Không để hợp tác xã khai trương rầm rộ sau đó rơi vào tình trạng èo uột

NHÓM PV |

Đại biểu Quốc hội Trần Thị Hiền đề nghị việc sửa đổi Luật Hợp tác xã lần này phải bảo đảm cho hợp tác xã phát triển thực chất hơn. Không để khi ra mắt hợp tác xã thì khá rầm rộ nhưng sau một thời gian thì hoạt động khá èo uột.

Phải bảo đảm cho hợp tác xã phát triển thực chất, hấp dẫn

Chiều 1.11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội thảo luận ở tổ về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Phát biểu ý kiến đại biểu Trần Thị Hiền (Hà Nam) cho rằng, hạn chế rất lớn của kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) hiện nay là quy mô của HTX nói chung còn hạn chế, đóng góp rất khiêm tốn vào GDP. Trong giai đoạn 2013 – 2020, khu vực này chỉ đóng góp chưa đến 3,9%/năm.

Đại biểu cho biết, HTX vẫn rất khó khăn trong hoạt động, khó thu hút thành viên. Cùng với đó, các HTX gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận vốn, tín dụng. Để các HTX hoạt động hiệu quả, cạnh tranh với khu vực doanh nghiệp không hề đơn giản.

Điều này dẫn đến thực trạng ở một số địa phương, việc phát triển HTX còn mang tính phong trào, hình thức. “Khi thành lập, ra mắt thì khá rầm rộ nhưng sau một thời gian xuống kiểm tra thì hoạt động khá èo uột” - bà Trần Thị Hiền nêu rõ. 

Theo bà Hiền, việc sửa luật cần khắc phục được điều này, có những quy định cụ thể để thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể, HTX phát triển, tăng đóng góp vào GDP.

“Đây là điều mà cơ quan soạn thảo cần cân nhắc kỹ hơn. Phải bảo đảm cho HTX phát triển mang tính thực chất, hấp dẫn thành viên hơn, gỡ các vướng mắc về vốn, tín dụng; đồng thời phải bớt được tính hình thức” - bà Hiền lưu ý.

Các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH Lạng Sơn, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ thảo luận tại tổ.
Các đại biểu thuộc Đoàn ĐBQH Lạng Sơn, Hà Nam, Thừa Thiên Huế, Phú Thọ thảo luận tại tổ.

Đại biểu đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam cũng băn khoăn dự án Luật sửa đổi nhiều vấn đề về quyền, thủ tục, nhưng “những chính sách hỗ trợ để HTX bứt phá còn mờ nhạt, chung chung”.

Khuyến khích thành viên tham gia

Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) quy định “Hợp tác xã là tổ chức kinh tế hợp tác, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 5 thành viên chính thức tự nguyện thành lập”, tức giảm 2 thành viên so với quy định hiện hành.

Theo bà Hiền, một trong những vấn đề ảnh hưởng đến năng lực sản xuất kinh doanh và cạnh tranh của HTX là dựa vào lợi thế quy mô thành viên. Bên cạnh đó, theo quy định của các quốc gia trên thế giới, HTX được thành lập đều từ ít nhất 7 thành viên trở lên.

“Việc giảm từ 7 thành viên theo Luật hiện hành xuống 5 thành viên là không phù hợp với xu hướng mở rộng thành viên tham gia HTX như dự thảo luật, phát huy dân chủ thông qua quyền đại diện thành viên. Vì vậy, nên giữ như quy định của Luật hiện hành” - bà Hiền lưu ý.

Theo đại biểu Nguyễn Thị Yến (Đoàn Bà Rịa-Vũng Tàu), đến thời điểm hiện nay, pháp luật về hợp tác xã của Việt Nam cơ bản đầy đủ. Tuy nhiên, việc triển khai thực tế gặp nhiều khó khăn, bất cập, chưa khuyến khích thành viên tham gia vào phát triển hợp tác xã, tình trạng hỗ trợ đầu tư các hợp tác xã tràn lan, không trọng điểm, làm giảm hiệu ứng các chính sách hỗ trợ, làm tăng tư tưởng trông chờ hỗ trợ của hợp tác xã.

Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Yến đề nghị Ban soạn thảo thể chế hóa các quy định pháp luật vào dự thảo Luật hợp tác xã cần: Nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể với nòng cốt là hợp tác xã vẫn tiếp tục phát triển, phát huy những giá trị cốt lõi, chuyển từ tự phát sang tự giác; Tạo điều kiện để các hợp tác xã phát triển, tạo sự linh hoạt trong tổ chức và quản lý hoạt động.

Đồng thời sửa đổi các quy định của Luật hợp tác xã hiện hành theo hướng quy định rõ thành viên hợp tác xã có thể là người góp vốn, đồng thời là người lao động hoặc người thụ hưởng sản phẩm, dịch vụ do hợp tác xã mang lại hoặc cả hai.

Đại biểu Nguyễn Thị Yến cũng đề nghị xem xét nới lỏng quy định về tỉ lệ góp vốn tối đa cho mỗi thành viên (hiện quy định ở mức 20%), quy định mức góp tối thiểu, minh chứng xác nhận góp vốn, tránh tình trạng góp vốn hình thức và thực tế không góp.

Không quy định mức độ cung ứng sản phẩm, dịch vụ của hợp tác xã cho thành viên như điều kiện bắt buộc. Bổ sung các quy định về chính sách hỗ trợ để khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể đi đầu trong chuyển đổi số.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

Cá nhân từ 15 tuổi trở lên được tham gia tổ chức kinh tế hợp tác xã

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác.

Chuyển đổi số để tạo đột phá phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.

Mở rộng thị trường, tăng khả năng huy động vốn cho hợp tác xã phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng 20.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cá nhân từ 15 tuổi trở lên được tham gia tổ chức kinh tế hợp tác xã

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Hợp tác xã (sửa đổi) tạo điều kiện thuận lợi để các tổ chức kinh tế hợp tác phát triển, thực sự là thành phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác, thu hút nhiều thành phần, đối tượng tham gia vào các tổ chức kinh tế hợp tác.

Chuyển đổi số để tạo đột phá phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh kinh tế hợp tác, hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển đổi số để thích nghi với tình hình phát triển mới là yêu cầu cấp thiết, không thể đảo ngược.

Mở rộng thị trường, tăng khả năng huy động vốn cho hợp tác xã phát triển

PHẠM ĐÔNG |

Tiếp tục phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 9, sáng 20.9, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi).