Dự kiến tăng gần gấp đôi mức chi bồi dưỡng lực lượng trực tiếp rà phá bom mìn

Vương Trần |

Mức hưởng chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh có thể được nâng lên ở mức 350.000 đồng/người/ngày, gần gấp đôi so với hiện tại.

Ngày 24.4, theo tìm hiểu của PV Lao Động, Bộ Quốc phòng đang lấy ý kiến dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chế độ cho người đang hưởng lương, phụ cấp khi thực hiện khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Theo dự thảo Tờ trình của Bộ Quốc phòng, Quyết định này áp dụng đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh được hưởng chế độ bồi dưỡng và tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh.

Theo đó, chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh được nêu tại Điều 3 của dự thảo Quyết định.

Nội dung Điều này gồm 2 khoản, trong đó:

Khoản 1: Quy định mức hưởng chế độ bồi dưỡng đối với lực lượng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ sau chiến tranh (mức 350.000 đồng/người/ngày, tính theo ngày thực tế thực hiện nhiệm vụ tại khu vực khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ).

Theo Bộ Quốc phòng, đề xuất nâng mức hưởng 180.000 đồng/người/ngày lên mức 350.000 đồng/người/ngày nhằm khắc phục những bất cập hiện hành và phù hợp với thực tiễn; kịp thời động viên, khích lệ quân nhân, công nhân quốc phòng, viên chức quốc phòng; cán bộ, công chức, viên chức đang hưởng lương, phụ cấp từ nguồn ngân sách nhà nước khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Khoản 2 Quyết định quy định về chế độ, chính sách đối với đối tượng khi làm nhiệm vụ nếu bị thương, bị bệnh hoặc hi sinh được xem xét, công nhận thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh, liệt sĩ theo quy định của Pháp lệnh ưu đãi người có công. Nội dung này kế thừa quy định, phù hợp với Quyết định số 122/2007/QĐ-TTg và phù hợp với quy định của pháp lệnh về ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Về dự kiến kinh phí đảm bảo, dự thảo Tờ trình của Bộ Quốc phòng nêu rõ, năm 2023, các đơn vị Công binh chuyên trách thực hiện việc chi trả sinh hoạt phí theo Quyết định số 30/2013/QĐ-TTg đối với 200.000 lượt quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ rà phá bom, mìn, vật nổ; với tổng số tiền chi trả là 36 tỉ đồng.

Dự kiến hàng năm có khoảng 200.000 lượt quân nhân, công nhân và viên chức quốc phòng trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ được thụ hưởng chính sách, kinh phí chi trả chế độ bồi dưỡng (mức 350.000 đồng/người/ngày) khoảng 69 tỉ đồng (tăng khoảng 33 tỉ đồng/năm) từ các nguồn tài chính thực hiện hoạt động khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ.

Nguồn tài chính từ nguồn ngân sách nhà nước được phân bổ cho hoạt động khảo sát, rà phá bom, mìn, vật nổ được lồng ghép vào kế hoạch đầu tư công trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hằng năm và trong xây dựng chương trình, dự án, nhiệm vụ thuộc chương trình, kế hoạch khắc phục hậu quả bom, mìn cấp quốc gia, cấp tỉnh.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Người lao động rà phá bom mìn sẽ được hưởng chế độ

HƯNG THƠ |

Sau chiến tranh, tỉ lệ đất ô nhiễm bom mìn ở tỉnh Quảng Trị chiếm số lượng lớn. Để làm sạch bom mìn, nhiều lao động làm việc tại các tổ chức phi Chính phủ đã tổ chức rà phá, tiêu hủy. Nhưng lâu nay họ không được hưởng các chế độ của công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Trước phản ánh của tổ chức Công đoàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã lắng nghe, điều chỉnh.

Đổi bom, mìn, vũ khí lấy bình chữa cháy vì bình yên cuộc sống ở Hưng Yên

Hoàng Thông |

Súng, đầu đạn, bom, mìn, dao phóng lợn, kiếm… đổi bình chữa cháy là cách làm mà Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện đã đem đến hiệu quả kép khi vừa đảm bảo phương châm “nhà tôi có bình chữa cháy”, lại có thể đẩy lùi những tiềm ẩn, nguy cơ mất an toàn xã hội từ vũ khí tự chế, vật liệu nổ…

Làm rà phá bom mìn nhưng không được hưởng chế độ công việc nguy hiểm

HƯNG THƠ |

Làm công việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ rất nguy hiểm, nhưng người lao động trong các dự án rà phá bom mìn nhân đạo ở tỉnh Quảng Trị không được hưởng các chế độ của công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm.

Bị truy thu thuế bãi đậu xe không phép, doanh nghiệp nói chưa thỏa đáng

Hoài Phương |

Bị cơ quan chức năng tỉnh Bình Định tiến hành truy thu tiền thuê đất, chủ doanh nghiệp cho rằng, quyết định này là chưa thỏa đáng, đẩy doanh nghiệp vào con đường khó khăn, nợ nần.

Nghịch cảnh Mai Thu Huyền kêu cứu

Mi Lan |

Mai Thu Huyền kêu khóc về việc bộ phim mới ra rạp của cô là “Đóa hoa mong manh” bị ép suất chiếu nên thua lỗ, không ai xem. Tuy nhiên, nữ đạo diễn lại nhận về vô số chỉ trích.

Sự thật Thương Tín đi hát nhận cát xê chục triệu đồng, đắt show dù bị phản ứng

ĐÔNG DU |

Trước thông tin Thương Tín đi hát nhận cát xê hàng chục triệu đồng, phóng viên đã liên hệ với nhạc sĩ Tô Hiếu - người kết nối show cho nam nghệ sĩ để tìm hiểu.

Mỹ triển khai viện trợ vũ khí trị giá 1 tỉ USD cho Ukraina

Anh Vũ |

Chính phủ Mỹ vừa công bố gói viện trợ đầu tiên trị giá 1 tỉ USD cho Ukraina, trong đó tập trung vào việc cung cấp đạn dược và thiết giáp.

Loạt ý kiến trái chiều quanh đề nghị phạt nguội người đi xe máy vi phạm

KHÁNH AN |

Liên quan đến thông tin Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng đề nghị phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông, nhiều bạn đọc cho biết, điều này sẽ giúp nâng cao ý thức của những người đi xe máy. Song số khác cho rằng, việc phạt nguội người đi xe máy là không khả thi.

Người lao động rà phá bom mìn sẽ được hưởng chế độ

HƯNG THƠ |

Sau chiến tranh, tỉ lệ đất ô nhiễm bom mìn ở tỉnh Quảng Trị chiếm số lượng lớn. Để làm sạch bom mìn, nhiều lao động làm việc tại các tổ chức phi Chính phủ đã tổ chức rà phá, tiêu hủy. Nhưng lâu nay họ không được hưởng các chế độ của công việc nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Trước phản ánh của tổ chức Công đoàn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã lắng nghe, điều chỉnh.

Đổi bom, mìn, vũ khí lấy bình chữa cháy vì bình yên cuộc sống ở Hưng Yên

Hoàng Thông |

Súng, đầu đạn, bom, mìn, dao phóng lợn, kiếm… đổi bình chữa cháy là cách làm mà Công an huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đang thực hiện đã đem đến hiệu quả kép khi vừa đảm bảo phương châm “nhà tôi có bình chữa cháy”, lại có thể đẩy lùi những tiềm ẩn, nguy cơ mất an toàn xã hội từ vũ khí tự chế, vật liệu nổ…

Làm rà phá bom mìn nhưng không được hưởng chế độ công việc nguy hiểm

HƯNG THƠ |

Làm công việc rà phá bom mìn, vật liệu nổ rất nguy hiểm, nhưng người lao động trong các dự án rà phá bom mìn nhân đạo ở tỉnh Quảng Trị không được hưởng các chế độ của công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm.