Kiến nghị tăng cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí

PHẠM ĐÔNG |

“Chúng tôi mong muốn Thủ tướng chỉ đạo chính quyền các cấp tăng thêm 30% ngân sách đặt hàng báo chí, tăng từ dưới 0,5% lên ít nhất 0,65% chi ngân sách thường xuyên”, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất.

Giao nhiệm vụ, đặt hàng để phát huy vai trò của báo chí

Ngày 13.6, tại Hà Nội, Thủ tướng Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trong thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam và Hội Nhà báo các tỉnh thành đã có nỗ lực lớn, đạt nhiều kết quả quan trọng.

Đây được xem là ngôi nhà chung đầy tin cậy, ấm áp, chân thành của hệ thống báo chí cả nước. Một vấn đề rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay là việc chăm lo bản lĩnh, ý chí, khát khao cống hiến của đội ngũ những người làm báo.

“Hội Nhà báo Việt Nam đã có nhiều đổi mới trong định hướng, phát triển báo chí, tạo được nhiều sản phẩm báo chí trong quá trình hội nhập theo xu thế công nghệ 4.0, chuyển đổi số”, bà Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh.

Về một số kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã giải đáp về biên chế của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo của các địa phương và biên chế của các cơ quan báo chí.

Theo đó, những năm qua, nước ta thực hiện rất quyết liệt Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Toàn hệ thống chính trị phải quyết tâm thực hiện việc giảm biên chế, tạo nguồn lực cho chính sách cải cách tiền lương. Chính vì vậy, Hội Nhà báo các cấp và các cơ quan báo chí cũng không nằm ngoài mục tiêu này.

Theo bà Phạm Thị Thanh Trà, hiện tại, biên chế của Hội Nhà báo Việt Nam nằm trong biên chế của các hội do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nên chỉ có nguồn lực như vậy. Trước mắt, cần thực hiện các quyết định về quản lý biên chế để khắc phục số biên chế rất thấp này. Vừa qua, Bộ Nội vụ đã tham mưu Chính phủ ban hành nghị định về hợp đồng cho các đơn vị sự nghiệp trong đơn vị hành chính.

Một vấn đề được Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà trăn trở là làm sao để đổi mới cơ chế quản lý đối với cấp hội, đặc biệt là với Hội Nhà báo và các cơ quan báo chí.

“Chúng tôi đã cố gắng để đổi mới cơ chế tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp, phải đổi mới cơ chế tài chính. Nhân buổi làm việc hôm nay, chúng tôi rất mong Thủ tướng Chính phủ cho một chủ trương trong việc đổi mới các đơn vị sự nghiệp nói chung thì nên dành một cơ chế đặc biệt với các cơ quan báo chí”, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà kiến nghị và mong muốn, có cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ cho các cơ quan báo chí.

Cần có cơ chế rõ ràng, cụ thể hơn để cả hệ thống tài chính trong cả nước có thể giao nhiệm vụ, đặt hàng để phát huy vai trò của báo chí tốt hơn - Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nói.

Theo Bộ trưởng, dù hiện nay cơ chế này đã có nhưng chưa thực sự đồng bộ, thống nhất, xuyên suốt cho các cơ quan báo chí. Mặc dù tự chủ là rất tốt nhưng cũng cần có cơ chế đặt hàng của Nhà nước để thể hiện sự quan tâm hơn nữa.

Bộ Nội vụ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông để tham mưu cho Chính phủ nâng cao chất lượng hoạt động cho các cơ quan báo chí. Phải làm sao để thu hút được nguồn nhân lực chất lượng cao cho các cơ quan báo chí và cả các khu vực công khác.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Đông
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Phạm Đông

Tăng đầu tư cho cơ quan báo chí

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Chỉ thị số 07 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, truyền thông chính sách là một chức năng của chính quyền các cấp. Vì vậy, chính quyền các cấp phải tổ chức bộ máy và bố trí ngân sách thường xuyên để làm công tác truyền thông, đặt hàng các cơ quan báo chí.

Bộ trưởng cho rằng, thay đổi nhận thức này có ý nghĩa quan trọng sẽ thay đổi căn bản truyền thông chính sách. Bộ đang sửa văn bản pháp luật liên quan để hoàn thiện cơ chế đặt hàng báo chí, nhất là nghị định, thông tư về nhuận bút, định mức kinh tế kỹ thuật sao cho phù hợp với thị trường.

Bộ trưởng nhấn mạnh, công nghệ số ảnh hưởng đầu tiên, mạnh mẽ nhất và sâu rộng tới báo chí truyền thông. “Sử dụng công nghệ số để làm báo đã trở thành vấn đề sống còn của báo chí”, Bộ trưởng chia sẻ và cho biết, bộ sẽ huy động các doanh nghiệp viễn thông, doanh nghiệp công nghệ số hỗ trợ toàn diện cho cơ quan báo chí. Ngoài ra, bộ sẽ hỗ trợ xây dựng một số nền tảng chung cho cơ quan báo chí, nhất là với cơ quan báo chí nhỏ, hạn chế về công nghệ.

Trước đây, báo chí tập trung đầu tư vào con người thì nay phải tập trung đầu tư vào công cụ, công cụ trước đây là cây bút, trang giấy thì nay là công nghệ, là nền tảng số, trước đây đầu tư vào truyền dẫn, phát sóng thì nay phải đầu tư vào nền tảng số.

Bộ trưởng đề nghị, Thủ tướng quan tâm đầu tư vào nền tảng cho báo chí, tăng đầu tư cho cơ quan báo chí, bởi “không có vũ khí thì không thể chiến đấu”.

Hiện nay, chi thường xuyên cho báo chí thông qua giao nhiệm vụ và đặt hàng chỉ dưới 0,5% tổng chi ngân sách thường xuyên của Nhà nước. Chi cho đầu tư báo chí cũng thấp, chỉ chiếm khoảng 0,25% tổng chi đầu tư của ngân sách Nhà nước. Đặc biệt, một số cơ quan báo chí lớn lại không có hoặc có rất ít hỗ trợ hay đặt hàng từ ngân sách. Theo Bộ trưởng, quan tâm đến báo chí nước nhà thì cần cả hệ thống chính trị, cả về con người, cả về kinh tế báo chí.

“Chúng tôi mong muốn, Thủ tướng chỉ đạo chính quyền các cấp tăng thêm 30% ngân sách đặt hàng báo chí, tăng từ dưới 0,5% lên ít nhất 0,65% chi ngân sách thường xuyên”, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề xuất.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Phát huy vai trò báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, báo chí góp phần phản ánh những thành tựu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với tinh thần đoàn kết để Việt Nam đạt được những kết quả tươi sáng về tăng trưởng, phục hồi kinh tế sau dịch. Báo chí giúp nhân dân có niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Phạm Đông |

Sáng 13.6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo chí góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội và HĐND

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, một trong những nguồn cổ vũ to lớn, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) suốt nhiều năm qua là sự đóng góp toàn diện, bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí nước nhà.

Công an Hà Nam thông tin vụ CSGT bị xe đầu kéo đâm tử vong trên QL 21A

Khánh Linh |

Tối 14.5, Công an tỉnh Hà Nam đã thông tin ban đầu về vụ tai nạn giao thông liên quan đến một cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Hà Nam hy sinh.

Nga nêu quan điểm về thủ phạm vụ Nord Stream

Thanh Hà |

Nga nhận định, nhà nước hoặc một nhóm nhà nước có thể đã cho nổ tung đường ống Nord Stream.

Đại học Ngoại thương công bố điểm chuẩn xét tuyển sớm, nhiều ngành trên 30

Bích Hà |

Ngày 14.6, Trường Đại học Ngoại thương công bố ngưỡng điểm trúng tuyển (điểm chuẩn) có điều kiện đối với một số phương thức xét tuyển sớm của nhà trường.

Hết vaccine miễn phí, người lao động nghèo chật vật cho con đi tiêm dịch vụ

Minh Ánh |

Tình trạng thiếu vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng khiến nhiều phụ huynh nghèo như ngồi trên đống lửa.

Xe cứu thương dù công khai hoạt động trở lại ở Thái Bình

TRUNG DU |

Sau một thời gian tạm yên ắng, gần đây, tình trạng xe không được cơ quan chức năng cấp phép vận chuyển cấp cứu người bệnh (xe cứu thương "dù") đã công khai hoạt động trở lại, ngang nhiên đón, trả bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình mà không hề bị kiểm tra, xử lý.

Phát huy vai trò báo chí kiến tạo, báo chí giải pháp

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thời gian qua, báo chí góp phần phản ánh những thành tựu, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân với tinh thần đoàn kết để Việt Nam đạt được những kết quả tươi sáng về tăng trưởng, phục hồi kinh tế sau dịch. Báo chí giúp nhân dân có niềm tin vào công cuộc phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam

Phạm Đông |

Sáng 13.6, tại Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi thăm và làm việc với Hội Nhà báo Việt Nam nhân kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Báo chí góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội và HĐND

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, một trong những nguồn cổ vũ to lớn, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) suốt nhiều năm qua là sự đóng góp toàn diện, bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí nước nhà.