Bán thuốc kê đơn trên sàn thương mại điện tử, coi chừng “thả gà ra đuổi”

Hoàng Văn Minh |

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược đang trình Quốc hội là một trong những dự án luật có nhiều ý kiến trái chiều, đặc biệt là về nội dung cho phép bán thuốc kê đơn online (bán trên sàn thương mại điện tử).

Đáng chú ý là ý kiến của đại biểu Quốc hội Phạm Khánh Phong Lan (Đoàn TPHCM). Bà nói, bán thuốc online có thể tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, đặc biệt là nguy cơ thuốc giả, thuốc kém chất lượng, rất khó phát hiện và xử lý trên không gian mạng.

Trong khi dự án luật đang trình Quốc hội, đại biểu Lan nói “các nội dung của dự thảo luật về bán thuốc qua sàn giao dịch điện tử còn rất đơn giản và rời rạc, chưa đủ tính khả thi”.

Vấn đề nữa là, vẫn biết “mặt bằng bến bãi” trên sàn thương mại điện tử luôn thấp, rẻ hơn mặt bằng bến bãi ở trên đường phố - nơi các nhà thuốc truyền thống bán hàng nên giá thuốc luôn rẻ hơn là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, rẻ hơn ở một mức độ nào đấy thì còn hiểu được. Nhưng “rẻ quá” thì lại đâm gây nghi ngại, nghi ngờ về việc kiểm soát chất lượng, nguồn gốc của sản phẩm thuốc bán trên các sàn thương mại điện tử của cơ quan chức năng. Và dự án luật thì chưa giải đáp được sự nghi ngờ này bằng các quy định chặt chẽ để quản lý.

Tiếp đến, quản lý quảng cáo hiện là trách nhiệm của nhiều cơ quan. Nhưng riêng với thuốc, dự án luật cũng cần quy định rõ trách nhiệm Bộ Y tế trong việc phát hiện, xử lý quảng cáo thuốc giả mạo trên mạng xã hội; cung cấp cho cơ quan chức năng điều tra và thông tin cho người dân biết để phòng tránh.

Điều này, trước hết không chỉ để xóa bỏ ám ảnh kinh hoàng từ những video quảng cáo "nhà tôi ba đời bán thuốc, uống cái khỏi ngay". Mà còn giúp người dân, trong bối cảnh “có bệnh thì vái tứ phương” đỡ phải “tiền mất tật mang” khi tin vào các quảng cáo bán thuốc sai sự thật đang đầy rẫy trên mạng.

Không chỉ quảng cáo sai sự thật, nhiều người còn giả danh bác sĩ để bán thuốc kê đơn. Đến mức đại biểu Quốc hội Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội) phải “la làng” là bản thân ông không có ngày nào không có người dân gọi đến hỏi "thuốc này có phải do anh quảng cáo, anh sử dụng không mà người ta sử dụng hình ảnh anh để bán trên mạng rất nhiều".

Còn nhớ hồi đầu năm nay (ngày 19.2), khi chủ trì họp nghe báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của dự án Luật Dược, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà có nhấn mạnh một ý rất quan trọng: Mục tiêu cuối cùng của việc sửa đổi dự luật là để người dân tiếp cận thuốc tốt nhất, an toàn nhất, giá rẻ nhất…

Tuy vậy, khi nghe kỹ các ý kiến góp ý trên diễn đàn Quốc hội mấy hôm nay về dự án luật này, ở phần bán thuốc kê đơn trên sàn thương mại điện tử, lại có cảm giác lo lắng, bất an.

Bán thuốc trên các sàn thương mại điện tử là xu thế tất yếu nên không thể cấm được và thực tế cũng đã và đang diễn ra trong âu lo của những người có trách nhiệm.

Vậy nên, nếu luật không đủ tính khả thi và không quản lý chặt, thì không những các mục tiêu mà Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đưa ra rất khó đạt được mà chúng ta còn có nguy cơ rơi vào cảnh “thả gà ra đuổi”.

Lúc đó thì sự khó khăn do sự chủ quan của chúng ta gây ra, chắc chắn sẽ bị trả giá bằng chính sức khỏe, tính mạng người dân!

Hoàng Văn Minh
TIN LIÊN QUAN

Quản lý giá thuốc rất lỏng lẻo, người mua thuốc có thể bị đội giá rất nhiều

NHÓM PV |

Chiều 26.6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Không để quảng cáo sai lệch về thuốc, không để người dân tiền mất tật mang

NHÓM PV |

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, không để nội dung quảng cáo sai lệch về thuốc, không đúng hiệu quả điều trị, không để người dân tiền mất tật mang do sử dụng thuốc từ quảng cáo.

Có Luật Đấu thầu, bệnh viện chờ thông tư, người bệnh chờ thuốc

Lê Thanh Phong |

Bệnh nhân điều trị ở các bệnh viện, sau đó phải đi ra các nhà thuốc bên ngoài bệnh viện để mua thuốc là chuyện rất bình thường, đơn giản vì bệnh viện không có thuốc. Không chỉ đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế, mà các bệnh nhân khác cũng chung tình trạng.

Nghệ sĩ quảng cáo thuốc chữa bách bệnh không đúng thì xin lỗi là xong?

Lê Thanh Phong |

Chuyện nghệ sĩ quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra bàn khi thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Phải “dẹp loạn” quảng cáo thuốc chữa bệnh trên trang mạng xã hội

Trung Hiếu |

Sau một thời gian tạm lắng do chính sách siết chặt thông tin quảng cáo từ cơ quan chức năng, gần đây các mạng xã hội, đặc biệt trang YouTube xuất hiện trở lại dày đặc quảng cáo các loại thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh mạn tính, nan y “ba đời chữa khỏi…”, tiềm ẩn nhiều hiểm họa cho người nhẹ dạ, cả tin.

Trực tiếp bóng đá Tây Ban Nha 3-1 Georgia: Nico Williams nhân đôi cách biệt

TAM NGUYÊN |

Trực tiếp trận Tây Ban Nha vs Georgia lúc 2h00 ngày 1.7 tại vòng 1/8 EURO 2024.

2 anh em ruột tử vong trong hố nước công trường tại Phú Thọ

Tô Công |

Phú Thọ - Bé trai sinh năm 2011 cùng em gái sinh năm 2013 tại xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn được phát hiện tử vong trong hố nước thuộc công trường xây dựng cách nhà khoảng 100m.

Cháy lớn tại nhà xưởng ở Bình Định, thiệt hại khoảng 20 tỉ đồng

Hoài Luân |

Ngày 30.6, nhà xưởng của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hữu Thịnh tại Km20 Quốc lộ 19, phường Nhơn Hòa (thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định) bất ngờ xảy ra cháy lớn.

Quản lý giá thuốc rất lỏng lẻo, người mua thuốc có thể bị đội giá rất nhiều

NHÓM PV |

Chiều 26.6, tiếp tục Kỳ họp thứ 7, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dược.

Không để quảng cáo sai lệch về thuốc, không để người dân tiền mất tật mang

NHÓM PV |

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, không để nội dung quảng cáo sai lệch về thuốc, không đúng hiệu quả điều trị, không để người dân tiền mất tật mang do sử dụng thuốc từ quảng cáo.

Có Luật Đấu thầu, bệnh viện chờ thông tư, người bệnh chờ thuốc

Lê Thanh Phong |

Bệnh nhân điều trị ở các bệnh viện, sau đó phải đi ra các nhà thuốc bên ngoài bệnh viện để mua thuốc là chuyện rất bình thường, đơn giản vì bệnh viện không có thuốc. Không chỉ đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế, mà các bệnh nhân khác cũng chung tình trạng.

Nghệ sĩ quảng cáo thuốc chữa bách bệnh không đúng thì xin lỗi là xong?

Lê Thanh Phong |

Chuyện nghệ sĩ quảng cáo thuốc, thực phẩm chức năng đã được các đại biểu Quốc hội đưa ra bàn khi thảo luận về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi).

Phải “dẹp loạn” quảng cáo thuốc chữa bệnh trên trang mạng xã hội

Trung Hiếu |

Sau một thời gian tạm lắng do chính sách siết chặt thông tin quảng cáo từ cơ quan chức năng, gần đây các mạng xã hội, đặc biệt trang YouTube xuất hiện trở lại dày đặc quảng cáo các loại thực phẩm chức năng, thuốc chữa bệnh mạn tính, nan y “ba đời chữa khỏi…”, tiềm ẩn nhiều hiểm họa cho người nhẹ dạ, cả tin.