Khi nào có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp?

Ái Vân |

Ngày 23.5.2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Vậy khi nào sẽ có kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp?

Theo báo cáo nhanh của Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 22h ngày 23.5, 44/63 tỉnh, thành phố có tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu khoảng 67.630.011/68.709.092 cử tri, đạt 98,43%. Nhiều tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu đạt 99,9%.

Hầu hết các Tổ bầu cử đều tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu đúng theo giờ quy định, có một số nơi kết thúc cuộc bỏ phiếu lúc 21h. Hiện nay các Tổ bầu cử đang khẩn trương tiến hành kiểm phiếu để báo cáo kết quả bầu cử đến Ban bầu cử.

Liên quan tới cuộc bầu cử này, một số ý kiến đặt câu hỏi khi nào thì có kết quả bầu cử?

Ngày 24.5, trao đổi với PV Lao Động, Luật sư Vũ Tuấn (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: Tại Điều 86 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015 quy định: Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất là 20 ngày sau ngày bầu cử; Ủy ban bầu cử căn cứ vào biên bản tổng kết cuộc bầu cử công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp mình chậm nhất là 10 ngày sau ngày bầu cử.

“Như vậy, trong đợt bầu cử diễn ra vào Chủ nhật ngày 23.5.2021 thì: Chậm nhất là ngày 2.6.2021 sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Chậm nhất ngày 12.6.2021 sẽ công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV” - Luật sư Vũ Tuấn nói.

Luật sư Tuấn cho biết, theo Điều 88 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu Quốc hội, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng bầu cử quốc gia tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội, cấp giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa mới cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên.

Căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử đại biểu HĐND, Ủy ban bầu cử tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp đầu tiên.

Ái Vân
TIN LIÊN QUAN

Những cử tri đặc biệt trong ngày toàn dân đi bầu cử

Nhóm Pv |

Hôm nay 23.5, hơn 69 triệu cử tri cả nước hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong ngày hội non sông này có cả những cử tri vô cùng đặc biệt.

Cử tri xóm Phao phấn khởi đi bầu cử, mong được hỗ trợ tạo công ăn việc làm

Vương Trần - Văn Thắng |

Tạm gác lại những công việc chân tay hàng ngày, hôm nay (23.5) hơn 70 cử tri xóm Phao (hay còn gọi là xóm ngụ cư ở bãi giữa sông Hồng) đã đi bỏ phiếu, lựa chọn những người xứng đáng nhất bầu vào đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 2, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội.

Người dân bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách khi bầu cử

Vương Trần - Văn Thắng |

Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), hơn 11.500 cử tri phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã đi bỏ phiếu bầu cử. Lãnh đạo phường Phương Liên cho biết: Tại các điểm bầu cử đã chia nhỏ các tổ dân phố theo các khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách giữa các cử tri trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Những cử tri đặc biệt trong ngày toàn dân đi bầu cử

Nhóm Pv |

Hôm nay 23.5, hơn 69 triệu cử tri cả nước hân hoan, nô nức đi bỏ phiếu bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, sáng suốt lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân. Trong ngày hội non sông này có cả những cử tri vô cùng đặc biệt.

Cử tri xóm Phao phấn khởi đi bầu cử, mong được hỗ trợ tạo công ăn việc làm

Vương Trần - Văn Thắng |

Tạm gác lại những công việc chân tay hàng ngày, hôm nay (23.5) hơn 70 cử tri xóm Phao (hay còn gọi là xóm ngụ cư ở bãi giữa sông Hồng) đã đi bỏ phiếu, lựa chọn những người xứng đáng nhất bầu vào đại biểu Quốc hội khoá XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại điểm bầu cử số 2, phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, Hà Nội.

Người dân bỏ phiếu theo khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách khi bầu cử

Vương Trần - Văn Thắng |

Cùng với hơn 69 triệu cử tri cả nước đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sáng nay (23.5), hơn 11.500 cử tri phường Phương Liên (quận Đống Đa, Hà Nội) đã đi bỏ phiếu bầu cử. Lãnh đạo phường Phương Liên cho biết: Tại các điểm bầu cử đã chia nhỏ các tổ dân phố theo các khung giờ khác nhau để đảm bảo giãn cách giữa các cử tri trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.