GS.TS Tạ Ngọc Tấn: "Những giá trị của chủ nghĩa Mác là không thể xuyên tạc"

Xuân Hải - Nguyễn Huyên (ghi) |

GS.TS Tạ Ngọc Tấn - nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương - đã nói như vậy với báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận T.Ư, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức sáng 4.5, tại Hà Nội.

GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh: Hội thảo hôm nay, chúng ta kỷ niệm 200 năm ngày sinh của Các Mác - một nhà tư tưởng lớn, một lãnh tụ vĩ đại của giai cấp công nhân, vô sản trên toàn thế giới là Các Mác. Phải thừa nhận rằng, trong 200 năm qua, tư tưởng của Mác là một nguồn động lực vô biên để động viên, thúc đẩy phong trào cách mạng trên thế giới, dẫn tới những thành tựu cách mạng to lớn hiện nay.

Theo GS.TS Tạ Ngọc Tấn, những giá trị về tư tưởng, khoa học của Mác rất nhiều giá trị, có ý nghĩa trường tồn, có ý nghĩa dẫn dắt, soi đường trong công cuộc giải phóng con người, trong công cuộc xây dựng một xã hội mới, xã hội chủ nghĩa vì sự tiến bộ, công bằng, tự do và phát triển của con người. Những giá trị chủ nghĩa Mác là không thể xuyên tạc.

Ngay cả trong điều kiện ngày nay, trong xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, mặc dù thế giới có rất nhiều vận động, thậm chí những vận động khó lường nhưng những giá trị của Học thuyết chủ nghĩa Mác là những giá trị khoa học. Những ý nghĩa khoa học ấy có nghĩa sống còn, thời sự trong thời đại ngày hôm nay. Hội thảo hôm nay chính là để chúng ta khẳng định tư tưởng ấy.

Nói về việc vận dụng chủ nghĩa Mác như thế nào trong công cuộc đổi mới hiện nay, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh, trước hết chúng ta phải hiểu, chủ nghĩa Mác là học thuyết khoa học. Học thuyết chỉ ra những vấn đề mang tính chất nguyên tắc, mang tính chất quy luật của sự phát triển loài người và những dự báo về sự phát triển tất yếu của nhân loại đi đến con đường xã hội chủ nghĩa, cộng sản chủ nghĩa.

Để giải quyết, thực hiện mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội ấy, yêu cầu quan trọng sống còn là phải vận dụng một cách sáng tạo vào những điều kiện lịch sử, cụ thể, từng nơi, từng lúc của mỗi quốc gia. Và thắng lợi của chúng ta là vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào trong điều kiện Việt Nam.

Nói về việc vận dụng chủ nghĩa Mác trong xây dựng đạo đức của người cán bộ hiện nay, GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho rằng, đề án “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất và uy tín ngang tầm nhiệm vụ" sẽ được đưa ra bàn tại Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của Đảng tới đây.

Công tác cán bộ là vấn đề sống còn. Bác Hồ đã từng nói mọi việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém. Trong điều kiện đất nước ta đang bước vào thời kỳ mới, xây dựng và phát triển đất nước, hội nhập quốc tế thì công tác cán bộ càng cần thiết.

Trong công tác cán bộ, việc cần thiết nhất là cần nâng cao năng lực, chất lượng, trình độ, trí tuệ và liêm chính của cán bộ để phục vụ tốt, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới xây dựng và phát triển đất nước. Điều này không đơn thuần để giải quyết vấn đề chống tiêu cực, tham nhũng, chống lãng phí mà còn để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới.

“Và đối với công tác cán bộ, chúng tôi rất mong muốn Hội nghị Trung ương 7 sẽ giải quyết cơ bản có tính chất chiến lược về toàn bộ tiến trình xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện rồi cất nhắc, sử dụng và đặc biệt là kiểm tra, đánh giá về năng lực cũng như xây dựng quy trình chặt chẽ trong việc kiểm tra quyền lực, kiểm tra sự liêm chính của đội ngũ cán bộ, đảm bảo cho đội ngũ ấy phát huy được vai trò của mình và đáp ứng yêu cầu của xây dựng và phát triển đất nước trong tình hình mới”, GS.TS Tạ Ngọc Tấn nhấn mạnh.

Xuân Hải - Nguyễn Huyên (ghi)
TIN LIÊN QUAN

“Trong các học thuyết của thế giới, học thuyết Mác có sức sống rất lâu dài”

Xuân Hải - Nguyễn Huyên (ghi) |

GS.TS Lê Hữu Nghĩa - nguyên Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nói như vậy với báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức sáng 5.5, tại Hà Nội.

Chủ nghĩa Mác chấm dứt thời kì “mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động

XUÂN HẢI - HUYÊN NGUYỄN - SƠN TÙNG |

Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và sau này là chủ nghĩa Mác – Lênin đã chấm dứt thời kì “mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ách áp bức và bóc lột, tìm đường giải phóng cho mình. Học thuyết do ông sáng lập là ngọn đèn pha soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới.

Di sản tư tưởng của Các Mác trong thời đại ngày nay

BTS |

Nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (Karl Marx) - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, Báo Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

“Trong các học thuyết của thế giới, học thuyết Mác có sức sống rất lâu dài”

Xuân Hải - Nguyễn Huyên (ghi) |

GS.TS Lê Hữu Nghĩa - nguyên Giám đốc học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã nói như vậy với báo chí bên lề Hội thảo khoa học quốc tế “Di sản tư tưởng của Các Mác và ý nghĩa thời đại”, do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam và Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp tổ chức sáng 5.5, tại Hà Nội.

Chủ nghĩa Mác chấm dứt thời kì “mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động

XUÂN HẢI - HUYÊN NGUYỄN - SƠN TÙNG |

Sự ra đời của chủ nghĩa Mác và sau này là chủ nghĩa Mác – Lênin đã chấm dứt thời kì “mò mẫm như trong đêm tối” của hàng triệu nhân dân lao động sống dưới ách áp bức và bóc lột, tìm đường giải phóng cho mình. Học thuyết do ông sáng lập là ngọn đèn pha soi sáng con đường cách mạng cho giai cấp vô sản và nhân dân lao động toàn thế giới.

Di sản tư tưởng của Các Mác trong thời đại ngày nay

BTS |

Nhân kỷ niệm 200 năm Ngày sinh C.Mác (Karl Marx) - Nhà tư tưởng thiên tài, nhà cách mạng vĩ đại, lãnh tụ kiệt xuất của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, Báo Lao Động trân trọng giới thiệu bài viết của đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.