Nhấn mạnh về những cống hiến của chủ nghĩa Mác đối với nhân loại, GS.TS Lê Hữu Nghĩa nhấn mạnh: Năm nay chúng ta kỷ niệm 200 năm ngày sinh Các Mác (5.5.1818-5.5.2018), nhà tư tưởng thiên tài, lãnh tụ giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới. Đây là dịp để chúng ta nhận thức một cách sâu sắc những cống hiến, công lao cũng như những giá trị của chủ nghĩa Mác trên tinh thần những giá trị bền vững, đồng thời thời vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác vào công cuộc đổi mới của Việt Nam.
Theo GS.TS Lê Hữu Nghĩa, Các Mác là nhà khoa học đồng thời là nhà cách mạng. Phẩm chất của nhà khoa học, phẩm chất của nhà cách mạng luôn song hành trong hoạt động của ông. Học thuyết Mác mang tính khoa học và tính cách mạng luôn gắn chặt với nhau.
Khoa học đối với Mác là vũ khí để cải tạo thế giới, làm cách mạng, để giáo dục quần chúng nhân dân đứng lên đấu tranh, chống lại sự áp bức, bóc lột, bất công và sự tha hóa.
Có thể nói rằng, trong các học thuyết của thế giới, học thuyết Mác có sức sống rất lâu dài. Chúng ta nhân dịp này để nhận thức lại chủ nghĩa Mác một cách sâu sắc hơn để đi sâu nghiên cứu bền vững, trường tồn của chủ nghĩa Mác, đồng thời vận dụng một cách sáng tạo Chủ nghĩa Mác vào công cuộc đổi mới của nước ta.
Thành công của Đảng ta trong những năm lãnh đạo cách mạng và đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới chính là nhờ Đảng ta đã nhận thức và sáng tạo vào thực tiễn đổi mới. Chúng ta vừa kiên định với chủ nghĩa Mác – Lê Nin đồng thời phải có sáng tạo. Đó là tinh thần của Đại hội lần thứ XII của Đảng.
“Chúng ta phải kiên định nhưng cũng phải sáng tạo. Sáng tạo trên cơ sở kiên định. Dịp này là để chúng ta tiếp tục khẳng định quan điểm đó và tiếp tục nhận thức sâu sắc hơn chủ nghĩa Mác để đưa ra những quyết sách phù hợp trong thời gian tới của chúng ta”, GS.TS Lê Hữu Nghĩa nhấn mạnh.
Nói về việc các thế lực thù địch tìm cách xuyên tạc chủ nghĩa Mác, GS.TS Lê Hữu Nghĩa cho rằng, Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta khẳng định là nền tảng tư tưởng của Đảng, là kim chỉ nam cho hành động. Nên chúng ta phải bảo vệ và kiên định với Chủ nghĩa Mác Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời phải vận dụng sáng tạo, thì chúng ta phải xem xét, nghiên cứu để làm rõ những giá trị bền vững của chủ nghĩa Mác – Lê Nin.
Bên cạnh đó, những luận điểm không còn phù hợp nữa, đã bị thực tiễn vượt qua rồi thì chúng ta phải bổ sung, phát triển để chủ nghĩa Mác luôn có sức sống và được vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn của công cuộc đổi mới.
“Chúng ta phải phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch mà các thế lực tìm cách xuyên tạc, phủ nhận chủ nghĩa Mác. Để phê phán một cách thuyết phục, chúng ta phải nghiên cứu chủ nghĩa Mác – Lê Nin, đồng thời nắm vững tình hình thực tiễn của thế giới cũng như của đất nước ta hiện nay”, GS.TS Lê Hữu Nghĩa cho hay.