Dự kiến kỳ họp bất thường thứ hai của Quốc hội diễn ra từ ngày 5.1.2023

PHẠM ĐÔNG |

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành kế hoạch trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tại kỳ họp bất thường lần thứ hai của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký ban hành kế hoạch số 386/KH-UBTVQH15 trình Quốc hội xem xét, thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (hay còn gọi là quy hoạch tổng thể quốc gia) theo quy định của Luật Quy hoạch.

Mục đích của kế hoạch nhằm chỉ đạo, phân công cơ quan chủ trì thẩm tra, tham gia thẩm tra, cho ý kiến với các nội dung của Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong thẩm tra, phối hợp thẩm tra và hoàn thiện Quy hoạch tổng thể quốc gia bảo đảm tiến độ và chất lượng trước khi trình Quốc hội xem xét.

Ủy ban Kinh tế là cơ quan chủ trì thẩm tra hồ sơ Quy hoạch tổng thể quốc gia. Chịu trách nhiệm tổ chức tọa đàm, phiên họp Ủy ban để tham vấn ý kiến các chuyên gia, đại biểu tham dự phục vụ cho công tác thẩm tra hồ sơ về Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Đồng thời, tổng hợp ý kiến của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội xây dựng Báo cáo thẩm tra hồ sơ về Quy hoạch tổng thể quốc gia.

Ủy ban Kinh tế phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan liên quan xây dựng Báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia, báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ chuẩn bị và gửi hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia tới cơ quan chủ trì thẩm tra là Ủy ban Kinh tế Quốc hội chậm nhất là 20 ngày trước ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến.

Sau khi các cơ quan Quốc hội tiến hành thẩm tra các nội dung theo phân công, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ gửi lại hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội chậm nhất là 5 ngày trước ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về nội dung này.

Dự kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về nội dung này tại phiên họp thứ 18 vào ngày 21.12.

Sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, Ủy ban Thường vụ Quốc hội yêu cầu Chính phủ chỉ đạo cơ quan hữu quan hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia, gửi hồ sơ đến đại biểu Quốc hội trước ngày 26.12.

Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội hoàn thiện báo cáo thẩm tra hồ sơ quy hoạch tổng thể quốc gia, gửi đại biểu Quốc hội trước ngày 5.1.2023.

Cũng theo kế hoạch hồ sơ dự thảo nghị quyết về quy hoạch tổng thể quốc gia sẽ được trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ hai Quốc hội khóa XV. Kỳ họp này dự kiến từ ngày 5.1 đến ngày 10.1.2023.

Thường trực Ủy ban Kinh tế gửi văn bản xin ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; trình Phó Chủ tịch Quốc hội phụ trách thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội ký báo cáo tiếp thu, chỉnh lý, giải trình và hoàn thiện dự thảo Nghị quyết, trình Quốc hội xem xét, quyết định.

Thường trực Ủy ban Kinh tế chủ trì, phối hợp với Thường trực Ủy ban Pháp luật, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức việc rà soát, hoàn thiện về mặt kỹ thuật văn bản đối với Nghị quyết Quy hoạch tổng thể quốc gia đã được Quốc hội thông qua để trình Chủ tịch Quốc hội ký chứng thực theo quy định.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp bất thường của Quốc hội

Phạm Đông |

Chiều 28.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thường kỳ thứ 17, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 5 nội dung tại kỳ họp bất thường

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất 2 phương án về thời gian kỳ họp bất thường. Trong đó, Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 5 nội dung tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khả năng tổ chức kỳ họp bất thường

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nếu để đến kỳ họp tháng 5 thì quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh sẽ có những khó khăn. Vì vậy, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia là việc hết sức cấp thiết.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho kỳ họp bất thường của Quốc hội

Phạm Đông |

Chiều 28.11, tại Nhà Quốc hội, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã bế mạc phiên họp thường kỳ thứ 17, hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 5 nội dung tại kỳ họp bất thường

PHẠM ĐÔNG |

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường đề xuất 2 phương án về thời gian kỳ họp bất thường. Trong đó, Chính phủ đề nghị trình Quốc hội 5 nội dung tại kỳ họp bất thường lần thứ 2.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét khả năng tổ chức kỳ họp bất thường

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, nếu để đến kỳ họp tháng 5 thì quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh sẽ có những khó khăn. Vì vậy, việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến để trình Quốc hội xem xét, phê duyệt quy hoạch tổng thể quốc gia là việc hết sức cấp thiết.