Hậu Giang: Báo chí đồng hành cùng sự phát triển của tỉnh

Văn Sỹ |

Trong những năm qua, cùng với báo chí cả nước, báo chí Hậu Giang bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phản ánh sinh động mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, xã hội; tích cực tuyên truyền những giá trị tốt đẹp, nhân tố mới, mô hình, cách làm hay và tấm gương người tốt, việc tốt; đưa hình ảnh đất và người Hậu Giang đến với mọi người.

Đó là đánh giá của Ban tổ chức buổi Họp mặt Kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2022) và Tổng kết, trao Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang năm 2021-2022 vừa được UBND tỉnh Hậu Giang tổ chức vào chiều ngày 20.6

Giải Báo chí tỉnh Hậu Giang qua 18 lần tổ chức ghi nhận sự trưởng thành và những dấu ấn riêng của lực lượng báo chí trong tỉnh. Từ cái nôi giải thưởng này, có nhiều tác giả, tác phẩm đạt các giải thưởng tại Giải báo chí quốc gia, các giải báo chí toàn quốc và khu vực. Giải báo chí 2022 với hơn 120 tác phẩm tham gia thể hiện sự bám sát, đi sâu phản ánh mọi ngóc ngách đời sống, sản xuất của nhân dân. Nhiều tác giả tìm tòi cách thể hiện mới, hấp dẫn người đọc, người xem.

Kết quả, Ban Tổ chức trao 4 giải nhất, 8 giải nhì, 8 giải ba, 16 giải khuyến khích, 20 giải chuyên đề ở 4 các thể loại báo in, báo hình, báo nói và ảnh báo chí.

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các tác giả đạt giải và toàn thể các nhà báo, phóng viên, biên tập viên trong tỉnh, những người làm công tác báo chí Trung ương nhân kỉ niệm 97 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh thông tin, tiếp nối những thành quả đạt được được năm ngoái, 6 tháng đầu năm nay tỉnh Hậu Giang đã thực hiện khá tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đã đạt nhiều kết quả khởi sắc trên các mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt 11%, xếp thứ 8 cả nước, xếp thứ nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trong thành công này, có sự đóng góp rất quan trọng của đội ngũ làm công tác Báo chí trong tỉnh và của các cơ quan báo chí Trung ương. Lực lượng báo chí, phóng viên luôn đồng hành, cần mẫn và kịp thời phản ánh mọi diễn biến trong đời sống xã hội, góp phần định hướng dư luận, là cầu nói vững chắc của ý đảng- lòng dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang mong muốn các phóng viên, Nhà báo tiếp tục là những người đồng chí, cùng đồng lòng chung sức với chính quyền, tích cực đồng hành với chính quyền trong công tác tuyên truyền, vận động đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, các hoạt động, các quyết sách của chính quyền đi vào cuộc sống.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 20.6, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giải báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021 có 10 tác phẩm đoạt giải A

HỮU CHÁNH |

Trong số 152 tác phẩm vào Chung khảo, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích để trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XVI – năm 2021.

Báo Lao Động đoạt giải Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 16.6.2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí năm 2021 và Phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022”. Hai loạt bài của  Báo Lao Động đã đoạt giải trong cuộc thi này.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri Hậu Giang

HỒ THẢO |

Hậu Giang - Ngày 20.6, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang đã có buổi tiếp xúc cử tri tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang.

Giải báo chí quốc gia lần thứ XVI năm 2021 có 10 tác phẩm đoạt giải A

HỮU CHÁNH |

Trong số 152 tác phẩm vào Chung khảo, Hội đồng đã thảo luận, thẩm định và bỏ phiếu lựa chọn được: 10 giải A, 22 giải B, 48 giải C, 35 giải Khuyến khích để trao Giải báo chí quốc gia lần thứ XVI – năm 2021.

Báo Lao Động đoạt giải Giải báo chí tuyên truyền về an toàn giao thông

Minh Hạnh |

Ngày 16.6.2022, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia tổ chức Lễ trao giải Báo chí năm 2021 và Phát động “Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông năm 2022”. Hai loạt bài của  Báo Lao Động đã đoạt giải trong cuộc thi này.