Hội nghị lấy ý kiến về xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 14.7, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc – Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chủ trì Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo đề án.

Cùng dự có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc – Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thời gian qua, thực hiện sự phân công của Ban Chỉ đạo, Đảng đoàn Quốc hội đã triển khai rất nghiêm túc, khẩn trương, trách nhiệm, bài bản, khoa học 4 chuyên đề thuộc đề án gồm:

- Chuyên đề 09 về "Chiến lược xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam".

- Chuyên đề 10 về "Hoàn thiện cơ chế phân công, phối hợp và kiểm soát giữa các cơ quan Nhà nước trong việc thực hiện quyền tư pháp và giữa các cơ quan, tổ chức trong hoạt động tư pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam".

- Chuyên đề 11 về "Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam".

- Chuyên đề 12 về "Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam".

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Lâm Hiển

Đảng đoàn Quốc hội đã thành lập 4 Tiểu ban do Chủ tịch Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội làm Trưởng Tiểu ban để trực tiếp chỉ đạo xây dựng từng chuyên đề rất công phu, chặt chẽ.

Tổ chức nhiều hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tổ chức xin ý kiến các cơ quan, tổ chức có liên quan, các nguyên lãnh đạo Quốc hội, các chuyên gia, nhà khoa học với nhiều vòng, nhiều lần rất kỹ lưỡng, cầu thị.

Chủ tịch nước nêu rõ, Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá rất cao chất lượng các chuyên đề do Đảng đoàn Quốc hội xây dựng.

"Chúng tôi gọi 4 chuyên đề này là nền tảng, có ý nghĩa lớn lao về vai trò của Quốc hội trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ rất tâm huyết, trách nhiệm, đã thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của Phó Trưởng ban Chỉ đạo, tham gia đóng góp ý kiến về rất nhiều vấn đề lớn của đề án.

Tổ biên tập đã nghiêm túc tiếp thu rất nhiều các ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo trong bản dự thảo Đề án lần thứ 3”, Chủ tịch nước nói.

Chủ tịch nước đánh giá cao những nỗ lực, quyết tâm đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội thời gian qua, nhất là nhiệm kỳ khóa XV.

“Các đồng chí đã chỉ đạo kịp thời, thiết thực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, phục hồi và phát triển kinh tế, chính sách tài khóa và giám sát tối cao, thúc đẩy sự phát triển của đất nước, đặc biệt là tháo gỡ những vướng mắc về thể chế làm chậm quá trình phát triển...”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đồng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, sau khi nghe đại diện Tổ biên tập xây dựng Đề án trình bày một số nội dung cơ bản của dự thảo Đề án, các nội dung còn có ý kiến khác nhau liên quan đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo ý kiến của Đảng đoàn Quốc hội về các nội dung này.

Tiếp đó, với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, các đại biểu đã tập trung thảo luận về 13 nội dung liên quan đến vai trò, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội. 

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước: Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các ý kiến tại cuộc làm việc đã tập trung làm rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch nước: Xây dựng tòa án phát triển hiện đại, vì nhân dân phục vụ

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, trong đó xác định rõ “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 11.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với Ban Cán sự đảng Chính phủ về dự thảo đề án.

Bắc Ninh: Báo Lao Động vào cuộc, người lao động được nhận lương sát Tết

Bảo Hân |

Tổng cộng có 15 công nhân đã nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Gỗ nhựa sinh thái Việt Nam (có nhà máy sản xuất tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) bị nợ lương đã được trả lương ngay sát Tết, giúp họ có tiền để mua sắm Tết cho gia đình.

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Chủ tịch nước: Phát huy vai trò giám sát, phản biện của MTTQ Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, các ý kiến tại cuộc làm việc đã tập trung làm rõ vai trò nòng cốt của MTTQ Việt Nam trong giám sát, phản biện xã hội, thực hiện dân chủ ở cơ sở, tập hợp, phản ánh kịp thời kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan nhà nước.

Chủ tịch nước: Xây dựng tòa án phát triển hiện đại, vì nhân dân phục vụ

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước nêu rõ Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đặt ra nhiệm vụ mới đối với công cuộc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền, trong đó xác định rõ “Tiếp tục xây dựng nền tư pháp Việt Nam chuyên nghiệp, hiện đại, công bằng, nghiêm minh, liêm chính, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”.

Chủ tịch nước chủ trì buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Chính phủ

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 11.7, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” chủ trì Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với Ban Cán sự đảng Chính phủ về dự thảo đề án.