Hải Dương: Cách chức trưởng phòng Bảo vệ nội bộ Ban tổ chức Tỉnh ủy không có bằng cấp 3

Tiến Nguyễn |

Ngày 13.6, Trưởng Ban tổ chức (BTC) Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng cho biết – Ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương đã thi hành Quyết định kỷ luật cách chức Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ đối với ông Phạm Trung Thành.

Theo thông báo số 24 của BTC Tỉnh uỷ Hải Dương ký ngày 13.6 về kết quả xử lý kỷ luật cán bộ, công chức - BTC Tỉnh uỷ Hải Dương xác định: ông Phạm Trung Thành (Đảng uỷ viên, Chủ nhiệm UBKT Đảng uỷ, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ) có nhiều khuyết điểm, vi phạm.

Cụ thể, ông Thành không có bằng tốt nghiệp THPT và sử dụng bằng cấp 3 của người khác để thi tuyển, học tập và tốt nghiệp, được công nhận tốt nghiệp và được Trường Đại học Luật Hà Nội cấp bằng cử nhân Luật. Sau đó sử dụng bằng Đại học Luật (hệ tại chức) không hợp pháp để dự thi nâng ngạch công chức, đào tạo bổ nhiệm vào chức danh cán bộ quản lý cấp phòng, vi phạm Nghị định 34 của Chính phủ về xử lý kỷ luật đối với công chức.

Căn cứ vào các sai phạm của đồng chí Thành, ngày 12.6, BTC Tỉnh uỷ Hải Dương đã ban hành Quyết định số 684 thi hành kỷ luật ông Phạm Trung Thành với hình thức cách chức Trưởng phòng bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, đề nghị tổ chức Đảng có thẩm quyền tiến hành xem xét kỷ luật ông Thành theo quy định về thi hành kỷ luật của Đảng trong thời gian sớm nhất.

Theo Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, vi phạm của ông Thành là rất nghiêm trọng, ảnh hưởng xấu đến uy tín của cơ quan và cá nhân người vi phạm. “Đồng chí Thành đã khẩn trương trong việc tự kiểm điểm và nhận thức rõ sai phạm, khuyết điểm của mình, đồng thời nghiêm túc chấp hành kỷ luật của Ban tổ chức tỉnh ủy và tổ chức Đảng có thẩm quyền” – ông Thăng cho biết.

Được biết, sau khi có quyết định cách chức, ngày 13.6, ông Thành đã gửi đơn xin thôi việc lên BTC Tỉnh ủy Hải Dương.

Tiến Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.