Khám chữa bệnh, kê đơn thuốc từ xa sớm muộn gì cũng xảy ra

PHẠM ĐÔNG |

Đại biểu Quốc hội nhận định, việc khám chữa bệnh từ xa, kê đơn từ xa là việc sớm muộn gì cũng xảy ra và xảy ra rất mạnh mẽ.

Chiều 29.8, hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Thảo luận nội dung này, đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Đoàn TP Hà Nội) góp ý về vấn đề quản lý giá thuốc. Đây là một vấn đề rất quan trọng và kê khai giá thuốc là một cơ sở pháp lý để tổ chức đấu thầu thuốc, cho nên quản lý giá thuốc luôn luôn là một vấn đề nóng, nhận được rất nhiều sự quan tâm.

Nữ đại biểu cho rằng, giá bán buôn thuốc dự kiến là giá bán buôn tối đa do cơ sở nhập khẩu thuốc, cơ sở sản xuất thuốc xác định trước khi bán lô thuốc đầu tiên ra thị trường, các cơ sở bán buôn thuốc không được bán cao hơn mức giá này.

Như vậy, chúng ta vẫn quy định cơ sở nhập khẩu, cơ sở sản xuất thuốc xác định một giá bán buôn nhưng các cơ sở khác thì không được bán cao hơn giá này.

Bộ trưởng Bộ Y tế
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan tham dự hội nghị. Ảnh: Quốc hội

Theo đại biểu, chúng ta chưa có quy định về giá bán lẻ, thực hiện kê khai giá bán lẻ mà không có quy định về giá thặng dư với giá bán lẻ. Như vậy, rõ ràng sẽ gây ra việc thị trường thuốc có tình trạng độc quyền hoặc rất khó khăn cho những nhà thuốc không phải là cơ sở tổ chức chuỗi nhà thuốc.

Về kinh doanh thuốc theo phương thức thương mại điện tử, đại biểu cho biết, nội dung này ban soạn thảo đã chỉnh sửa rất nhiều và nổi lên 2 nội dung chính, đó là nếu bán lẻ theo phương thức thương mại điện tử thì sẽ thực hiện danh mục thuốc không kê đơn.

Tuy nhiên, trong dự thảo quy định một hình thức nữa, đó là bán buôn theo phương thức thương mại điện tử, tức là bán cả thuốc kê đơn, thuốc không kê đơn, các thuốc quản lý đặc biệt và nguyên liệu làm thuốc.

Đại biểu cho rằng việc triển khai hình thức này sẽ rất vướng mắc trong thực tiễn, bởi vì nếu kinh doanh theo phương thức thương mại điện tử thì khó phân biệt được hình thức bán buôn hay bán lẻ.

Theo quy định việc bán buôn thuốc không phải là bán nhiều, bán lẻ thuốc không phải là bán ít mà bán buôn thuốc là bán cho một cơ sở có pháp nhân, bán lẻ thuốc là bán đến tay người tiêu dùng. Như vậy, cơ sở bán buôn thuốc cần phải chứng minh được mình bán cho ai, bán cho một nhà thuốc hoặc một công ty dược.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí nhận định việc khám chữa bệnh từ xa đang dần phát triển, việc kê đơn từ xa sẽ diễn ra. Ảnh: Quốc hội

Cùng nói về vấn đề này, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn Hà Nội) cho rằng, việc khám, chữa bệnh từ xa đang dần phát triển, việc kê đơn tất nhiên phải là kê đơn điện tử, bệnh án điện tử,... đưa thuốc đến tận nhà cho người bệnh, đó chính là thương mại điện tử, hầu hết là các loại thuốc được kê đơn.

Vì vậy, đại biểu mong Ban soạn thảo cân nhắc có thêm quy định cho phép bán thuốc qua mạng cho những trường hợp thực hiện khám, chữa bệnh từ xa với điều kiện:

Một là, thuốc phải do một nhà thuốc có uy tín, được cho phép mới cung cấp thuốc.

Hai là, người giao hàng là người có đăng ký và do nhà thuốc đó có danh sách quản lý.

"2 ý đó rất quan trọng, nếu có quy định như vậy thì thực hiện được việc này. Việc khám, chữa bệnh từ xa, kê đơn từ xa để đưa thuốc đến là việc không ngăn chặn được, sớm, muộn cũng xảy ra và xảy ra rất mạnh mẽ", đại biểu Trí nhấn mạnh.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Đảm bảo thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh tại các bệnh viện

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai các giải pháp bảo đảm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Quản lý giá thuốc rất lỏng lẻo, người mua thuốc có thể bị đội giá rất nhiều

NHÓM PV |

Chiều 26.6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Nghiêm cấm hình thức kinh doanh dược trên mạng xã hội

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Dược (sửa đổi) nghiêm cấm hình thức kinh doanh dược trên mạng xã hội và các hình thức kinh doanh điện tử khác ngoài các hình thức quy định tại luật này.

Miền Bắc có nơi sắp mưa rất to, vượt mốc 80mm

AN AN |

Cơ quan khí tượng cảnh báo, đêm nay và ngày mai 31.8, Bắc Bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 20 - 40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Dòng người đổ về sân bay, bến xe, cửa ngõ bắt đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9

Nhóm PV |

Trong ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2.9, từ cuối giờ chiều, dòng phương tiện đổ ra các cửa ngõ Hà Nội, TPHCM, miền Đông Nam Bộ... và các sân bay rất lớn. Phóng viên Báo Lao Động trên khắp các vùng miền ghi nhận tại những điểm nóng giao thông.

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vào chung kết VTV Cup 2024

Nhóm PV |

Tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam thắng Expressway 3-0, giành vé vào chung kết VTV Cup 2024 gặp Korabelka.

2,7 triệu người cao tuổi được tăng lương hưu

PHẠM ĐÔNG |

Cả nước hiện có khoảng 2,7 triệu người cao tuổi đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng, hơn 14,6 triệu người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế.

Xưởng may cờ Tổ quốc tất bật tăng ca trước thềm nghỉ lễ 2.9

NGỌC DIỆP - NGỌC HOÀNG |

Các xưởng may cờ Tổ quốc ở làng Từ Vân (xã Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội) đang tất bật sản xuất ra hàng nghìn lá cờ để kịp cung ứng ra thị trường dịp nghỉ lễ 2.9.

Đảm bảo thuốc, vật tư y tế khám chữa bệnh tại các bệnh viện

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai các giải pháp bảo đảm thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Quản lý giá thuốc rất lỏng lẻo, người mua thuốc có thể bị đội giá rất nhiều

NHÓM PV |

Chiều 26.6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Nghiêm cấm hình thức kinh doanh dược trên mạng xã hội

NHÓM PV |

Dự thảo Luật Dược (sửa đổi) nghiêm cấm hình thức kinh doanh dược trên mạng xã hội và các hình thức kinh doanh điện tử khác ngoài các hình thức quy định tại luật này.