KHAI MẠC CÁC KỲ HỌP HĐND TP.HÀ NỘI VÀ HĐND TP.HỒ CHÍ MINH:

Hà Nội tập trung 5 vấn đề đột phá năm 2018

MINH QUÂN - KHÁNH VŨ |

Sáng 4.12, kỳ họp thứ 5 HĐND TP.Hà Nội Khóa XV chính thức được khai mạc. Cùng ngày, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP phải thực hiện quyết liệt cơ chế, chính sách đặc thù Quốc hội thông qua cho TPHCM.

Giải quyết vấn đề đời sống dân sinh

Tại kỳ họp thứ năm, HĐND sẽ xem xét, thảo luận và thông qua 14 báo cáo, 5 Nghị quyết thường kỳ, 4 báo cáo và 11 Nghị quyết chuyên đề về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND TP. HĐND TP sẽ dành một ngày để tái chất vấn việc thực hiện các kết luận của chủ tọa kỳ họp tại phiên chất vấn tại các kỳ họp thứ hai, thứ ba, thứ tư của HĐND TP...

Tại kỳ họp HĐND TP lần thứ 5, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nhấn mạnh 5 nội dung: Thứ nhất, tại kỳ họp này, HĐND TP sẽ bàn và quyết định các nội dung quan trọng của năm 2018 và những năm tiếp theo. Thứ hai, cần tập trung nghiên cứu và trao đổi xem xét kỹ lưỡng những cơ chế, chính sách lớn, quan trọng trực tiếp ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và việc thực hiện nhiệm vụ cho cả giai đoạn đến năm 2020, trong đó có kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2018-2020; kế hoạch đầu tư công, dự án trọng điểm. Thứ ba, cần quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, tập trung vào 3 khâu đột phá mà mục tiêu nhiệm vụ đặt ra từ đầu khoá XVI của Đảng bộ TP và lưu ý các giải pháp đề ra cần phải có những cơ chế để thực hiện cho bằng được. Thứ tư, năm 2018 là chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Năm 2018, TP cần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII; thực hiện Kết luận 22 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 11 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến 2020. Thứ năm, phát huy những kết quả đạt được, tại phiên họp này, HĐND TP và HĐND các cấp cần tích cực, chủ động đổi mới nhiều hơn nữa để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp cơ quan nhà nước điều chỉnh hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả…

TPHCM: Phải thực hiện quyết liệt cơ chế, chính sách đặc thù

Ngày 4.12, phát biểu tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 6 HĐND TPHCM khóa IX, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị TP phải thực hiện quyết liệt cơ chế, chính sách đặc thù Quốc hội thông qua cho TPHCM. Trong đó, xem xét bổ sung các loại phí hoặc mức phí mà TP thực hiện trên địa bàn vừa để điều tiết hành vi của người tiêu dùng và góp phần tăng thu; tăng thuế tiêu thụ đặc biệt ở một số mặt hàng như rượu, bia, thuốc lá, thuế môi trường.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm cho biết, trong năm tới, UBND TPHCM đề ra 20 chỉ tiêu: GDP tăng 8,3-8,5%; nâng cao chỉ số xếp hạng năm 2018 về hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) vào nhóm 16 địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI vào nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước; chỉ số cải cách hành chính (PAR-index) vào nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước... Một trong những giải pháp trọng tâm được ông Liêm nhấn mạnh để đạt được các mục tiêu là đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; triển khai đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh…

MINH QUÂN - KHÁNH VŨ
TIN LIÊN QUAN

Đá tự nhiên lát vỉa hè "tan nát": Chủ tịch Hà Nội quyết thanh tra trong tháng này

Cường Ngô |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Thanh tra TP Hà Nội trong tháng 12 phải báo cáo kiểm tra, làm rõ chất lượng lát đá tự nhiên tại vỉa hè các tuyến đường.

Hà Nội hướng đến xây dựng thành phố thông minh vào năm 2020

P.V (t/h) |

Thành phố Hà Nội đang triển khai trung tâm, giám sát điều hành tập trung cùng hệ thống giao thông, du lịch thông minh...

Hà Nội xử lý 142 bị can liên quan đến tham nhũng

Tiến Lê |

Theo báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng của UBND TP Hà Nội trình bày tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV, năm 2017, Công an thành phố đã thụ lý 42 vụ với 142 bị can liên quan đến tham nhũng.

Tiến Linh: Tết vui nhất khi có gia đình

Thanh Vũ |

Thường xuyên thi đấu xa nhà, với Tiến Linh, dịp Tết là thời gian quý báo để anh có thể đoàn tụ cùng gia đình cũng như hướng đến những mục tiêu mới cho bản thân trong tương lai.

Chuyên gia hướng dẫn cách bảo quản đồ ăn ngày Tết an toàn

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán, nhiều người có thói quen tích trữ thực phẩm, làm nhiều đồ ăn để ăn uống, tiếp khách. Tuy nhiên, các bác sĩ cảnh báo, nếu thực phẩm không được bảo quản tốt có thể gây ảnh hưởng đến sức khoẻ.

Những vật thể kỳ lạ nhất trong vũ trụ

Anh Vũ |

Hành tinh của chúng ta đại diện cho sự sống, một phần rất nhỏ của các hiện tượng đặc biệt có thể được tìm thấy khắp vũ trụ. Mỗi ngày, các nhà thiên văn học lại đưa ra những điều ngạc nhiên mới về khoảng không bao la ngoài kia.

Khu trọ của những người xa quê ở lại Bình Dương ngày giáp Tết

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Những dãy trọ ở Bình Dương ngày giáp Tết vắng hẳn người. Không gian lắng đọng lại với những người lao động xa quê vì điều kiện kinh tế khó khăn không thể về quê đón Tết, sum họp cùng người thân.

Những ngày cuối năm ở xóm sợ... Tết

Trần Trung - Nguyễn Thúy |

Tết Nguyên đán là dịp mà những con người đang tha phương cầu thực nơi xứ lạ luôn mong mỏi trở về, nhưng tại con ngõ nhỏ 121 Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), điều đó lại hoàn toàn trái ngược. Đối với họ, Tết lại là khoảng thời gian luôn nặng trĩu những tâm tư.

Đá tự nhiên lát vỉa hè "tan nát": Chủ tịch Hà Nội quyết thanh tra trong tháng này

Cường Ngô |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Thanh tra TP Hà Nội trong tháng 12 phải báo cáo kiểm tra, làm rõ chất lượng lát đá tự nhiên tại vỉa hè các tuyến đường.

Hà Nội hướng đến xây dựng thành phố thông minh vào năm 2020

P.V (t/h) |

Thành phố Hà Nội đang triển khai trung tâm, giám sát điều hành tập trung cùng hệ thống giao thông, du lịch thông minh...

Hà Nội xử lý 142 bị can liên quan đến tham nhũng

Tiến Lê |

Theo báo cáo kết quả phòng chống tham nhũng của UBND TP Hà Nội trình bày tại kỳ họp thứ 5 HĐND TP khóa XV, năm 2017, Công an thành phố đã thụ lý 42 vụ với 142 bị can liên quan đến tham nhũng.