Gia Lai kiểm điểm, kỷ luật nhiều cá nhân, tổ chức Đảng vi phạm

THANH TUẤN |

Trong số các cá nhân, tổ chức Đảng vi phạm, một số cán bộ bị khởi tố, bắt giam, Công an tỉnh Gia Lai cũng khởi tố các vụ án liên quan đến sai phạm xảy ra tại sở, ngành.

Ngày 8.9, tin từ Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cho biết, vừa tổ chức kỳ họp lần thứ 36, xem xét, kết luận một số nội dung.

Theo đó, xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với các tổ chức Đảng: Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo, Đảng ủy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Đảng ủy Sở Tài chính, Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông và các đảng viên có liên quan.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy, các tổ chức đảng nêu trên chưa thực hiện tốt quy chế làm việc, thực hiện nhiệm vụ tự kiểm tra và kiểm tra, giám sát hiệu quả chưa cao, dẫn đến không kịp thời phát hiện các khuyết điểm, vi phạm của cán bộ, đảng viên.

Trong đó có việc thực hiện các quy định liên quan đến việc quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm các dự án, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Xem xét tính chất, mức độ, nguyên nhân vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với 4 tổ chức Đảng nêu trên và 8 đảng viên. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức Đảng lãnh đạo, chỉ đạo tập trung khắc phục các vi phạm, khuyết điểm được chỉ ra.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Võ Như Minh Quang - Trưởng phòng Chính sách xã hội, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Báo cáo, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định đối với các bà: Trần Thị Hoài Thanh - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; bà RCom Sa Duyên - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh.

Thực hiện quy trình xử lý kỷ luật và đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với các ông Nguyễn Tư Sơn - nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trương Quý Sửu - nguyên Trưởng phòng Kế hoạch và Tài chính, thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Ông Sơn và ông Sửu đã bị cơ quan Công an tỉnh Gia Lai khởi tố bị can để điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai cũng xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với ông Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu kiểm điểm đối với 2 tổ chức Đảng

QUANG ĐẠI |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 – 2015 và Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An (nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 – 2025) kiểm điểm nghiêm túc do có khuyết điểm, vi phạm.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

Vương Trần |

Năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Kiểm điểm 2 tổ chức Đảng và kỷ luật 2 đảng viên ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 Đảng ủy bộ phận trong việc thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á; xem xét, quyết định kỷ luật đối với 2 đảng viên sai phạm trong việc tham mưu xây dựng dự án kè biển và sai phạm trong công tác quản lý đất đai.

Từ ngày 15.9, 4 trường hợp nào CSGT được dừng xe để kiểm tra phương tiện?

Việt Dũng |

Từ ngày 15.9, có 4 trường hợp Cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra phương tiện vi phạm giao thông, trong đó có việc tiếp nhận phản ánh từ các cá nhân, từ đó xử lý theo quy định.

Đình chỉ 1 cơ sở sản xuất bún liên quan vụ ngộ độc khiến 15 người nhập viện

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Liên quan vụ ngộ độc khiến 15 người nhập viện, cơ quan chức năng vừa tiến hành kiểm tra và yêu cầu 1 cơ sở sản xuất bún tạm dừng hoạt động.

Sạt lở rình rập, 43 hộ dân sống bất an dưới chân Núi Sọ, Đà Nẵng

Nguyễn Linh |

Chỉ còn vài tháng nữa là bước vào mùa mưa, nhưng người dân sống tại khu vực Núi Sọ (thôn An Ngãi Tây 1, xã Hoà Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn chưa được di dời, phải thấp thỏm lo sợ sạt lở đất.

Việt Nam có thể bỏ lỡ hàng trăm tỉ đô nếu chậm chân với xanh hoá

Nhóm PV |

Tín dụng xanh là một mắt xích quan trọng trong công cuộc xanh hoá. Theo các chuyên gia, nếu chậm chân trong cuộc đua này, Việt Nam có thể bỏ lỡ hàng trăm tỉ đô.

Động đất mạnh "trăm năm có một" tấn công Morocco

Thanh Hà |

Động đất mạnh 6,8 độ đã xảy ra ở Morocco tối 8.9. Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), đây là trận động đất mạnh nhất tấn công khu vực này của Morocco trong hơn 120 năm.

Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu kiểm điểm đối với 2 tổ chức Đảng

QUANG ĐẠI |

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Hưng Nguyên nhiệm kỳ 2010 – 2015 và Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An (nhiệm kỳ 2015 - 2020 và 2020 – 2025) kiểm điểm nghiêm túc do có khuyết điểm, vi phạm.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư sẽ kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương

Vương Trần |

Năm 2023, Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định thành lập 5 Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, 5 Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư làm Trưởng đoàn, kiểm tra 30 tổ chức đảng trực thuộc Trung ương.

Kiểm điểm 2 tổ chức Đảng và kỷ luật 2 đảng viên ở Bình Thuận

PHẠM DUY |

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Thuận kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 2 Đảng ủy bộ phận trong việc thực hiện đấu thầu, mua sắm kit xét nghiệm COVID-19 của Công ty Việt Á; xem xét, quyết định kỷ luật đối với 2 đảng viên sai phạm trong việc tham mưu xây dựng dự án kè biển và sai phạm trong công tác quản lý đất đai.