Hoàn thiện đề án cơ cấu lại Tập đoàn VNPT trước ngày 15.7

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu khẩn trương hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đến năm 2025 đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, đúng pháp luật.

Chiều 12.7, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái họp với các Bộ, ngành về đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đến năm 2025.

Báo cáo của của VNPT về kết quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn từ năm 2026 trở lại đây cho biết, trong giai đoạn 2016-2020, lợi nhuận đạt 29.905 tỉ đồng bằng 118,5% kế hoạch; doanh thu đạt 274.289 tỉ đồng bằng 101,9% kế hoạch.

Trong các năm 2021, 2022, VNPT hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao. Kế hoạch thực hiện 6 tháng đầu năm 2023 bám sát kế hoạch và tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022.

Tuy nhiên, trong giai đoạn 2018-2020, Tập đoàn VNPT còn một số nội dung cơ cấu lại chưa hoàn thành liên quan đến cơ cấu lại danh mục doanh nghiệp có vốn góp; chưa thực hiện cổ phần hóa VNPT.

Về xây dựng đề án cơ cấu lại, VNPT đặt mục tiêu chiến lược chính: Xây dựng và phát triển VNPT thành tập đoàn kinh tế Nhà nước mạnh, năng động, hiệu quả, hiện đại có năng lực cạnh tranh ở trong nước và quốc tế.

Trở thành tập đoàn công nghệ điều hành quản trị trên môi trường số, lấy hạ tầng số, công nghệ số và dịch vụ số làm chủ đạo, sở hữu và khai thác nền tảng, hạ tầng trụ cột của hạ tầng số quốc gia, tiên phong nghiên cứu làm chủ công nghệ số.

Báo cáo của Tập đoàn VNPT cũng nêu rõ các nội dung cơ cấu lại về: Vốn điều lệ và cơ cấu lại vốn, tài sản, tài chính của VNPT; đổi mới quản trị doanh nghiệp số theo thông lệ quốc tế; cơ cấu lại tổ chức bộ máy của VNPT giai đoạn 2021-2025 như sáp nhập 2 doanh nghiệp vào công ty mẹ tập đoàn.

Xem xét cơ cấu lại và đổi mới quản trị nguồn nhân lực; chuyển đổi số; cơ cấu lại khối cổ phần; sắp xếp lại và chọn lọc đầu tư ra nước ngoài; bổ sung ngành nghề kinh doanh (tài chính số, Mobile Money,…); tổ chức lại nguồn lực của VNPT (viễn thông tỉnh) và VNPT - Vinaphone (Trung tâm kinh doanh tỉnh) trên địa bàn cấp tỉnh thành 1 đơn vị....

Tại cuộc họp, đại diện Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cũng trình bày báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia của các bộ, ngành về đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đến năm 2025.

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP
Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VGP

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái cho rằng, tuy một số nội dung về cơ cấu lại của VNPT trong giai đoạn 2018-2020 chưa đạt mục tiêu đề ra, nhưng những kết quả sản xuất kinh doanh của tập đoàn gắn với xu thế phát triển về chuyển đổi số và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 là đáng ghi nhận.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, thời gian tới, VNPT cần trở thành tập đoàn mạnh, có những sản phẩm hàng đầu theo kịp xu thế, có thể cạnh tranh được với các nước trên thế giới.

Do vậy, việc cơ cấu lại VNPT cho sát với tình hình thực tế và chiến lược chuyển đổi số quốc gia để đáp ứng nhu cầu phát triển là cần thiết.

Đối với đề xuất sáp nhập công ty con vào công ty mẹ (100% vốn Nhà nước), trên cơ sở ý kiến thống nhất của các bộ, ngành, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước và Tập đoàn VNPT thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp khẩn trương tiếp thu góp ý của các bộ, ngành. Hoàn thiện nội dung các văn bản, chính thức trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt đề án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông đến năm 2025 đúng tiến độ Thủ tướng Chính phủ giao (trước ngày 15.7), đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật.

"Tinh thần là tạo mọi điều kiện để Tập đoàn Bưu chính Viễn thông lớn mạnh", Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Cơ cấu tổ chức mới, Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 2.6.2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tái cơ cấu EVN đặt mục tiêu quá lớn thì không thực hiện được

TIẾN NGUYỄN |

"Chúng ta nỗ lực làm mà đánh giá không sát thực tiễn, đặt mục tiêu nội dung quá lớn, ngoài khả năng thì không thực hiện được" - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh khi nói về đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện dự thảo sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt tái cơ cấu tập đoàn.

Hỏa hoạn thiêu rụi hơn 4.000 m2 rừng phòng hộ tại Ninh Bình

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 13.7, một vụ cháy rừng đã xảy ra (tại phường Nam Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình). Đám cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hơn 4.000 m2 rừng phòng hộ.

Giám đốc trung tâm dạy lái xe ở Hải Phòng chiếm đoạt 22 tỉ đồng của học viên

Mai Chi |

Chiều tối 13.7, Công an TP Hải Phòng thông tin về vụ việc bắt giám đốc và nhân viên Trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe thuộc Trường Cao đẳng Giao thông vận tải (GTVT) Trung ương II (huyện An Dương, TP Hải Phòng).

Tin 20h: Thời điểm người dân được nhận mức lương truy lĩnh tháng 7 và 8

Linh Trang - Vũ Linh |

Tin 20h: Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu xử lý vụ việc của Công ty Hưng Thịnh; Lương thấp, nhiều công nhân tằn tiện sống qua ngày; Lương hưu tháng 9 sẽ truy lĩnh tháng 7 và tháng 8; Vụ sạt lở biệt thự làm 2 người chết ở Đà Lạt: Khởi tố, bắt tạm giam 2 bị can;...

Nợ vay vượt 18 tỉ USD, EVN ngốn hơn 39 tỉ đồng/ngày để trả lãi

Đức Mạnh |

Năm 2022, nợ phải trả của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) lên tới 440.814 tỉ đồng, tương đương 18,6 tỉ USD. Điều đáng chú ý là trong số 324.265 tỉ đồng nợ vay tài chính, tập đoàn này hoàn toàn không vay từ ngân hàng.

Đề nghị kỷ luật 2 nguyên Bí thư Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến và Mai Văn Ninh

Vương Trần |

UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa các nhiệm kỳ 2010-2015, 2015-2020 và nhiều cá nhân có liên quan.

Cơ cấu tổ chức mới, Bộ Khoa học và Công nghệ có 18 đơn vị hành chính

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 2.6.2023 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tái cơ cấu EVN đặt mục tiêu quá lớn thì không thực hiện được

TIẾN NGUYỄN |

"Chúng ta nỗ lực làm mà đánh giá không sát thực tiễn, đặt mục tiêu nội dung quá lớn, ngoài khả năng thì không thực hiện được" - Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh khi nói về đề án tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).

Tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái giao Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam tiếp thu, hoàn thiện dự thảo sớm trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt tái cơ cấu tập đoàn.