Hải Dương đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 9,5%/năm giai đoạn 2021-2030

Mai Dung - Hải Nguyễn |

Ngày 10.1, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Hải Dương.

"Biến không thành có, khó thành dễ" trong triển khai quy hoạch

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, để xây dựng, hoàn thành Quy hoạch tỉnh vừa được phê duyệt, Hải Dương đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị về vùng đồng bằng sông Hồng, với quan điểm coi liên kết vùng là một động lực phát triển mới; bám sát quy hoạch quốc gia, quy hoạch vùng; kế thừa, phát huy những quy hoạch, thành quả trước đây và có điều chỉnh, bổ sung phù hợp tình hình mới.

Quy hoạch tỉnh đã được xây dựng theo hướng khai thác tối đa tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Hải Dương; phát triển dựa vào nguồn lực bên trong (con người, thiên nhiên và truyền thống văn hóa, lịch sử xứ Đông) là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, ngoại lực là quan trọng và đột phá.

Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chinh phủ phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Hải Nguyễn

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu việc triển khai Quy hoạch cần tuân thủ chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm quy hoạch, giữ vững nguyên tắc nhưng không cứng nhắc, không cầu toàn, không nóng vội, linh hoạt, phù hợp tình hình thực tế.

Về nguồn lực thực hiện quy hoạch, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh cần đẩy mạnh hợp tác công tư, lấy đầu tư công dẫn dắt và kích hoạt đầu tư tư; tiếp tục đổi mới tư duy, chủ động, năng động, sáng tạo, "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể" như tỉnh đã làm tốt thời gian qua. Trong triển khai Quy hoạch tỉnh cần tập trung thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ, phát triển các ngành mới nổi như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ…

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Hải Dương từ thực tiễn cần mạnh dạn đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung thể chế, cơ chế, chính sách phù hợp tình hình, kịp thời, hiệu quả. Các bộ, ngành, địa phương chung tay cùng Hải Dương, tăng cường liên kết vùng theo Nghị quyết 30 của Bộ Chính trị và Hải Dương góp phần vào sự phát triển của vùng và cả nước.

Đến năm 2023, Hải Dương là tỉnh công nghiệp hiện đại

Theo Quy hoạch, Hải Dương đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, có quy mô nền kinh tế lớn trong cả nước; kết cấu hạ tầng đồng bộ; hệ thống đô thị xanh, thông minh, giàu bản sắc; đạt một số tiêu chí cơ bản của thành phố trực thuộc Trung ương.

Hải Dương đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2021-2030 bình quân đạt khoảng 9,5%/năm. Quy mô dân số đến năm 2030 khoảng 2,55 triệu người. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng giảm dần lao động nông nghiệp; phấn đấu tỉ lệ đô thị hóa đến năm 2030 đạt trên 55%.

Tầm nhìn đến 2050, Hải Dương đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương, thành phố hiện đại, xanh, thông minh, an ninh, an toàn, bền vững, hội nhập quốc tế sâu rộng, giàu bản sắc văn hóa xứ Đông và là động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội vùng Đồng bằng sông Hồng.

Tại hội nghị, ngoài thông tin cơ bản về nội dung Quy hoạch tỉnh, Hải Dương cũng giới thiệu những tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư đến các nhà quản lý, nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp; công bố danh mục các dự án thu hút đầu tư giai đoạn 2024-2030 và trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Biên bản ghi nhớ cho một số dự án đầu tư trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Trần Đức Thắng cho biết, ngay sau hội nghị, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Hải Dương sẽ tiếp tục triển khai kịp thời các kế hoạch, các đề án, dự án nhằm cụ thể hóa Quy hoạch tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cam kết, sẽ đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành; lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo Quy hoạch.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao Giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Lãnh đạo tỉnh Hải Dương trao Giấy chứng nhận đầu tư cho một số doanh nghiệp. Ảnh: Hải Nguyễn
Mai Dung - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Công nhân Hải Dương xúc động nhận quà Tết của Thủ tướng Chính phủ

Mai Dung - Nguyễn Hải |

200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hải Dương được đón nhận quà Tết từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ ngành trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hải Dương trong sáng 10.1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà Tết công nhân lao động tỉnh Hải Dương

Mai Dung - Nguyễn Hải |

Sáng 10.1, tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam - Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thanh tra đột xuất nhằm giảm tỉ lệ chậm đóng BHXH ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Tính đến ngày 31.12.2023, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 68 tỉ đồng, đạt tỉ lệ thấp theo chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm. Thành tựu này một phần nhờ công tác thanh, kiểm tra đột xuất DN chậm đóng, trốn đóng.

Sẽ cưỡng chế nếu tự không tháo dỡ các hạng mục trái phép tại CLB Golf Đồi Cù

Mai Hương |

Ngày 11.1, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương xử lý nghiêm các sai phạm tại công trình xây dựng của dự án tòa nhà Câu lạc bộ Golf Đồi Cù Đà Lạt.

Bí thư Hà Nội đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ

PHẠM ĐÔNG |

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đồng ý chuyển giao việc quản lý Hồ Tây về cho quận Tây Hồ thay vì 8 sở, ngành cùng quản lý như trước đây.

Người Hà Nội đội mưa, đội gió đi lễ trong ngày mùng 1 cuối cùng năm Quý Mão

Hồng Diệp - Hiệp Phạm |

Ngày mùng 1 âm lịch cuối cùng của năm Quý Mão, dù thời tiết mưa phùn từ sáng sớm nhưng dòng người vẫn đổ về nườm nượp để lễ bái, cầu tài lộc, bình an tại Phủ Tây Hồ, và một số ngôi chùa khác tại Hà Nội.

Ngắm làng hoa nổi tiếng Nam Định lung linh ánh đèn sưởi ấm hoa trong đêm

Lương Hà |

Nam Định - Thời điểm này, để kịp cho hoa vụ Tết, người dân làng hoa Mỹ Tân (huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định) đã tiến hành thắp đèn để sưởi ấm cho cây. Từ số lượng đèn lớn, tại các vườn hoa cúc của người dân đã tạo nên không gian lung, đẹp rực rỡ trong đêm.

Nốt trầm của những làng nghề trăm tuổi vang bóng một thời ở Cao Bằng

Tân Văn |

Cao Bằng có hai làng nghề trăm năm tuổi đang đứng trước nguy cơ mai một. Đó là làng ngói âm dương Lũng Rì và xóm Hoàng Diệu với nghề làm nón lá.

Công nhân Hải Dương xúc động nhận quà Tết của Thủ tướng Chính phủ

Mai Dung - Nguyễn Hải |

200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Hải Dương được đón nhận quà Tết từ Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo bộ ngành trung ương, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hải Dương trong sáng 10.1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tặng quà Tết công nhân lao động tỉnh Hải Dương

Mai Dung - Nguyễn Hải |

Sáng 10.1, tại Công ty TNHH Hyundai Kefico Việt Nam - Khu công nghiệp Đại An, tỉnh Hải Dương, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Nguyễn Đình Khang và các lãnh đạo trung ương, lãnh đạo tỉnh Hải Dương đã thăm hỏi, động viên, tặng quà công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Thanh tra đột xuất nhằm giảm tỉ lệ chậm đóng BHXH ở Hải Dương

Hoàng Khôi |

Tính đến ngày 31.12.2023, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Hải Dương là 68 tỉ đồng, đạt tỉ lệ thấp theo chỉ tiêu đặt ra từ đầu năm. Thành tựu này một phần nhờ công tác thanh, kiểm tra đột xuất DN chậm đóng, trốn đóng.