Không trạm dừng chân trên cao tốc ở Quảng Ninh: Có thể xây tạm nhà vệ sinh

Nguyễn Hùng |

Với các thủ tục, quy trình phức tạp, mất nhiều thời gian và dự kiến còn rất lâu mới có trạm dừng chân trên trục cao tốc đường bộ Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái dài 176km của Quảng Ninh, nên chính quyền địa phương tính toán có thể xây tạm khu nhà vệ sinh trước.

Cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, dài hơn 81km, chính thức đi vào hoạt động từ 1.9.2022, đưa Quảng Ninh trở thành địa phương có số km cao tốc đường bộ dài nhất cả nước, với tổng cộng 176km trên 3 tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long, Hạ Long - Vân Đồn và Vân Đồn - Móng Cái.

Ngay thời điểm chuẩn bị khánh thành cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, người dân, du khách đã kiến nghị phải sớm xây ít nhất một trạm dừng chân trên trục cao tốc dài 176km. Tỉnh Quảng Ninh, các sở, ngành, địa phương ngay sau đó đã bắt tay vào cuộc tìm vị trí, giải phóng mặt để xây dựng các trạm dừng chân.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có trạm dừng chân nào được xây dựng, khiến du khách, người dân không có chỗ dừng chân nghỉ ngơi, vệ sinh…

Trạm thu phí BOT Tiên Yên, huyện Tiên Yên. Ảnh: Nguyễn Hùng
Trạm thu phí BOT Tiên Yên, huyện Tiên Yên. Ảnh: Nguyễn Hùng

Vị trí trạm dừng chân trên cao tốc Hạ Long - Vân Đồn được quy hoạch tại xã Thống Nhất, TP Hạ Long, đã được giải phóng mặt bằng từ lâu và đã rục rịch đấu giá quyền sử dụng đất để nhà đầu tư tiến hành xây dựng trạm dừng chân nhưng đến nay, theo ông Nguyễn Hữu Nhã - Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long - vẫn chưa tiến hành đấu giá.

Trạm dừng chân này được đặt tại Km 20+00 (xã Thống Nhất, TP Hạ Long), có quy mô 6,56 ha. Theo thiết kế, trạm có quy mô và hình thái tương tự mô hình trạm dừng nghỉ ở Châu Âu.

Theo quy hoạch, ngoài vị trí trên, trên trục cao tốc từ Hạ Long đi Móng Cái còn có trạm dừng chân ở xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn và Điểm dừng xe thuộc xã Quảng Long, huyện Hải Hà.

Trong đó, trạm dừng nghỉ tại Km80+00, xã Đài Xuyên, huyện Vân Đồn được quy hoạch xây dựng trên diện 14.2 ha, gần bay Vân Đồn, sở hữu cảnh quan thiên nhiên độc đáo, có thể kết hợp với các chức năng khác.

Trong khi đó, điểm dừng xe thuộc xã Quảng Long, huyện Hải Hà, được đầu tư xây dựng trên diện tích 1,95 ha, sẽ cung cấp các dịch vụ về sửa chữa, bảo dưỡng, xử lý tình huống phương tiện…

Tuy nhiên, đến nay cả 2 dự án này cũng chưa có tiến triển gì.

Trong khi đó, du khách, người dân lưu thông trên trục cao tốc này, nhất là từ Hạ Long đi Móng Cái và người lại, những lúc bí bách đành phải dừng xe khẩn cấp ven đường, hoặc rẽ vào đường xuống các huyện trên Quốc lộ 18 cũ, hoặc ghé vào trụ sở trạm thu phí BOT Tiên Yên.

Do không có trạm dừng chân suốt hàng trăm km nên nhiều người đành dừng xe ven đường cao tốc. Ảnh: Nguyễn Hùng
Do không có trạm dừng chân suốt hàng trăm km nên nhiều người đành dừng xe ven đường cao tốc. Ảnh: Nguyễn Hùng

Theo tính toán, với tốc độ này cùng những thủ tục, quy trình phức tạp, ít nhất vài tháng nữa cũng sẽ không có bất cứ một trạm dừng chân nào trên trục cao tốc 176km của Quảng Ninh.

Trước tình hình trên, một lãnh đạo huyện Tiên Yên cho biết đang tính toán đề xuất trước mắt cho xây dựng tạm một khu vệ sinh để phục vụ du khách và nhân dân trong thời gian đợi xây dựng các trạm dừng chân chính thức.

Theo ông Hoàng Quang Hải - Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Quảng Ninh, Sở chỉ phối hợp với các địa phương để đề xuất các vị trí xây dựng trạm dừng chân, còn việc đầu tư như thế nào thì lại do địa phương đó thực hiện.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Xây dựng trạm dừng chân đầu tiên trục cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện UBND TP.Hạ Long cho biết đang làm thủ tục tiến hành đấu giá quyền sử dụng khu đất ở xã Thống Nhất, TP.Hạ Long để xây dựng trạm dừng chân đầu tiên trên trục cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái.

Hai trạm dừng chân trên 176km cao tốc của Quảng Ninh "đẹp nhất miền Bắc"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 trạm dừng chân trên trục đường cao tốc dài 176 km của Quảng Ninh sẽ được triển khai ngay sau khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái khánh thành vào ngày 1.9.2022. Đặc biệt, 2 trạm dừng chân này được nhận định sẽ thuộc diện đẹp nhất miền Bắc.

Sẽ có 2 trạm dừng chân trên 3 tuyến cao tốc dài hơn 176km của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trả lời Lao Động sáng nay (23.8), đại diện Sở Giao thông - Vận tải Quảng Ninh lý giải vì sao đến giờ trên cả 3 tuyến cao tốc vẫn chưa có trạm dừng chân và cây xăng, đồng thời cho biết kế hoạch xây dựng các dịch vụ trên để phục vụ du khách, người dân.

Cựu huấn luyện viên U20 Iran nhận định U20 Việt Nam có hàng công sắc bén

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Korosh Barmak - người từng dẫn dắt các đội tuyển trẻ của bóng đá Iran - nhận định, đội tuyển U20 Iran sẽ đối diện với nhiều khó khăn trước lối chơi tấn công nguy hiểm và sắc bén của U20 Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Doanh nghiệp phải minh bạch tiền từ trái phiếu

ĐÌNH TRƯỜNG |

Sáng ngày 7.3, trao đổi với báo chí, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đã có những chia sẻ xung quanh Nghị định 08/2023 về trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ mới được Chính phủ ban hành.

Hàng loạt cầu thấp cản trở giao thông thủy TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM - Nhiều cây cầu bắc qua sông, kênh rạch ở TPHCM tĩnh không thấp đang ảnh hưởng lớn nhu cầu vận chuyển hàng hoá, hành khách.

Cán cân tài chính chứng kiến sự dịch chuyển Tây - Đông

Thảo Phương |

Tài chính toàn cầu đang chuyển dịch từ Tây sang Đông khi các nhà đầu tư rời xa trung tâm truyền thống tại Bắc Mỹ và châu Âu để hướng về châu Á.

Hà Nội: Sẽ cưỡng chế 21 hộ dân di dời khỏi chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D

Vương Trần |

UBND quận Ba Đình đã ban hành quyết định cưỡng chế với các hộ dân chưa di dời khỏi khu chung cư G6A Thành Công. Đây là khu chung cư cũ đã được xác định nguy hiểm cấp độ D.

Xây dựng trạm dừng chân đầu tiên trục cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Đại diện UBND TP.Hạ Long cho biết đang làm thủ tục tiến hành đấu giá quyền sử dụng khu đất ở xã Thống Nhất, TP.Hạ Long để xây dựng trạm dừng chân đầu tiên trên trục cao tốc Hạ Long – Vân Đồn – Móng Cái.

Hai trạm dừng chân trên 176km cao tốc của Quảng Ninh "đẹp nhất miền Bắc"

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - 2 trạm dừng chân trên trục đường cao tốc dài 176 km của Quảng Ninh sẽ được triển khai ngay sau khi cao tốc Vân Đồn – Móng Cái khánh thành vào ngày 1.9.2022. Đặc biệt, 2 trạm dừng chân này được nhận định sẽ thuộc diện đẹp nhất miền Bắc.

Sẽ có 2 trạm dừng chân trên 3 tuyến cao tốc dài hơn 176km của Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Trả lời Lao Động sáng nay (23.8), đại diện Sở Giao thông - Vận tải Quảng Ninh lý giải vì sao đến giờ trên cả 3 tuyến cao tốc vẫn chưa có trạm dừng chân và cây xăng, đồng thời cho biết kế hoạch xây dựng các dịch vụ trên để phục vụ du khách, người dân.