Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ là tiềm năng phát triển của quốc gia

HỮU CHÁNH - PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ là tiềm năng phát triển to lớn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Đó vừa là mục tiêu, cũng là động lực, nhưng tiềm năng nếu không được khơi dậy thì không thể là tiềm lực, cũng không có sức mạnh thực tiễn.

Ngày 14.12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội Đoàn lần thứ XII tiến hành thảo luận tại các Diễn đàn với 6 chủ đề gắn liền với hoạt động của đoàn thanh niên.

Thảo luận với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”, nhiều đại biểu cho rằng, cần có thêm nhiều hoạt động truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ dưới nhiều hình thức, từ đó khơi dậy khát vọng cống hiến, xây dựng lẽ sống cao đẹp trong đoàn viên, thanh niên…

Phát biểu đề dẫn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn Nguyễn Thái An nhấn mạnh, trong dòng chảy cuộc sống đương đại, thanh niên Việt Nam đang không ngừng phát triển, sáng tạo, vươn lên làm chủ khoa học công nghệ, sẵn sàng tiến bước, hội nhập quốc tế, với tri thức tiến bộ.

 
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn - Nguyễn Thái An. Ảnh: Hữu Chánh

Hàng triệu thanh niên Việt Nam với khát vọng, lẽ sống của mình đang tích cực lao động, sản xuất, tạo ra của cải cho xã hội, làm giàu cho bản thân, gia đình.

Những chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang vượt qua mọi gian khổ, hy sinh, ngày đêm canh giữ biên cương, hải đảo, bảo đảm cho đất nước bình yên.

Những trí thức trẻ, học sinh, sinh viên say mê học tập, nghiên cứu khoa học, tích lũy tri thức để lập thân, lập nghiệp. Nhiều học sinh, sinh viên đã giành chiến thắng quan trọng trên các đấu trường trí tuệ thế giới, đem vinh quang về cho Tổ quốc.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả, nỗ lực đáng ghi nhận đó, vẫn còn nhiều hạn chế, những biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân trong thanh niên cần nhanh chóng được khắc phục.

Nói về khát vọng cống hiến, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao Nguyễn Đồng Anh xúc động kể về người bác đã hy sinh của mình.

 
Anh Đồng Anh, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Ngoại giao. Ảnh: Hữu Chánh

"Là một sinh viên xuất sắc có cơ hội được đi du học ở ở Nga nhưng bác đã tạm gác giấc mơ của riêng mình, đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc. Bác của tôi đã hy sinh, đến giờ chưa tìm thấy mộ.

Thời kỳ đó, có hàng triệu thanh niên sẵn sàng hy sinh hạnh phúc riêng tư, xung phong lên đường ra trận, với một khát khao chung là mang lại bình yên, tự do cho gia đình, cho Tổ quốc như bác tôi”, anh Đồng Anh nói.

Từ câu chuyện này, đại biểu Đồng Anh mong muốn các bạn trẻ hãy xây dựng cho mình lý tưởng, khát vọng cao đẹp, cống hiến cho Tổ quốc, cộng đồng, hướng đến khát vọng 2045.

Cùng thảo luận, Bí thư huyện Đoàn Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam Phan Tự cho rằng, tinh thần “khát vọng”, “cống hiến" đã phần nào được lan tỏa đến các tổ chức Đoàn ở cấp cơ sở.

Tuy nhiên, để hoạt động tuyên truyền với chủ đề trên được cụ thể hóa hơn nữa thì các tổ chức Đoàn cần phải tận dụng thật tốt những ưu điểm mà nhiều nền tảng công nghệ, mạng xã hội mang lại.

Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Hữu Chánh
Toàn cảnh Diễn đàn. Ảnh: Hữu Chánh

Bên cạnh đó, anh Tự đề xuất, phải có nhiều hơn nữa các hoạt động, chương trình truyền cảm hứng cho người trẻ dưới nhiều hình thức, đặc biệt là người nổi tiếng.

Theo đại biểu Hà Đức Quân (Trưởng ban Binh chủng Tăng thiết giáp, Đoàn Thanh niên Quân đội) đoàn viên, thanh niên là lực lượng nòng cốt, đông đảo, có đủ điều kiện để thực hiện chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”.

Khát vọng cống hiến của tuổi trẻ là tiềm năng phát triển to lớn của mỗi quốc gia, mỗi dân tộc. Đó vừa là mục tiêu, cũng là động lực, nhưng tiềm năng nếu không được khơi dậy thì không thể là tiềm lực, cũng không có sức mạnh thực tiễn.

HỮU CHÁNH - PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Sẽ tặng 430 phần quà và 200 vé xe tại phiên Chợ Tết Công đoàn năm 2023

Huyền Trân |

Tây Ninh - Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 và Chương trình Tết Sum vầy – Xuân gắn kết nhằm  chăm lo vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 8.1.2023 (ngày 14 đến ngày 17.12.2022 Âm lịch) tại sân vận động thị xã Tràng Bàng thuộc thị xã Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 14.12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc, bước vào ngày làm việc đầu tiên.

CĐCS 100% vốn FDI đầu tiên ở Phú Yên tổ chức Đại hội Công đoàn

Tuấn Linh |

Phú Yên - CĐCS Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam 100% vốn từ Ấn Độ tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Sẽ tặng 430 phần quà và 200 vé xe tại phiên Chợ Tết Công đoàn năm 2023

Huyền Trân |

Tây Ninh - Chương trình Chợ Tết Công đoàn năm 2023 và Chương trình Tết Sum vầy – Xuân gắn kết nhằm  chăm lo vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2023 sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 8.1.2023 (ngày 14 đến ngày 17.12.2022 Âm lịch) tại sân vận động thị xã Tràng Bàng thuộc thị xã Tràng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

Hôm nay, khai mạc Đại hội Đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2022-2027

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 14.12, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức khai mạc, bước vào ngày làm việc đầu tiên.

CĐCS 100% vốn FDI đầu tiên ở Phú Yên tổ chức Đại hội Công đoàn

Tuấn Linh |

Phú Yên - CĐCS Công ty TNHH Công nghiệp KCP Việt Nam 100% vốn từ Ấn Độ tổ chức Đại hội CĐCS lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023-2028 với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển”.