Đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học trong trường CAND

Bảo Nguyên |

Trong 2 ngày, 22 và 23.4, tại Hà Nội, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác của Bộ đã làm việc với Học viện An ninh nhân dân - Cổng TTĐT Bộ Công an thông tin.

Báo cáo kết quả các mặt công tác của Học viện An ninh nhân dân thời gian qua, Thiếu tướng, PGS.TS Trịnh Ngọc Quyên, Giám đốc Học viện nêu rõ: Đảng ủy Học viện đã tiến hành sắp xếp lại tổ chức bộ máy bên trong theo Đề án 19 của Bộ Công an; chú trọng cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, giảng viên; cử cán bộ, giảng viên đi đào tạo, bồi dưỡng các loại hình đảm bảo đúng đối tượng;

Từng bước xây dựng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, giảng viên đủ năng lực làm việc trong môi trường quốc tế. Mặt bằng trình độ đội ngũ cán bộ, giảng viên Học viện đã có sự chuyển biến, hiện nay có 02 giáo sư, 34 phó giáo sư, 195 tiến sĩ, 422 thạc sĩ, 136 cử nhân; tỷ lệ cán bộ, giảng viên có trình độ đại học Công an trở lên đạt 81%.

Công tác tuyển sinh của Học viện ngày càng được nâng cao về chất lượng. Học viện đã triển khai, thực hiện nghiêm túc, đạt một số kết quả bước đầu quan trọng trong đổi mới công tác tuyển sinh Công an nhân dân (CAND) theo các đề án của Bộ Công an, góp phần nâng cao chất lượng nguồn tuyển.

Học viện đã hoàn thiện xây dựng đề án báo cáo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông qua 2 mã ngành đào tạo ở trình độ đại học, 1 ngành ở trình độ thạc sĩ. Đặc biệt, việc mở ngành An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao ở trình độ đại học không chỉ đáp ứng nhu cầu cấp thiết về sử dụng cán bộ của ngành Công an mà còn mở ra lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu mới trong ngành Công an…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an
Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Công an

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trực tiếp giải đáp một số khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của Nhà trường trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác giáo dục, đào tạo…; đồng thời đề nghị các đơn vị chức năng thuộc Bộ tiếp thu và tập trung nghiên cứu, đề xuất tháo gỡ trong thời gian tới.

Về nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đề nghị, Học viện CSND tiếp tục thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Nhà trường. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; công tác quản lý giáo dục học viên, phòng ngừa, ngăn chặn khuyết điểm, vi phạm từ sớm, từ xa.

Bám sát các nội dung liên quan đến công tác giáo dục, đào tạo trong Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn về giáo dục, đào tạo cũng như nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong Nhà trường đạt chất lượng, hiệu quả.

Nghiên cứu đề xuất những nội dung đổi mới công tác giáo dục, đào tạo, trọng tâm là đổi mới về chương trình, giáo trình, phương pháp giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Trong đó chú ý đổi mới công tác biên soạn giáo trình phải phù hợp với tình hình trong nước, khu vực và thế giới, phù hợp với mô hình tổ chức mới của lực lượng Công an nhân dân hiện nay, đổi mới phù hợp với tình hình, xu thế công nghệ mới.

Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn, Nhà trường phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ đơn vị; tăng cường công tác phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, sớm đưa Học viện CSND trở thành cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia...

Bảo Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Bộ Công an nêu 6 lý do cần xây dựng Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Bảo Nguyên |

Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được Quốc hội Khóa XV cho ý kiến, thảo luận ở tổ và ở hội trường và dự kiến sẽ trình thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5.2024). Việc xây dựng, ban hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân.

Bộ Công an lý giải việc không quy định ngưỡng vi phạm nồng độ cồn trên 0

Xuyên Đông |

Hiện nay, một số quốc gia quy định ngưỡng vi phạm nồng độ cồn trên mức 0, tuy nhiên Việt Nam không theo quy định này.

Bộ Công an nói về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Việt Dũng |

Ngày 21.4, Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin về thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại TP Hà Nội và Thừa Thiên Huế.

Quan tâm đến lực lượng Công an làm việc ở lĩnh vực có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Minh Hương |

Phát biểu tại Lễ phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động, Tháng Công nhân trong Công an nhân dân (CAND) ngày 24.4, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đề nghị Công an các đơn vị, địa phương, tổ chức công đoàn... cần tập trung quan tâm đến vấn đề nhà ở và điều kiện lao động, làm việc cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân lao động đặc biệt là các lực lượng công tác ở các lĩnh vực, vị trí có nhiều yếu tố, nguy cơ nguy hiểm, độc hại.

8 trạm thu phí còn vướng mắc, nhiều dự án có doanh thu sụt giảm

PHẠM ĐÔNG |

Theo Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), hiện 8 dự án thuộc phạm vi quản lý của Bộ GTVT có trạm thu phí còn vướng mắc cần xử lý, được chia thành 3 nhóm, trong đó có dự án có doanh thu sụt giảm không có khả năng phục hồi.

Giá thuê 6-7 triệu đồng/ngày, biệt thự nghỉ dưỡng quanh Hà Nội hết phòng dịp lễ

Thu Huyền |

Nhiều biệt thự nghỉ dưỡng, homestay tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã kín phòng cho thuê dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5.2024.

Đưa vào sử dụng trạm dừng nghỉ tạm trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trạm dừng nghỉ tạm tại km199 (hướng Nam - Bắc) trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết gồm bãi đỗ xe, nhà vệ sinh, hệ thống chiếu sáng đã thi công xong và đưa vào sử dụng từ 24.4.

Xử phạt trại lợn gây ô nhiễm, xả thải làm chết cá sau phản ánh của Lao Động

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính đối với trại lợn gây ô nhiễm, xả thải gây chết cá mà Báo Lao Động phản ánh.

Bộ Công an nêu 6 lý do cần xây dựng Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ

Bảo Nguyên |

Dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ đã được Quốc hội Khóa XV cho ý kiến, thảo luận ở tổ và ở hội trường và dự kiến sẽ trình thông qua tại kỳ họp thứ 7 (tháng 5.2024). Việc xây dựng, ban hành Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, với mục tiêu quan trọng là bảo đảm tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân.

Bộ Công an lý giải việc không quy định ngưỡng vi phạm nồng độ cồn trên 0

Xuyên Đông |

Hiện nay, một số quốc gia quy định ngưỡng vi phạm nồng độ cồn trên mức 0, tuy nhiên Việt Nam không theo quy định này.

Bộ Công an nói về việc cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID

Việt Dũng |

Ngày 21.4, Đại tá Vũ Văn Tấn - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) thông tin về thí điểm cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VNeID tại TP Hà Nội và Thừa Thiên Huế.