Hỗ trợ cán bộ dôi dư khi sắp xếp huyện, xã ở Hà Nội

Vương Trần |

Cán bộ, công chức cấp xã, viên chức dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại Hà Nội được hỗ trợ 3 tháng tiền lương hiện hưởng/người.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ ngày 15.7, đến nay, có 53 tỉnh, thành phố thực hiện sáp nhập đơn vị cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 đã hoàn thiện phương án tổng thể.

Bộ Nội vụ đã nhận được 28/53 hồ sơ đề nghị sáp nhập đơn vị cấp huyện, xã của các tỉnh, thành phố. 25 tỉnh, thành phố đang khẩn trương xây dựng, hoàn thiện đề án.

Liên quan tới sắp xếp đơn vị hành chính, Sở Nội vụ TP Hà Nội cho hay, một trong những nội dung nhận được nhiều sự quan tâm đó là phương án bố trí, sắp xếp, phân công cán bộ, nhất là cấp trưởng, người đứng đầu tổ chức ở các địa phương phải sắp xếp và cán bộ dôi dư.

Về giải pháp, TP Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện, có phương án bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức thận trọng, khoa học, khách quan, có tính nhân văn; vừa đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công chức vừa phù hợp với năng lực, sở trường, vị trí công việc của từng cán bộ, công chức.

Theo đó, dựa trên năng lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư của các cơ quan, tổ chức do sắp xếp ĐVHC cấp xã để xem xét tuyển dụng, điều động hoặc luân chuyển đến làm việc tại các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị của cấp huyện, ở địa phương khác trong thành phố theo yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với cán bộ, công chức đủ tuổi nghỉ hưu, gần đến tuổi nghỉ hưu, Hà Nội cho nghỉ chế độ theo quy định pháp luật; cán bộ có nguyện vọng nghỉ công tác, chuyển công tác cũng được giải quyết kịp thời.

Đồng thời, Hà Nội sắp xếp, điều động cán bộ đáp ứng được yêu cầu, tiêu chuẩn từ nơi thừa sang nơi thiếu trong cùng địa giới hành chính cấp huyện.

Ngoài các cơ chế, chính sách chung của Trung ương đối với cán bộ dôi dư; Hà Nội đã ban hành Nghị quyết của HĐND TP quy định chế độ hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách dôi dư nghỉ công tác khi sắp xếp ĐVHC.

Sở Nội vụ TP Hà Nội cho biết, nhờ triển khai dân chủ, khách quan, khoa học nên đến nay cán bộ công chức và người hoạt động không chuyên trách ở các địa phương thực hiện sắp xếp đều thống nhất cao, chưa có đơn thư, khiếu nại, phản ánh để phản đối.

Theo Nghị quyết 17/2023/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, cán bộ, công chức cấp xã, viên chức dôi dư, nghỉ công tác do sắp xếp ĐVHC cấp xã được hỗ trợ 3 tháng tiền lương hiện hưởng/người, bao gồm: tiền lương theo hệ số, phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có);

Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã dôi dư do sắp xếp ĐVHC cấp xã nghỉ công tác trong thời gian 12 tháng kể từ khi có quyết định sắp xếp của cấp có thẩm quyền, được hỗ trợ mỗi năm công tác ở chức danh hiện giữ (không tính chức danh kiêm nhiệm) 1 tháng phụ cấp hiện hưởng tại thời điểm nghỉ công tác, nếu có số tháng lẻ từ 6 tháng trở xuống được hưởng 1/2 tháng phụ cấp hiện hưởng, số tháng lẻ từ 7 tháng đến dưới 12 tháng được tính là 1 năm.

Tại kỳ họp thứ 16 vào hồi giữa tháng 5.2024, HĐND TP Hà Nội đã thông qua đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã TP Hà Nội giai đoạn 2023-2025.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính trong tháng 9

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 9.2024.

Phương án đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp tại Hà Nội

Vương Trần |

Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã xây dựng nguyên tắc đặt tên cho đơn vị hành chính mới theo thứ tự ưu tiên về tên gọi.

Phát sinh khó khăn, vướng mắc phân loại đô thị khi sắp xếp đơn vị hành chính

LƯƠNG HẠNH - TRẦN VƯƠNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã phát sinh những khó khăn vướng mắc về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.

Cận cảnh căn nhà 3 tầng đổ nát sau vụ nổ lò hơi ở Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Thái Nguyên - Sau vụ nổ lò hơi tại phường Tân Hương (TP Phổ Yên), nhiều tài sản bị phá hủy, tầng 2 căn nhà nơi xảy ra vụ nổ đổ sập, thổi bay một mảng tường.

Vụ mẹ con sản phụ ở Thanh Hóa tử vong: Nếu thấy có dấu hiệu tội phạm sẽ khởi tố

HÙNG DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc mẹ con sản phụ ở Thanh Hóa tử vong bất thường, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan Công an đang điều tra theo thẩm quyền, nếu có dấu hiệu tội phạm sẽ chỉ đạo khởi tố.

Bà Nguyễn Hương Giang làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Bắc Ninh - Bà Nguyễn Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh phân công làm Phó Bí Thư Thường trực Tỉnh ủy.

Đàm Vĩnh Hưng bị cấm diễn và chuyện làm trong sạch showbiz Việt

Bình An |

Trước khi nhận án phạt bị cấm biểu diễn trong 9 tháng, Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần vướng vào các vụ ồn ào về phát ngôn, thái độ sống.

Bệnh viện hoang tàn biến thành tụ điểm hút chích của con nghiện

Lam Thanh |

Trụ sở cũ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Kạn đã bỏ không từ cuối năm 2016. Hiện nơi đây trở thành bãi hoang tàn, tụ điểm sử dụng ma túy của các con nghiện.

Phấn đấu hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính trong tháng 9

PHẠM ĐÔNG |

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tập trung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025, phấn đấu cơ bản hoàn thành trong tháng 9.2024.

Phương án đặt tên đơn vị hành chính mới sau sắp xếp tại Hà Nội

Vương Trần |

Thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các quận, huyện, thị xã xây dựng nguyên tắc đặt tên cho đơn vị hành chính mới theo thứ tự ưu tiên về tên gọi.

Phát sinh khó khăn, vướng mắc phân loại đô thị khi sắp xếp đơn vị hành chính

LƯƠNG HẠNH - TRẦN VƯƠNG |

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, trong quá trình triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã đã phát sinh những khó khăn vướng mắc về phân loại đô thị, tiêu chuẩn của đơn vị hành chính.