Hà Nội chi gần 9 tỉ đồng mỗi năm hỗ trợ đặc thù cho cán bộ tiếp công dân

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ thường xuyên tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn TP Hà Nội sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ đặc thù từ 100.000 - 120.000 đồng/ngày/người.

Sáng 6.7, tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đặc thù của Hà Nội đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố.

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại các trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân cấp thành phố và cấp huyện thuộc TP Hà Nội được quy định tại Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26.6.2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân.

Đối tượng áp dụng của Nghị quyết là cán bộ, công chức thuộc các cơ quan, tổ chức, đơn vị được cấp có thẩm quyền giao nhiệm vụ hoặc phân công làm nhiệm vụ thường xuyên tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại trụ sở tiếp công dân hoặc địa điểm tiếp công dân căn cứ vào vị trí việc làm cụ thể đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho từng đơn vị.

Riêng Ban Tiếp công dân thành phố có đối tượng được hưởng là người lao động tại Ban tham gia quá trình tiếp công dân và xử lý đơn.

Đối với vị trí lãnh đạo bộ phận tiếp công dân là chức danh kiêm nhiệm ở các cơ quan, đơn vị (trừ Trưởng ban Tiếp công dân cấp huyện) mức hỗ trợ không quá 50% tổng số ngày làm việc.

Công tác lập, phân bổ, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí từ ngân sách nhà nước để thực hiện hỗ trợ tuân theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Phạm Đông
Các đại biểu HĐND TP Hà Nội biểu quyết thông qua nghị quyết. Ảnh: Phạm Đông

Nghị quyết cũng quy định kinh phí bảo đảm thực hiện chính sách hỗ trợ đặc thù của TP Hà Nội đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn thành phố thuộc cấp nào thì do ngân sách cấp đó bảo đảm thực hiện theo quy định.

HĐND thành phố giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc, cần sửa đổi bổ sung, UBND thành phố kịp thời báo cáo Thường trực HĐND thành phố để giải quyết theo thẩm quyền.

Mức hỗ trợ đối với đối tượng chưa được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra: Cấp thành phố là 120.000 đồng/người/ngày làm việc; cấp quận, huyện, thị xã là 100.000 đồng/người/ngày làm việc.

Mức hỗ trợ đối với đối tượng đang được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề thanh tra: Cấp thành phố là 100.000 đồng/người/ngày làm việc; cấp quận, huyện, thị xã là 80.000 đồng/người/ngày làm việc.

Theo Văn phòng UBND TP Hà Nội, tổng số lượng người dự kiến được hưởng chính sách hỗ trợ trên địa bàn thành phố là 302 người; tổng kinh phí dự kiến chi tối đa cho cả cấp thành phố và cấp quận, huyện, thị xã là 8.775.360.000 đồng/năm.

Cụ thể, cấp thành phố có có mức hỗ trợ là 120.000 đồng/người/ngày, số lượng ngày được hưởng là 22 ngày/tháng (có 152 người), bằng 4.815.360.000 đồng/năm. Cấp huyện có mức hỗ trợ là 100.000 đồng/người/ngày, số lượng ngày được hưởng là 22 ngày/tháng (có 150 người), bằng 3.960.000.000 đồng/năm.

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH
TIN LIÊN QUAN

Chốt quy định thuê nhà từ 15m2/người mới được đăng ký thường trú nội thành Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội là 8 m2/sàn/người đối với khu vực ngoại thành và 15 m2/sàn/người đối với khu vực nội thành.

Phân cấp, ủy quyền ở Hà Nội không phải bắt các quận huyện "mặc một áo giống nhau"

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, việc phân cấp, ủy quyền không phải bắt các quận huyện "mặc một áo giống nhau" mà linh hoạt theo năng lực, đặc thù từng đơn vị.

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nói về các dự án đang vướng mắc

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Dự án Công viên văn hoá Đống Đa "đắp chiếu" hơn 20 năm, dự án Giảng Võ chưa triển khai... là những vấn đề được  Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND TP Hà Nội, sáng 5.7.

Những bi kịch cuộc đời vì trót ký hợp đồng sở hữu kỳ nghỉ du lịch

Nhóm Phóng Viên Thời Sự |

Tin lời quảng cáo hoa mỹ của của một số công ty kinh doanh sở hữu kỳ nghỉ du lịch tại Việt Nam, nhiều người dân đã sập bẫy và rơi vào bi kịch, thậm chí tan cửa nát nhà.

Khởi tố, bắt giam 2 Phó Giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Gia Lai

THANH TUẤN |

Ngày 10.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai thi hành quyết định khởi tố bị can, tống đạt lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 Phó giám đốc và 1 đăng kiểm viên Trung tâm đăng kiểm 81-03D.

Ở 15m2 mới được đăng ký thường trú, tâm tư của lao động nghèo ở nhà trọ 6m2

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Quy định mới về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn Hà Nội đang khiến nhiều người lao động thu nhập thấp lo lắng lâm vào cảnh "không chốn nương thân".

Gần 200 tỉ đồng cải tạo trụ sở HĐND và UBND TPHCM hơn 100 năm tuổi

MINH QUÂN |

TPHCM - Trụ sở HĐND và UBND TPHCM sau hơn 100 năm vận hành bị xuống cấp, được đề xuất chi gần 200 tỉ đồng để sửa chữa, cải tạo.

Có nên "câu giờ" khi nhận được cuộc gọi lừa đảo, rác?

KHÁNH AN |

Khi nhận được cuộc gọi rác, nhiều người có xu hướng câu giờ, chọc tức các đối tượng để lần sau các đối tượng này sẽ không làm phiền mình.

Chốt quy định thuê nhà từ 15m2/người mới được đăng ký thường trú nội thành Hà Nội

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Diện tích nhà ở tối thiểu khi giải quyết đăng ký thường trú vào chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ tại Hà Nội là 8 m2/sàn/người đối với khu vực ngoại thành và 15 m2/sàn/người đối với khu vực nội thành.

Phân cấp, ủy quyền ở Hà Nội không phải bắt các quận huyện "mặc một áo giống nhau"

PHẠM ĐÔNG - HOÀI ANH |

Hà Nội - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, việc phân cấp, ủy quyền không phải bắt các quận huyện "mặc một áo giống nhau" mà linh hoạt theo năng lực, đặc thù từng đơn vị.

Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội nói về các dự án đang vướng mắc

HOÀI ANH - PHẠM ĐÔNG |

Dự án Công viên văn hoá Đống Đa "đắp chiếu" hơn 20 năm, dự án Giảng Võ chưa triển khai... là những vấn đề được  Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Nguyễn Trọng Kỳ Anh trả lời tại phiên chất vấn kỳ họp HĐND TP Hà Nội, sáng 5.7.