Hà Nội thông qua quy hoạch "siêu đô thị" ở Hòa Lạc

P.V (t/h) |

Ngày 5.12, HĐND TP Hà Nội thông qua quy hoạch chung đô thị Hòa Lạc với diện tích 17.274 ha, quy mô dân số vào năm 2030 là 600 nghìn người.

Đô thị vệ tinh Hoà Lạc được quy hoạch với quan điểm chú trọng kinh tế tri thức, bảo vệ môi trường, sinh thái. Trong đó hạt nhân, động lực phát triển đô thị Hoà Lạc là Khu công nghệ cao Hoà Lạc và khu Đại học quốc gia Hà Nội tại Hoà Lạc, kết nối đồng bộ các khu chức năng đô thị và nông thôn, xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông.

Đô thị Hoà Lạc được phân thành 2 vùng đặc trưng là vùng phát triển đô thị và vùng vành đai xanh. Vùng phát triển đô thị bao gồm khu công nghệ cao Hoà Lạc (1.600 ha), Khu đại học quốc gia Hà Nội (1.000 ha) và khu đô thị mới Đồng Xuân - Tiến Xuân (1.250 ha).

Dân Trí cho hay, theo quy hoạch, vùng vành đai xanh là vùng bao quanh khu vực nội thị, được phân định theo các tuyến đường vành đai của đô thị, bao gồm khu vực nông nghiệp phía Tây sông Tích, khu sinh thái rừng núi Viên Nam, khu vực đệm xanh sân bay Hoà Lạc gắn với hồ Đồng Mô và rừng Quốc gia Ba Vì.

Theo đánh giá, hiện trừ một số dự án đã xây dựng và đang trong giai đoạn hoàn thiện như dự án khu biệt thự, nhà vườn và thể thao giải trí xã Tiến Xuân (khu biệt thự Xanh villa), khu du lịch sinh thái Thác Bạc - Suối Sao, dự án khu Đại học Quốc gia Hà Nội, khu Công nghệ cao Hòa Lạc, các dự khác đều đang tạm dừng triển khai sau khi Hà Tây và các xã của tỉnh Hòa Bình sáp nhập vào Hà Nội - báo Tiền Phong cho biết.

P.V (t/h)
TIN LIÊN QUAN

Năm 2018, Hà Nội sẽ giảm hơn 7.000 biên chế viên chức sự nghiệp

Lê Hoa |

​Sáng 5.12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2018. 

Hà Nội điều chỉnh 55 công trình trọng điểm

Theo Chinhphu.vn |

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng ưu tiên phát triển.

Hà Nội tập trung 5 vấn đề đột phá năm 2018

MINH QUÂN - KHÁNH VŨ |

Sáng 4.12, kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội Khóa XV chính thức được khai mạc. Cùng ngày, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP phải thực hiện quyết liệt cơ chế, chính sách đặc thù Quốc hội thông qua cho TPHCM.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Năm 2018, Hà Nội sẽ giảm hơn 7.000 biên chế viên chức sự nghiệp

Lê Hoa |

​Sáng 5.12, HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của thành phố năm 2018. 

Hà Nội điều chỉnh 55 công trình trọng điểm

Theo Chinhphu.vn |

HĐND TP. Hà Nội đã thông qua danh mục các công trình trọng điểm và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng ưu tiên phát triển.

Hà Nội tập trung 5 vấn đề đột phá năm 2018

MINH QUÂN - KHÁNH VŨ |

Sáng 4.12, kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội Khóa XV chính thức được khai mạc. Cùng ngày, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP phải thực hiện quyết liệt cơ chế, chính sách đặc thù Quốc hội thông qua cho TPHCM.