Giải ngân vốn đầu tư công năm 2024: Không còn thời gian để chậm trễ

Vũ Long |

Theo báo cáo từ Bộ Tài chính, ước tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) năm 2024 của cả nước đến hết tháng 7 đạt 32,22% tổng kế hoạch, đạt 34,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Để đạt các chỉ tiêu kinh tế đã đề ra, cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân tại những bộ, ngành, địa phương đang “lúng túng”.

Ước 7 tháng năm 2024, giải ngân vốn ĐTC đạt 232.091,4 tỉ đồng

Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, lũy kế thanh toán vốn ĐTC từ đầu năm đến hết tháng 6.2024 là 188.406,3 tỉ đồng, đạt 26,15% kế hoạch và đạt 28,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Ước thanh toán từ đầu năm đến ngày 31.7.2024 là 232.091,4 tỉ đồng, đạt 32,22% tổng kế hoạch, đạt 34,68% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Tính chung trong 7 tháng đầu năm 2024, có 11/44 bộ, cơ quan Trung ương và 38/63 địa phương có tỉ lệ ước giải ngân đạt trên mức bình quân chung của cả nước. Một số bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỉ lệ giải ngân tốt gồm: Bộ Giao thông Vận tải: 50,83%, Bộ Xây dựng: 47,91%, tỉnh Thanh Hóa: 58,45%, Hòa Bình: 56,79%, Long An: 52,22%...

Quyết liệt thúc đẩy giải ngân đầu tư công để tăng trưởng kinh tế

Theo TS Đào Công Nghinh (nguyên giảng viên Trường ĐHSP Hà Nội 2), ĐTC là động lực quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, do đó cần đẩy nhanh tiến độ giải ngân tại các bộ, địa phương đang “ì ạch”.

“Chỉ còn 5 tháng nữa là hết năm, nhưng hiện tại vẫn còn 33 bộ, cơ quan Trung ương và 25 địa phương giải ngân thấp hơn bình quân chung của cả nước, điều này đang cản trở tốc độ tăng trưởng GDP cả nước. Thời gian không còn nên các cơ quan, địa phương đang “ì ạch” không thể lúng túng mãi, cần đưa ra các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC” - TS Đào Công Nghinh nói.

Để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân kế hoạch ĐTC năm 2024, mới đây, tại Hội nghị thúc đẩy ĐTC năm 2024 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì (ngày 16.7.2024), Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đã kiến nghị Thường trực Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và địa phương chủ động thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; phấn đấu giải ngân vốn ĐTC năm 2024 đạt trên 95% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư và đấu thầu dự án...

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tiếp tục duy trì hoạt động của các tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn ĐTC, trong đó bổ sung thêm 1 tổ công tác do Phó Thủ tướng Lê Thành Long làm Tổ trưởng; duy trì cơ chế hằng quý Thành viên Chính phủ làm việc với các địa phương để kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn theo Quyết định số 435/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Vũ Long
TIN LIÊN QUAN

Nguyên nhân nhiều tỉnh thành ở Tây Nguyên chậm giải ngân vốn đầu tư công

THANH TUẤN |

Hàng loạt dự án đầu tư xây dựng trọng điểm ở hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đang bị chậm tiến độ, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công thì không khỏi lo lắng bởi những vướng mắc, khó khăn khách quan đến từ cơ chế chính sách.

Ninh Bình chỉ đạo thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Đẩy mạnh đầu tư công, không để dự án trọng điểm chờ mặt bằng

Phạm Đông |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, trọng điểm, đường liên vùng, đường ven biển.

Khơi thông dòng vốn đầu tư công tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tỉnh Ninh Bình đang triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính, ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch Bến Tre yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thành Nhân |

Chủ tịch Bến Tre yêu cầu tập trung tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ 11 công trình, dự án, chương trình, đặc biệt là dự án cầu Rạch Miễu 2.

Hàng loạt dự án đầu tư công ở Đắk Nông mắc kẹt vì quy hoạch bô xít

Phan Tuấn |

Quy hoạch bô xít đã và đang gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc đến việc phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Nông. Trong đó, đầu tiên phải kể đến việc toàn tỉnh đang có hơn 1.000 công trình dự án đầu tư công không thể triển khai thực hiện.

Nguyên nhân Khánh Hòa giải ngân vốn đầu tư công thấp

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đề xuất các chủ đầu tư phải cam kết giải ngân vốn năm 2024 đạt 95% trở lên và chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành giải ngân kế hoạch năm.

Điểm chuẩn năm 2024 của tất cả trường đại học trên cả nước

Trang Hà |

Từ chiều nay - ngày 17.8, các trường đại học trên cả nước sẽ công bố điểm chuẩn năm 2024.

Nguyên nhân nhiều tỉnh thành ở Tây Nguyên chậm giải ngân vốn đầu tư công

THANH TUẤN |

Hàng loạt dự án đầu tư xây dựng trọng điểm ở hai tỉnh Gia Lai, Kon Tum đang bị chậm tiến độ, tỉ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp. Chủ đầu tư cũng như đơn vị thi công thì không khỏi lo lắng bởi những vướng mắc, khó khăn khách quan đến từ cơ chế chính sách.

Ninh Bình chỉ đạo thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn

NGUYỄN TRƯỜNG |

UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra thu hồi tạm ứng vốn đầu tư công quá hạn hoặc sử dụng không đúng mục đích.

Đẩy mạnh đầu tư công, không để dự án trọng điểm chờ mặt bằng

Phạm Đông |

Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chỉ đạo không để tình trạng dự án chờ mặt bằng, đặc biệt là các dự án quan trọng quốc gia, dự án cao tốc, trọng điểm, đường liên vùng, đường ven biển.

Khơi thông dòng vốn đầu tư công tại Ninh Bình

NGUYỄN TRƯỜNG |

Tỉnh Ninh Bình đang triển khai đồng bộ các giải pháp tài chính, ngân sách nhằm khơi thông nguồn lực, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Chủ tịch Bến Tre yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Thành Nhân |

Chủ tịch Bến Tre yêu cầu tập trung tối đa các nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ 11 công trình, dự án, chương trình, đặc biệt là dự án cầu Rạch Miễu 2.

Hàng loạt dự án đầu tư công ở Đắk Nông mắc kẹt vì quy hoạch bô xít

Phan Tuấn |

Quy hoạch bô xít đã và đang gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc đến việc phát triển kinh tế - xã hội của Đắk Nông. Trong đó, đầu tiên phải kể đến việc toàn tỉnh đang có hơn 1.000 công trình dự án đầu tư công không thể triển khai thực hiện.

Nguyên nhân Khánh Hòa giải ngân vốn đầu tư công thấp

Hữu Long |

Khánh Hòa - Đề xuất các chủ đầu tư phải cam kết giải ngân vốn năm 2024 đạt 95% trở lên và chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành giải ngân kế hoạch năm.