Gỡ khó Chương trình mục tiêu quốc gia cho 5 tỉnh Tây Nguyên

THANH TUẤN |

Ngày 10.2, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và các bộ ngành đã có buổi làm việc với lãnh đạo, chính quyền 5 tỉnh Tây Nguyên để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Những năm qua, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 5 tỉnh Tây Nguyên đã đạt những kết quả tích cực, giúp nâng cao đời sống, văn hoá, trình độ, thay đổi bộ mặt nông thôn mới. 

Trong quá trình thực hiện các chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội, các tỉnh Tây Nguyên còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến các quy định, hướng dẫn của bộ ngành, dẫn đến chồng chéo khó triển khai.

Cụ thể, Chính phủ chưa ban hành quyết định quy định về định mức hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất sản xuất và công trình nước sinh hoạt tập trung, nên các địa phương gặp khó khăn trong triển khai thực hiện Dự án 1. Nhiều địa phương không còn quỹ đất sản xuất để hỗ trợ cho hộ nghèo.

Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề xuất các kiến nghị với Chính phủ, bộ ngành Trung ương. Ảnh Thanh Tuấn
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề xuất các kiến nghị với Chính phủ, bộ ngành Trung ương. Ảnh: Thanh Tuấn

Về đầu tư, phát triển vùng trồng dược liệu quý, dự án triển khai thực hiện từ nguồn vốn tín dụng và vốn huy động khác (không được hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước). Do đó, khó khăn trong việc huy động doanh nghiệp tham gia thực hiện dự án.

Về xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đến cuối năm 2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành Tài liệu dạy xóa mù chữ cho khối lớp 1, lớp 2, lớp 3 và chưa hướng dẫn cho các tỉnh, thành phố triển khai. Vì thế, việc tổ chức mở lớp xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chưa triển khai được…

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận các đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo, chính quyền các tỉnh Tây Nguyên, đồng thời ghi nhận các thành tích, kết quả đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia. 

Theo Phó Thủ tướng, quá trình thực hiện 3 chương trình tại các tỉnh, thực tế có việc sử dụng nguồn vốn chưa hợp lý đối với các công trình dự án, hồ sơ chưa đầy đủ, bị áp lực giải ngân và khó khăn trong quy định của từng địa phương.

“Chính phủ sẽ họp lại với các bộ ngành, địa phương để tiếp tục bàn thảo, nghiên cứu, chỉnh sửa phù hợp các quy định, hướng dẫn. Các địa phương cũng học tập, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau để làm tốt hơn nữa các chương trình”, ông Trần Lưu Quang nói.

Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, 3 chương trình mục tiêu quốc gia gồm: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ý nghĩa rất lớn, nhằm chăm lo cho những người yếu thế, người có hoàn cảnh khó khăn ở vùng sâu, vùng xa để kéo gần sự chênh lệch giữa đô thị và nông thôn, vùng sâu, vùng xa. 

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đề nghị sớm ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Để phát huy được sức mạnh, vai trò của văn hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Quốc hội sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đồng thời, cùng với Chính phủ tiếp tục quan tâm, tăng mức đầu tư cho văn hóa hàng năm.

Tăng tốc giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Xuyên Đông |

Từ đầu năm đến nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, cao hơn khoảng 35.000 tỉ đồng (tăng 16%) so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra.

Tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia chậm với mục tiêu đề ra

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia đang quá chậm so với mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đến nay, văn bản hướng dẫn mới cơ bản hoàn thành, tuy nhiên, còn một số văn bản của tiểu dự án vẫn chưa được ban hành.

Tốc độ Internet thế nào sau chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông?

HỮU CHÁNH |

Gần 4 ngày sau khi Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các nhà mạng viễn thông cam kết đảm bảo kết nối Internet đi quốc tế không bị nghẽn, nhiều người dùng cho biết, tốc độ mạng đến nay đã có cải thiện, tuy nhiên vẫn bị chập chờn, nhất là vào giờ cao điểm.

Dùng tiền làm hoa bày bán ngày Valentine: Nguy cơ vi phạm pháp luật

PHONG LINH - BÍCH NGỌC |

Ngày Valentine, bên cạnh nhiều loại quà, hoa, thời gian gần đây, những bó hoa làm từ tiền thật được bày bán rộng rãi trên đường phố Cần Thơ. Bên cạnh thu hút chú ý vì sự lạ mắt, việc sử dụng tiền thật làm hoa cũng tiềm ẩn nguy cơ vi phạm pháp luật.

Nhân chứng kể chi tiết vụ tai nạn giao thông 8 người chết tại Quảng Nam

Nguyễn Linh - Văn Trực |

Những nạn nhân sống sót bàng hoàng kể lại vụ tai nạn giao thông khiến 8 người tử vong tại tỉnh Quảng Nam.

Quảng Ninh sắp có cây cầu thứ 2 trị giá 1.700 tỉ đồng trên vịnh Cửa Lục

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để có thể hợp long cầu Cửa Lục 3 vào tháng 5 tới và hoàn thành dự án cầu Cửa Lục 3 dự kiến vào tháng 9.2023. Đây là cây cầu thứ 2 bắc qua vịnh Cửa Lục – nơi được lựa chọn là trung tâm kết nối mới của TP.Hạ Long - theo Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Giới trẻ đua nhau đi cầu duyên ngày Valentine

Thái Mạnh |

Ngoài việc chuẩn bị những món quà thật ý nghĩa gửi tặng cho người mình thương dịp Valentine, nhiều bạn trẻ đến chùa Hà (Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội) để cầu cho bản thân sớm tìm được một nửa phù hợp, hay đối với những cặp đôi thì cầu cho tình yêu mãi bền chặt.

Đề nghị sớm ban hành chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa

PHẠM ĐÔNG - MAI HƯƠNG |

Để phát huy được sức mạnh, vai trò của văn hóa, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị Quốc hội sớm ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia về văn hóa; đồng thời, cùng với Chính phủ tiếp tục quan tâm, tăng mức đầu tư cho văn hóa hàng năm.

Tăng tốc giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia

Xuyên Đông |

Từ đầu năm đến nay, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đã có chuyển biến tích cực, cao hơn khoảng 35.000 tỉ đồng (tăng 16%) so với cùng kỳ năm 2021. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công 3 chương trình mục tiêu quốc gia vẫn còn chậm, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra.

Tiến độ triển khai chương trình mục tiêu quốc gia chậm với mục tiêu đề ra

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia đang quá chậm so với mục tiêu, yêu cầu đề ra. Đến nay, văn bản hướng dẫn mới cơ bản hoàn thành, tuy nhiên, còn một số văn bản của tiểu dự án vẫn chưa được ban hành.