Kiên Giang: 1.300 thanh niên sẽ lên đường nhập ngũ năm 2022

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ.

Ngày 4.1, tại Bộ Chỉ huy quân sự (CHQS) tỉnh Kiên Giang, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng giao nhận quân năm 2022.

Tại hội nghị, thay mặt Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh, Bộ CHQS tỉnh Kiên Giang đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Quyết định của Tư lệnh Quân khu 9, quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang về việc giao chỉ tiêu và gọi công dân nhập ngũ năm 2022 cho tỉnh Kiên Giang; quyết định của Bộ CHQS tỉnh về việc phân bổ chỉ tiêu giao quân năm 2022 cho các đơn vị.

Năm 2022, tỉnh Kiên Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 1.300 công dân lên đường nhập ngũ. Số lượng quân này sẽ bàn giao cho các đơn vị nhận quân gồm: Bộ Tư lệnh vùng 5 Hải quân, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát biển 4, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 950 và Sư đoàn bộ binh 330, Quân khu 9.

Bộ CHQS tỉnh đề nghị Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh và các huyện, thành phố phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nhận quân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, động viên thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ; phát lệnh gọi nhập ngũ, tổ chức lễ giao, nhận quân đảm bảo chặt chẽ, trang nghiêm, đúng theo quy định. Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội đối với công dân nhập ngũ, góp phần hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2022.

Đặc biệt, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị cần chú ý thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên các địa bàn để 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có lệnh gọi nhập ngũ năm 2022 đều được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, đảm bảo sức khỏe và chỉ tiêu thanh niên trước ngày giao quân.

NGUYÊN ANH
TIN LIÊN QUAN

Những “tổng đài viên” thầm lặng 24/24 giờ hỗ trợ cho F0

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù là ngày hay đêm, bất kể thời gian nào khi bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà cần hỗ trợ, tư vấn điều trị thì sẽ luôn có những thành viên của Câu lạc bộ Thầy thuốc vì cộng đồng tỉnh Kiên Giang giúp sức.

Kiên Giang không bắn pháo hoa, dự kiến chi trên 21 tỉ đồng quà Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và lãnh đạo tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán ở địa phương theo đúng các chỉ thị của Trung ương.

Vật tư tăng cao, nhà vườn “nín thở” chờ thương lái ra giá hoa tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người trồng hoa tết ở Kiên Giang đã bỏ nghề vì lo sợ không xuất bán được nhưng vẫn còn những nhà vườn cố gắng đeo bám và mong chờ 1 vụ mới khởi sắc hơn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Những “tổng đài viên” thầm lặng 24/24 giờ hỗ trợ cho F0

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Dù là ngày hay đêm, bất kể thời gian nào khi bệnh nhân mắc COVID-19 điều trị tại nhà cần hỗ trợ, tư vấn điều trị thì sẽ luôn có những thành viên của Câu lạc bộ Thầy thuốc vì cộng đồng tỉnh Kiên Giang giúp sức.

Kiên Giang không bắn pháo hoa, dự kiến chi trên 21 tỉ đồng quà Tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang sẽ ban hành chỉ thị về tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 và lãnh đạo tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán ở địa phương theo đúng các chỉ thị của Trung ương.

Vật tư tăng cao, nhà vườn “nín thở” chờ thương lái ra giá hoa tết

NGUYÊN ANH |

Kiên Giang - Ảnh hưởng dịch COVID-19, nhiều người trồng hoa tết ở Kiên Giang đã bỏ nghề vì lo sợ không xuất bán được nhưng vẫn còn những nhà vườn cố gắng đeo bám và mong chờ 1 vụ mới khởi sắc hơn.