Hải Phòng hướng đến là trung tâm kinh tế biển hiện đại Đông Nam Á năm 2030

Mai Chi |

Chiều 15.1, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tham dự hội nghị.

Cùng tham dự còn lãnh đạo các Bộ Kế hoạch đầu tư, Xây dựng, đại diện Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành, lãnh đạo 3 địa phương giáp ranh là Quảng Ninh, Thái Bình và Hải Dương; đại diện lãnh đạo thành phố, các sở ngành của Hải Phòng, đại diện đại sứ quán và một số tổ chức nước ngoài, Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và trong nước…

Là trung tâm kinh tế biển Đông Nam Á vào năm 2030

Theo Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Nguyễn Văn Tùng, Quy hoạch TP Hải Phòng là sự cụ thể hóa khát vọng phát triển thành phố theo đúng tinh của Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24.1.2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; thể hiện tư duy mới, tầm nhìn mới, với những định hướng, giải pháp đột phá mang tầm chiến lược dài hạn, giúp khơi thông các điểm nghẽn và khai thác tốt vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng của TP Hải Phòng.

“Quy hoạch TP Hải Phòng được nghiên cứu nghiêm túc, công phu trên cơ sở hệ thống thông tin, dữ liệu đầy đủ, đáng tin cậy, giúp đánh giá khách quan, chính xác về hiện trạng cũng như tiềm năng và khả năng phát triển của thành phố, đảm bảo tính khả thi trong quá trình triển khai thực hiện” - Chủ tịch Nguyễn Văn Tùng khẳng định.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đàm Thanh
Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đàm Thanh

Quy hoạch TP Hải Phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ngày 2.12.2023 với quan điểm: Quy hoạch phải phù hợp, đồng bộ với định hướng, tầm nhìn phát triển đất nước.

Quy hoạch cũng chỉ rõ, mục tiêu phát triển đến năm 2030 của TP Hải Phòng là xây dựng và phát triển Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển lớn, đi đầu cả nước trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá và chuyển đổi số; là động lực phát triển của vùng Bắc Bộ và cả nước; trung tâm kinh tế biển hiện đại, mang tầm quốc tế, hàng đầu ở Đông Nam Á; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao ngang tầm với các thành phố tiêu biểu ở Châu Á.

Mục tiêu tầm nhìn đến năm 2050 là phát triển Hải Phòng là thành phố cảng biển lớn trong khu vực và thế giới với ba trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển-logistics; công nghiệp xanh, thông minh, hiện đại và trung tâm du lịch biển quốc tế; quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người. Là địa phương đi đầu cả nước về chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, xã hội số và kinh tế số.

Xây dựng Khu kinh tế ven biển phía nam Hải Phòng

Quy hoạch cũng nêu rõ một số định hướng mới, nổi bật là: Thành lập Khu kinh tế ven biển phía Nam Hải Phòng với diện tích khoảng 20.000ha để tận dụng lợi thế của cảng Nam Đồ Sơn, sân bay quốc tế Hải Phòng tại huyện Tiên Lãng; thành lập Khu thương mại tự do trong khu kinh tế mới để vận dụng những cơ chế, chính sách, kinh nghiệm, cách làm hay ở trong nước và quốc tế.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đàm Thanh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đàm Thanh

Khu kinh tế ven biển phía Nam (trong đó có Khu thương mại tự do) được kỳ vọng là đòn bẩy đủ mạnh giúp đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế của vùng đất phía Nam TP Hải Phòng.

Ngoài ra, Quy hoạch cũng định hướng đầu tư xây dựng phát triển cảng biển Hải Phòng để xứng tầm với vai trò là 1 trong 2 cảng biển đặc biệt của cả nước. Tập trung hoàn thành đầu tư khu bến cảng Lạch Huyện và di dời các bến cảng trên sông Cấm; đầu tư phát triển các bến cảng tại khu bến Nam Đồ Sơn - Văn Úc; Xây dựng mới các tuyến đường sắt: Tuyến Hà Nội - Hải Phòng song song với tuyến đường bộ cao tốc Hà Nội - Hải Phòng kết nối Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng với các khu bến cảng Đình Vũ, Nam Đồ Sơn và Lạch Huyện; tuyến đường sắt ven biển Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng - Quảng Ninh; Nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Cát Bi. Nghiên cứu xây dựng Cảng Hàng không quốc tế tại huyện Tiên Lãng….

Phát biểu tại Lễ công bố Quy hoạch TP Hải Phòng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương thứ 3 (sau Đà Nẵng và Cần Thơ) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Hải Phòng là thành phố cảng biển đặc biệt quan trọng, là trung tâm công nghiệp, kinh tế sôi động bậc nhất cả nước, là cửa ngõ kết nối quan trọng của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước, có vị trí trọng yếu về quốc phòng an ninh. Do đó, Bản quy hoạch thành phố được công bố hôm nay được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới để đưa Hải Phòng phát triển, trở thành ba trụ cột phát triển: dịch vụ cảng biển-logistics, công nghiệp xanh, trung tâm du lịch biển quốc tế…

Nhân dịp này, UBND TP Hải Phòng tặng bằng khen cho 7 tập thể 1 cá nhân. Ảnh: Đàm Thanh
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng tặng bằng khen cho 6 tập thể 1 cá nhân. Ảnh: Đàm Thanh

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế, tạo động lực cho Hải Phòng phát triển, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đề nghị thành phố cần tận dụng hiệu quả cơ chế đột phá, chính sách đặc thù Quốc hội đã phê chuẩn cho Hải Phòng, sớm hoàn thiện kế hoạch thực hiện quy hoạch theo hướng nguồn lực nhà nước đóng vai trò động lực dẫn dắt thu hút nguồn lực xã hội, cần khai thác các dự án hạ tầng kết nối liên vùng, cảng biển, logistics… tạo điều kiện cho thành phố phát triển đúng theo định hướng của bản quy hoạch.

Mai Chi
TIN LIÊN QUAN

Tái diễn tình trạng đổ, đốt trộm rác dọc tuyến đường nghìn tỉ ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Mặc dù lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, song đến nay, tình trạng đổ, đốt rác trộm dọc tuyến đường Bùi Viện (TP Hải Phòng) còn tái diễn, gây ô nhiễm môi trường, mĩ quan đô thị và sức khỏe, đời sống nhân dân.

Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến công nhân lao động

Mai Chi |

Chiều 11.1, Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tặng quà công nhân công ty Pegatron Việt Nam

Mai Chi |

Chiều ngày 11.1, Đoàn công tác của Thành uỷ Hải Phòng đã có buổi thăm công nhân lao động đang thi công tại công trình Khu nhà ở công nhân của công ty TNHH Pegatron Việt Nam tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.

Thêm một vụ máy bay va chạm tại sân bay Nhật Bản

Thanh Hà |

Máy bay của hãng hàng không Korean Air đã quẹt vào một máy bay của Cathay Pacific tại sân bay New Chitose ở Hokkaido, Nhật Bản ngày 16.1.

Khám xét nhà riêng 2 bị can Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông

ANH TÚ |

TPHCM - Sau khi bị khởi tố, bắt tam giam về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản gây thất thoát lãng phí" vào ngày 16.1, đến khoảng 20h cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tiến hành khám xét nhà riêng của 2 bị can là Nguyễn Công Khế và Nguyễn Quang Thông.

Lưu Thiên Hương xóa video, không nghỉ việc tại Nhạc viện TPHCM

Anh Trang |

Sáng 16.1, nghệ sĩ Lưu Thiên Hương và NSƯT M.H đã tiến hành hòa giải.

Mức giá bất ngờ của biển số đẹp nhất phiên đấu giá biển số ngày 16.1

Hải Danh |

Đấu giá biển số: Kết thúc phiên đấu giá biển số đẹp ngày 16.1, loạt biển số siêu đẹp trên cả nước như: 11A-112.34; 28A-226.26; 83A-168.66; 29K-112.22 chỉ có mức trúng đấu giá 40 triệu đồng – mức giá bằng với giá khởi điểm.

TPHCM xử lý hàng nghìn thiết bị, vật tư y tế tồn kho sau đợt chống dịch COVID-19

Huyền Trân |

Sở Y tế TPHCM đã ban hành 200 công văn điều chuyển hàng nghìn thiết bị, vật tư y tế, hóa chất tồn kho sau đợt chống dịch COVID-19 đến các đơn vị có nhu cầu sử dụng để tránh lãng phí.

Tái diễn tình trạng đổ, đốt trộm rác dọc tuyến đường nghìn tỉ ở Hải Phòng

Hoàng Khôi |

Mặc dù lực lượng chức năng đã xử lý nhiều trường hợp vi phạm, song đến nay, tình trạng đổ, đốt rác trộm dọc tuyến đường Bùi Viện (TP Hải Phòng) còn tái diễn, gây ô nhiễm môi trường, mĩ quan đô thị và sức khỏe, đời sống nhân dân.

Tập trung giải quyết những vấn đề cấp bách liên quan đến công nhân lao động

Mai Chi |

Chiều 11.1, Ban Chỉ đạo xây dựng giai cấp công nhân TP Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Bí thư Thành uỷ Hải Phòng tặng quà công nhân công ty Pegatron Việt Nam

Mai Chi |

Chiều ngày 11.1, Đoàn công tác của Thành uỷ Hải Phòng đã có buổi thăm công nhân lao động đang thi công tại công trình Khu nhà ở công nhân của công ty TNHH Pegatron Việt Nam tại Khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải, phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng.