Dự kiến tháng 11.2024, trình Quốc hội thông qua Luật Thủ đô (sửa đổi)

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Theo kế hoạch, tháng 12.2023, thành phố sẽ trình Chính phủ xem xét, thông qua dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Tháng 5.2024, trình Quốc hội cho ý kiến (lần thứ nhất); tháng 11.2024, trình Quốc hội thông qua dự án Luật.

Ngày 2.11, tại Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã xem xét 3 nội dung quan trọng, trong đó có Báo cáo về tình hình nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, để hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô, báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ năm (tháng 5.2023), thành phố Hà Nội đã và đang tích cực phối hợp với Bộ Tư pháp hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.

Trên cơ sở các kế hoạch, thành phố đã chủ động xây dựng dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong Đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), dự kiến Đề cương chi tiết dự thảo Luật Thủ đô. Báo cáo đánh giá tác động đã được gửi Bộ Tư pháp từ đầu tháng 5.2022.

Từ tháng 6.2022 đến tháng 9.2022, Bộ Tư pháp đã phối hợp với UBND thành phố tổ chức 7 hội thảo về các chính sách và đánh giá tác động của chính sách đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Qua đó đã tiếp thu, tổng hợp các ý kiến góp ý, phản biện của các cơ quan quản lý nhà nước, các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Ban Cán sự đảng UBND thành phố cũng nêu rõ 5 quan điểm, 4 định hướng xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi). Đáng chú ý, Luật Thủ đô (sửa đổi) phải nhằm tăng cường phân quyền, phân cấp cho thành phố, tạo sự chủ động, sáng tạo, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của thành phố; đồng thời có cơ chế kiểm soát quyền lực, thực hiện công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

Ban Cán sự đảng UBND thành phố đã rà soát, tổng hợp, hoàn thiện và kết cấu lại thành 9 nhóm chính sách lớn trong hồ sơ đề nghị xây dựng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi).

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, thời gian tới, thành phố và Bộ Tư pháp sẽ phối hợp triển khai một số nhiệm vụ theo Quyết định số 677/QĐ-BTP ngày 18.4.2022 của Bộ Tư pháp về kế hoạch nghiên cứu đề xuất chính sách và hoàn thiện hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Dự kiến, tháng 12.2022, hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi) sẽ được trình Chính phủ thông qua.

Tháng 5.2023, Quốc hội họp xem xét đưa dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023.

Trên cơ sở đó, tháng 5.2023, thành phố Hà Nội và Bộ Tư pháp sẽ thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập dự án Luật, sau đó sẽ tổ chức ngay các hoạt động khảo sát, nghiên cứu học tập kinh nghiệm về xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi).

Tháng 12.2023, trình Chính phủ xem xét, thông qua dự án Luật. Tháng 5.2024, trình Quốc hội cho ý kiến (lần thứ nhất); tháng 11.2024, trình Quốc hội thông qua dự án Luật.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Khánh thành, khởi công nhiều dự án trọng điểm dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2022), Hà Nội vừa tổ chức lễ khánh thành, khởi công nhiều dự án trọng điểm của thành phố.

Hà Nội bàn kế hoạch với các tỉnh để triển khai Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sáng 5.8, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Thường trực các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội.

Sửa đổi Luật Thủ đô để tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 832-KH/ĐĐQH15 về "Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khánh thành, khởi công nhiều dự án trọng điểm dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2022), Hà Nội vừa tổ chức lễ khánh thành, khởi công nhiều dự án trọng điểm của thành phố.

Hà Nội bàn kế hoạch với các tỉnh để triển khai Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sáng 5.8, Thường trực Thành ủy Hà Nội làm việc với Thường trực các tỉnh Hưng Yên, Bắc Ninh về triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 – vùng Thủ đô Hà Nội.

Sửa đổi Luật Thủ đô để tăng cường phân cấp, phân quyền cho Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Đảng đoàn Quốc hội vừa ban hành kế hoạch số 832-KH/ĐĐQH15 về "Triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được xác định trong Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".