Kết quả chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Kazakhstan

Lao Động |

Chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20-22.8 của Tổng thống nước Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đánh dấu bước tiến triển trong quan hệ song phương với độ tin cậy cao.

Lao Động trân trọng đăng tải Thông cáo báo chí chung Việt Nam - Kazakhstan nhân chuyến thăm chính thức của Tổng thống Kazakhstan tới Việt Nam

1. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng, Tổng thống nước Cộng hoà Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 đến 22 tháng 8 năm 2023.

2. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã tiếp kiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, hội kiến Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; thăm một số cơ sở kinh tế, văn hóa tại tỉnh Bắc Ninh và Hải Dương.

3. Trong chuyến thăm, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các biện pháp thúc đẩy hợp tác chính trị, kinh tế - thương mại, đầu tư, giao thông vận tải - logistics, văn hóa và du lịch, cũng như một số vấn đề trong chương trình nghị sự quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

4. Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev khẳng định, Việt Nam và Kazakhstan có mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp. Hai bên bày tỏ hài lòng về những tiến triển trong quan hệ song phương thời gian qua, đặc biệt ghi nhận quan hệ chính trị với độ tin cậy cao.

Hai bên nhấn mạnh hợp tác giữa Việt Nam và Kazakhstan ngày càng được mở rộng sang tất cả các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, bao gồm các lĩnh vực mới có nhiều tiềm năng hợp tác cùng có lợi.

Lãnh đạo hai quốc gia nhất trí tăng cường trao đổi đoàn ở các cấp thông qua các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội cũng như giao lưu nhân dân; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban liên Chính phủ, tham vấn chính trị và các cơ chế khác nhằm củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau cũng như mở rộng hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Hải Nguyễn

5. Lãnh đạo cấp cao hai nước nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy hợp tác kinh tế và thương mại; nhất trí tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp hai nước tiếp cận thị trường của nhau và xem xét khả năng áp dụng các cơ chế hiệu quả để đảm bảo thương mại cùng có lợi, bao gồm các biện pháp nâng cao năng lực vận tải hàng hóa bằng container từ Kazakhstan đến Việt Nam và ngược lại.

Hai bên cũng đã thảo luận về các lĩnh vực hợp tác tiềm năng như du lịch, công nghệ thông tin, nông nghiệp, vận tải và logistics...

6. Lãnh đạo cấp cao hai nước đánh giá cao những kết quả tích cực trong triển khai Hiệp định thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu, góp phần thúc đẩy trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Hai bên bày tỏ sẵn sàng khai thác những lợi thế của Hiệp định này nhằm thúc đẩy thương mại song phương trong thời gian tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Hải Nguyễn

7. Lãnh đạo hai nước hoan nghênh việc mở đường bay thẳng giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hòa Kazakhstan vào tháng 10 năm 2022 đã tạo điều kiện thúc đẩy và phát triển hợp tác kinh tế - thương mại, đầu tư, du lịch, văn hóa giữa hai nước.

8. Lãnh đạo cấp cao hai nước bày tỏ quan tâm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực giáo dục trên cơ sở Nghị định thư ký ngày 3 tháng 1 năm 2017 bổ sung một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Kazakhstan về hợp tác trong lĩnh vực giáo dục ngày 15 tháng 9 năm 2009.

9. Lãnh đạo cấp cao hai nước khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường trao đổi văn hóa - nhân văn, bao gồm mở rộng hợp tác và trao đổi trong các lĩnh vực khoa học, thể thao và y tế nhằm gắn kết nhân dân hai nước, tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng làm phong phú hơn nền văn hóa và phát triển quan hệ song phương nói chung.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: Hải Nguyễn

10. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trong khuôn khổ các tổ chức, diễn đàn quốc tế.

Hai bên nhấn mạnh mong muốn phát triển hơn nữa hợp tác tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Hội nghị Phối hợp hành động và Các biện pháp xây dựng lòng tin ở Châu Á (CICA) nhằm củng cố hợp tác giữa các nước tham gia vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng tại khu vực.

Phía Việt Nam sẵn sàng làm cầu nối, ủng hộ Kazakhstan tăng cường quan hệ hợp tác với ASEAN và các nước khu vực Đông Nam Á.

Hai bên đã trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực. Phía Việt Nam thông tin về những diễn biến gần đây tại Biển Đông.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, an ninh và ổn định, cũng như việc giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa hai nước về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Ảnh: Hải Nguyễn
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chứng kiến lễ ký Hiệp định giữa hai nước về chuyển giao người bị kết án phạt tù. Ảnh: Hải Nguyễn

11. Trong khuôn khổ chuyến thăm, hai nước đã ký các văn kiện sau:

(1) Hiệp định giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Kazakhstan về chuyển giao người bị kết án phạt tù;

(2) Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Kazakhstan về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông;

(3) Kế hoạch hành động chung nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế - thương mại giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Kazakhstan giai đoạn 2023-2025;

(4) Bản ghi nhớ giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Văn hóa và Thể thao nước Cộng hòa Kazakhstan về hợp tác trong lĩnh vực du lịch;

(5) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Ủy ban Đầu tư, Bộ Ngoại giao Cộng hòa Kazakhstan;

(6) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương Việt Nam và Trung tâm Chính sách thương mại “QazTrade”;

(7) Bản ghi nhớ giữa Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Công ty Cổ phần “Khabar Agency”.

12. Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev chân thành cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, nồng hậu của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng và nhân dân Việt Nam.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev trân trọng mời Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm Kazakhstan vào thời gian phù hợp.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã cảm ơn và nhận lời mời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Lao Động
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi Tổng thống Kazakhstan

Thanh Hà |

Dẫn câu tục ngữ Việt Nam và ngạn ngữ Kazakhstan trong tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việt Nam - Kazakhstan có đủ các điều kiện để trở thành những người bạn tốt trong hành trình phát triển mới.

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Kazakhstan

Thanh Hà |

Chiều 21.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo TTXVN.

Chủ tịch nước đề nghị Kazakhstan sớm nâng cấp hiệp định thương mại tự do

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Kazakhstan ủng hộ sớm đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do nhằm kịp thời tạo ra thêm nhiều cơ hội mới cho trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan.

Đại hội Công đoàn Viettel: Vì Viettel to đẹp hơn, con người hạnh phúc hơn

Đức Mạnh |

Đại hội Công đoàn Viettel nhiệm kỳ 2023 - 2028 bắt đầu diễn ra từ hôm nay đến ngày 24.8.2023. Đây là sự kiện quan trọng để đánh giá kết quả và định hướng hoạt động cho tổ chức công đoàn của Viettel.

Nhiệm kỳ 2018 - 2023: Công đoàn ngành Ngân hàng tích cực đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động

Việt Lâm thực hiện |

Đại hội Công đoàn Ngân hàng Việt Nam (CĐNHVN) lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Ngân hàng. Trước thềm Đại hội, ông Đào Minh Tú - Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước, Ủy viên BCH Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch CĐNHVN - đã có cuộc trao đổi với Báo Lao Động về những kết quả đạt được của Ban Chấp hành CĐNHVN nhiệm kỳ 2018-2023 và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ 2023-2028.

Huy động nhiều phương tiện và 30 chiến sĩ dập đám cháy bãi phế liệu

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Đám cháy bãi phế liệu bùng phát tạo lên lượng lớn khói đen khiến nhiều người dân lo lắng. Cơ quan chức năng đã nhanh chóng huy động nhiều phương tiện cùng hàng chục chiến sĩ tiến hành dập tắt đám cháy.

Tạo sản phẩm đêm ở công viên bến Bạch Đằng để kéo khách

Ngọc Lê - Thanh Chân |

Quận 1 là quận trung tâm của TP Hồ Chí Minh, trong đó có công viên bến Bạch Đằng - địa điểm thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi. Tuy nhiên, địa điểm này vẫn còn nhiều hạn chế khi khai thác. Vì vậy, UBND Quận 1 đã có đề án để phát triển khu vực này.

Nhiều lao động ngành may rời nhà máy về quê

Phương Ngân |

Tình trạng giảm đơn hàng sản xuất tại các doanh nghiệp diễn ra từ quý IV năm 2022 và kéo dài sang quý II năm 2023, dẫn đến hàng trăm nghìn lao động bị giảm giờ làm, mất việc, ảnh hưởng tới đời sống của người lao động. Trong số hàng trăm nghìn lao động mất việc, có không ít công nhân ngành may quyết về quê không trở lại nhà máy.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi Tổng thống Kazakhstan

Thanh Hà |

Dẫn câu tục ngữ Việt Nam và ngạn ngữ Kazakhstan trong tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việt Nam - Kazakhstan có đủ các điều kiện để trở thành những người bạn tốt trong hành trình phát triển mới.

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Kazakhstan

Thanh Hà |

Chiều 21.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo TTXVN.

Chủ tịch nước đề nghị Kazakhstan sớm nâng cấp hiệp định thương mại tự do

Khánh Minh |

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị Kazakhstan ủng hộ sớm đàm phán nâng cấp hiệp định thương mại tự do nhằm kịp thời tạo ra thêm nhiều cơ hội mới cho trao đổi thương mại giữa Việt Nam và Kazakhstan.