Hải Phòng: Hỗ trợ gia đình thương binh, liệt sĩ hơn 400 tỉ đồng

Hoàng Hoan |

Ngày 27.7, tại cung Việt Tiệp, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ TP. Hải Phòng đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2017)
Hải Phòng là vùng đất cửa biển phía Bắc của tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt và có những đóng góp to lớn trong lịch sử của đất nước. Trong thời kỳ đấu tranh cách mạng, dưới sự lãnh đạo của thế hệ những người cộng sản đầu tiên, bất chấp sự đàn áp dã man của thực dân Pháp, phong trào đấu tranh của nhân dân lao động thành phố đã diễn ra vô cùng quyết liệt.
Theo lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, lớp lớp thế hệ người dân Hải Phòng đã hăng hái lên đường ra mặt trận, tham gia chiến đấu, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ TP. Trong hơn 70 năm qua đã có 111 tập thể, 39 cá nhân tiêu biểu được Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVTND; gần 3 vạn người con ưu tú của TP đã anh dũng hy sinh; trong đó, nhiều liệt sĩ được truy tặng danh hiệu Anh hùng. Hàng vạn người đã để lại một phần thân thể trên các chiến trường, trở thành thương binh, bệnh binh; hàng ngàn bà mẹ Việt Nam anh hùng.
Theo thống kê đến thời điểm hiện tại, toàn TP. Hải Phòng có 60.038 liệt sĩ, thương binh, bệnh binh. Trong đó gần 29.000 liệt sĩ, 25.095 thương binh, bệnh binh; 5.943 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Trong 70 năm qua, TP đã luôn luôn xác định việc quan tâm, chăm lo gia đình liệt sĩ, thương binh, người có công với cách mạng là một trong những trọng tâm của nhiệm vụ, kế hoạch hằng năm. Mức quà tặng cho thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng trên địa bàn TP tăng cao theo từng năm. Năm 2017 đã tăng gấp 10 lần so với năm 2015.
Cụ thể, nhân dịp này, mỗi gia đình thương binh, liệt sĩ được tặng 2 triệu đồng tiền mặt và túi quà trị giá 450 ngàn đồng, với hơn 49.000 ngàn người, tổng số tiền khoảng 120 tỉ đồng; TP cũng chi hơn 30 tỉ đồng để hỗ trợ công tác cải tạo mộ nghĩa trang liệt sĩ, Hải Phòng cũng đã ứng tiền để chi 224,3 tỉ đồng hỗ trợ 7.498 người có công cải tạo nhà ở theo quyết định 22 của Chính Phủ (trong đó ngân sách T.Ư 80%, ngân sách địa phương 20%).
Theo ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy TP. Hải Phòng, mọi sự hỗ trợ, giúp đỡ về vật chất đều không thể khỏa lấp được những đau thương mất mát mà các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh phải gánh chịu, những việc đó cùng với các hoạt động khác, chỉ có ý nghĩa như là sự thể hiện tấm lòng tri ân của chúng ta đối với những người đã cống hiến máu xương cho nền độc lập, tự do của tổ quốc.
Nhân dịp này, 70 cá nhân người có công với cách mạng có thành tích xuất sắc trong sản xuất, công tác, được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng.
Hoàng Hoan
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ TP. Hà Nội: Thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Xuân Trường |

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27.7.1929 - 27.7.2017), đoàn công tác LĐLĐ TP. Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chúng ta vô cùng xúc động được gặp các Mẹ“

|

Ngày 26.7, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự hội nghị và tặng bằng khen tới các đại biểu người có công.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

LĐLĐ TP. Hà Nội: Thăm, tặng quà tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Xuân Trường |

Nhân kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27.7.1929 - 27.7.2017), đoàn công tác LĐLĐ TP. Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội dẫn đầu đã đến thăm, tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành (tỉnh Bắc Ninh).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: “Chúng ta vô cùng xúc động được gặp các Mẹ“

|

Ngày 26.7, tại Hà Nội, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, UBND TP Hà Nội, Báo Nhân Dân long trọng tổ chức Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2017). Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự hội nghị và tặng bằng khen tới các đại biểu người có công.