Hội Chữ thập đỏ tiếp nhận gần 10 tỉ đồng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

PHẠM ĐÔNG |

Ngày 23.2, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ phát động và tiếp nhận ủng hộ (đợt 1) người dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria khắc phục hậu quả động đất.

Tại buổi lễ, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ của các đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ Chữ thập đỏ Việt Nam với tổng số tiền gần 10 tỉ đồng.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa cho biết, Việt Nam là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu, dịch bệnh và luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời của bạn bè quốc tế trong những thời điểm thiên tai, thảm họa.

Vì thế, ngay khi nghe tin thảm họa động đất xảy ra, Chính phủ Việt Nam đã gửi điện thăm hỏi, cử hai đoàn công tác trực tiếp cứu hộ, cứu nạn tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã nhận được những chia sẻ, cam kết tham gia ủng hộ lời kêu gọi của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định mọi sự ủng hộ, ủy nhiệm của các nhà hảo tâm sẽ được Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp nhận và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định pháp luật, chuyển đến đúng địa chỉ, minh bạch,  kịp thời.

Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiếp tục kêu gọi cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước, cùng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, các tập thể, cá nhân tích cực ủng hộ, vận động mọi người chung tay hỗ trợ nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ và Syria vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Bà Gulay Kosem Rignault, Tham tán Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam chia sẻ, Thổ Nhĩ Kỳ đang phải trải qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của trận thiên tai tồi tệ nhất trong lịch sử.

Ngay từ những ngày đầu của thời điểm khó khăn, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã liên hệ với Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ để đề nghị trợ giúp.

Được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam, Hội Chữ thập đỏ đã ra lời kêu gọi chung tay ủng hộ trợ giúp nhân dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Bà Gulay Kosem Rignault tin tưởng, lời kêu gọi của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ nhận được sự ủng hộ của nhân dân Việt Nam và là đóng góp quan trọng cho các nỗ lực khắc phục khó khăn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tham tán Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Việt Nam gửi lời cảm ơn Chính phủ, người dân và Hội chữ thập đỏ Việt Nam đã dành sự hỗ trợ quý báu, kịp thời cho Thổ Nhĩ Kỳ.

Trận động đất có độ lớn 7,8 diễn ra vào ngày 6.2 tại vùng Đông nam Thổ Nhĩ Kỳ và Đông bắc Syria đã cướp đi sinh mạng của trên 46.000 người; hàng nghìn tòa nhà sụp đổ hoàn toàn, hệ thống cơ sở hạ tầng bị phá hủy…

Đây là một trong những thảm họa kinh hoàng nhất trong lịch sử một thế kỷ qua.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ, chiến sĩ cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành nhiệm vụ về nước

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam gồm 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã về đến Việt Nam. Máy bay chở đoàn từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng gần 25 tấn hàng viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ

VĂN HIẾU (từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ) |

Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao gần 25 tấn hàng viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam!

Khánh Ngân (Từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ) |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam khi gặp đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cán bộ, chiến sĩ cứu hộ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ hoàn thành nhiệm vụ về nước

PHẠM ĐÔNG |

Sau khi kết thúc hoạt động hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất, lực lượng cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam gồm 76 cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã về đến Việt Nam. Máy bay chở đoàn từ Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hạ cánh an toàn tại Sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội).

Bộ Quốc phòng Việt Nam trao tặng gần 25 tấn hàng viện trợ cho Thổ Nhĩ Kỳ

VĂN HIẾU (từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ) |

Đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao gần 25 tấn hàng viện trợ của Bộ Quốc phòng Việt Nam tới Thổ Nhĩ Kỳ nhằm khắc phục hậu quả do động đất gây ra.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ: Cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam!

Khánh Ngân (Từ Hatay, Thổ Nhĩ Kỳ) |

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của Việt Nam khi gặp đoàn cứu hộ, cứu nạn của Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam.