Khánh thành, khởi công nhiều dự án trọng điểm dịp kỷ niệm giải phóng Thủ đô

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2022), Hà Nội vừa tổ chức lễ khánh thành, khởi công nhiều dự án trọng điểm của thành phố.

Hà Nội vừa tổ chức lễ khánh thành công trình xây dựng hầm chui tại nút giao Lê Văn Lương - Vành đai 3. Công trình trọng điểm này có tổng mức đầu tư gần 700 tỉ đồng nhằm giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông khu vực đường Lê Văn Lương - Tố Hữu - Vành đai 3.

Dịp này, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã phát lệnh khởi công dự án xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng; dự án có tổng mức đầu tư hơn 778 tỉ đồng, quy mô 4 làn xe, tổng chiều dài hầm 460m, gồm 140m hầm kín và 320m hầm hở.

Các đại biểu khởi công xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng.
Các đại biểu khởi công xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng.

Sáng 7.10, UBND TP Hà Nội phối hợp với Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức lễ khởi công dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội.

Dự án gồm 3 hợp phần. Trong đó, hợp phần 1 xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi nghiên cứu (bán kính 100 - 500m của các nhà ga dọc tuyến đường sắt đô thị số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội) để tạo điều kiện thuận lợi cho hành khách tiếp cận các nhà ga của tuyến đường sắt đô thị số 3; mở rộng đường Cầu Giấy cho người đi bộ; cải tạo, chỉnh trang, thảm lại mặt đường bằng bê tông nhựa..

Dự án được thực hiện trên địa bàn 6 quận, gồm: Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa và Hoàn Kiếm với tổng mức đầu tư 54,75 triệu USD, dự kiến hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2025.

Tháng 11.2022, Hà Nội cũng dự kiến khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai và khởi công dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6, đoạn Ba La - Xuân Mai; triển khai dự án tăng cường giao thông đô thị bền vững cho dự án đường sắt đô thị số 3 với tổng mức đầu tư trên 1.200 tỉ đồng; dự án đường Vành đai 2 Ngã Tư Vọng - Vĩnh Tuy với tổng vốn đầu tư hơn 9.400 tỉ đồng, sẽ hoàn thành trong tháng 12-2022;

Dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội dài 12,5km, gồm 8,5km trên cao và 4km ngầm với tổng mức đầu tư hơn 34.800 tỉ đồng, đoạn trên cao sẽ vận hành cuối năm 2022 và khai thác toàn tuyến năm 2027 (gồm cả đoạn ngầm); cầu Vĩnh Tuy 2 được đầu tư hơn 2.500 tỉ đồng đang được Hà Nội tập trung đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trong năm 2023.

Chiều 7.10, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội và UBND quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình Dự án cải tạo, nâng cấp Trường Trung học cơ sở (THCS) Chu Văn An. Đây là công trình cấp thành phố chào mừng 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Cùng ngày, quận Đống Đa tổ chức lễ gắn biển Công trình tu bổ, tôn tạo đình - đền Hào Nam (đình Hào Nam và đền Nhà Bà). Đình - đền Hào Nam có niên đại hơn 200 năm, đã nhiều lần được tu sửa, nhưng trải qua thời gian, cùng những thăng trầm của lịch sử, di tích đã xuống cấp trầm trọng, có nguy cơ bị sụp đổ bất cứ lúc nào…

Dự án tu bổ, tôn tạo đình - đền Hào Nam đã được HĐND quận Đống Đa chấp thuận chủ trương đầu tư. UBND quận đã ban hành Quyết định số 3814/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư gần 59 tỉ đồng.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Khởi công dự án gần 55 triệu USD tăng cường cho đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội đã khởi công dự án gần 55 triệu USD để tạo thuận tiện nhất cho hành khách dễ dàng tiếp cận đường sắt đô thị số 3, Nhổn - Ga Hà Nội.

Khởi công xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng

Minh Hạnh |

Sáng nay 6.10, UBND TP. Hà Nội đã phát lệnh khởi công dự án xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng.

Hầm chui Lê Văn Lương chính thức thông xe

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sau 2 năm thi công, sáng 5.10, hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 chính thức thông xe. Tuy nhiên, ngày đầu thông xe, hầm chui này đã xảy ra ùn tắc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Khởi công dự án gần 55 triệu USD tăng cường cho đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - UBND TP Hà Nội đã khởi công dự án gần 55 triệu USD để tạo thuận tiện nhất cho hành khách dễ dàng tiếp cận đường sắt đô thị số 3, Nhổn - Ga Hà Nội.

Khởi công xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng

Minh Hạnh |

Sáng nay 6.10, UBND TP. Hà Nội đã phát lệnh khởi công dự án xây dựng hầm chui Vành đai 2,5 với đường Giải Phóng.

Hầm chui Lê Văn Lương chính thức thông xe

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Sau 2 năm thi công, sáng 5.10, hầm chui Lê Văn Lương - Vành đai 3 chính thức thông xe. Tuy nhiên, ngày đầu thông xe, hầm chui này đã xảy ra ùn tắc.