Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi Tổng thống Kazakhstan

Thanh Hà |

Dẫn câu tục ngữ Việt Nam và ngạn ngữ Kazakhstan trong tiệc chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Việt Nam - Kazakhstan có đủ các điều kiện để trở thành những người bạn tốt trong hành trình phát triển mới.

Tối 21.8, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Hà Nội, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam, theo TTXVN.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại chiêu đãi, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và trân trọng tình cảm, sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà nhân dân Kazakhstan dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay.

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì chiêu đãi trọng thể chào mừng Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev thăm chính thức Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước cho rằng, truyền thống tốt đẹp đó mãi là niềm tự hào, là tài sản vô giá của nhân dân hai nước.

Hai bên sẽ cùng nhau vun đắp cho tình hữu nghị này ngày thêm phát triển, bền vững, vì sự giàu mạnh của mỗi quốc gia, vì lợi ích và hạnh phúc của nhân dân hai nước.

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Việt Nam và Kazakhstan có nhiều điểm tương đồng về lịch sử và văn hóa, đều đã trải qua nhiều gian khổ trong đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Chủ tịch nước cho rằng, chuyến thăm lần này của ngài Tổng thống tới Việt Nam đã tiếp thêm sức mạnh cho tình hữu nghị giữa Việt Nam và Kazakhstan, tăng cường hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ, ngạn ngữ của Kazakhstan có câu: “Cây đứng vững là nhờ vào rễ, con người muốn vững vàng thì cần có những người bạn”. Người Việt Nam có câu: “Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao". Qua đó, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam - Kazakhstan có đủ các điều kiện để trở thành những người bạn tốt trong hành trình phát triển mới.

Phát biểu tại chiêu đãi, Tổng thống Kazakhstan bày tỏ vui mừng khi trong chuyến thăm này đã có cuộc hội đàm rất thành công với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, chứng kiến lễ ký kết nhiều văn kiện hợp tác quan trọng.

Với nền tảng quan hệ chính trị tin cậy được củng cố từ quan hệ hợp tác về kinh tế, thương mại và giao lưu nhân dân, Tổng thống Kazakhstan nhấn mạnh, Kazakhstan coi Việt Nam là đối tác chính, đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Nhân dân Kazakhstan rất yêu mến nhân dân Việt Nam, coi trọng nền văn hóa, lịch sử của Việt Nam. Mối quan hệ lâu đời và tình hữu nghị bền chặt đó sẽ giúp hợp tác hai nước phát triển mạnh mẽ thời gian tới.

Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: TTXVN
Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev. Ảnh: TTXVN

“Kể từ ngày hôm nay, chương mới trong mối quan hệ giữa Kazakhstan và Việt Nam sẽ được mở ra. Chúng ta có rất nhiều tiềm năng và cùng với đó là có rất nhiều công việc cần phải hoàn thành phía trước" - Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev nói.

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev nhấn mạnh: Với tư cách là Tổng thống nước Cộng hòa Kazakhstan, tôi sẽ tạo mọi điều kiện để cho mối quan hệ giữa hai nước chúng ta ngày càng bền chặt.

 Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev trong buổi lễ chiêu đãi. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev tặng hoa cho các nghệ sĩ. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Kazakhstan cũng mong muốn thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là giao lưu văn hóa, nghệ thuật. Kazakhstan luôn chào đón, tạo thuận lợi để người dân Việt Nam sang thăm Kazakhstan.

Nhân dịp Quốc khách 2.9 của Việt Nam sắp tới, Tổng thống Kazakhstan gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Kazakhstan

Thanh Hà |

Chiều 21.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo TTXVN.

Gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam - Kazakhstan trong cải cách kinh tế

Thanh Hà |

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev mong Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Kazakhstan tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, mang lại lợi ích cho cả 2 nước.

Việt Nam - Kazakhstan phối hợp triển khai các dự án hợp tác cụ thể

Thanh Hà |

Chiều 21.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam từ ngày 20-22.8.2023, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

Cổ phiếu VinFast bật tăng mạnh, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vào top 27 người giàu nhất thế giới

Quý An |

Cổ phiếu của hãng xe điện VinFast đã bật tăng trở lại. Tỉ phú Phạm Nhật Vượng ngay lập tức vọt lên vị trí giàu thứ 27 thế giới và số 1 Đông Nam Á.

Chứng khoán kỳ vọng chỉ số sẽ bật tăng với nhóm ngành có tín hiệu tích cực

Gia Miêu |

Lực cầu trên thị trường chứng khoán có thể sẽ gia tăng trong vài phiên tới, nhưng rủi ro ngắn hạn vẫn ở mức cao và đây vẫn chưa phải là vùng mua quá an toàn.

14 giờ giải cứu nghẹt thở 8 người mắc kẹt trên cáp treo ở độ cao 270m

Ngọc Vân |

Toàn bộ 8 người đã được giải cứu khỏi cáp treo mắc kẹt ở Pakistan sau 14 giờ kịch tính.

Tỉnh vùng cao thiếu hơn 2.000 giáo viên trước thềm năm học mới

Bảo Nguyên |

Yên Bái - Hai huyện vùng cao có tỷ lệ giáo viên thấp nhất là Trạm Tấu và Mù Cang Chải với tỷ lệ đạt chỉ hơn 75%.

4 cơn bão hình thành trong 4 ngày, dồn dập tấn công nước Mỹ

Khánh Minh |

Cơn bão Harold đổ bộ vào Texas hôm 22.8, đánh dấu cơn bão đầu tiên trong mùa bão Đại Tây Dương 2023 đổ bộ vào Mỹ.

Việt Nam hết sức coi trọng quan hệ với Kazakhstan

Thanh Hà |

Chiều 21.8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam, theo TTXVN.

Gắn kết, chia sẻ kinh nghiệm Việt Nam - Kazakhstan trong cải cách kinh tế

Thanh Hà |

Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev mong Quốc hội Việt Nam và Nghị viện Kazakhstan tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm hoạt động, mang lại lợi ích cho cả 2 nước.

Việt Nam - Kazakhstan phối hợp triển khai các dự án hợp tác cụ thể

Thanh Hà |

Chiều 21.8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đang có chuyến thăm chính thức đến Việt Nam từ ngày 20-22.8.2023, theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ.