Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Thụy Sĩ

Khánh Minh |

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Thụy Sĩ từ ngày 26.6-2.7.

Thực hiện kế hoạch hoạt động đối ngoại năm 2023, ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, đã dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Thụy Sĩ từ ngày 26.6 đến ngày 2.7, TTXVN đưa tin.

Trong thời gian chuyến thăm, đoàn đã có các cuộc hội kiến, làm việc với Phó Chủ tịch thứ nhất Thượng viện Thụy Sĩ Eva Herzog, Tổng Thư ký Văn phòng Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) Rebeca Grynspan, Trưởng Cơ quan liên bộ về phòng, chống tham nhũng Thụy Sĩ Alexandra Baumann, Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ Markus Seiler, Thị trưởng thành phố Bern Alec von Graffenried, Đồng Chủ tịch đảng Lao động Thụy Sĩ Amanda Loset, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Thụy Sĩ Massimilano Ay và Chủ tịch Hội hữu nghị Thụy Sĩ - Việt Nam Anjuska Weil.

Tại các cuộc làm việc, ông Phan Đình Trạc thông tin về tình hình và các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Việt Nam đã đạt được sau gần 40 năm Đổi mới, về các mục tiêu và chiến lược phát triển đất nước theo đường lối Đại hội lần thứ XIII của Đảng; trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm của Thụy Sĩ trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Đánh giá về quan hệ song phương, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh và bày tỏ vui mừng về việc quan hệ hai nước tiếp tục phát triển tích cực, ngày càng đa dạng và thực chất trên nhiều lĩnh vực.

Ông Phan Đình Trạc cảm ơn Chính phủ, nhân dân Thụy Sĩ và các đảng chính trị có quan hệ hợp tác với Đảng Cộng sản Việt Nam đã luôn dành sự ủng hộ cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam.

Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam - Thụy Sĩ trong thời gian tới, ông đề nghị hai bên tiếp tục duy trì các hoạt động trao đổi đoàn ở cấp cao và các cấp trên kênh đối ngoại đảng, ngoại giao nhà nước và đối ngoại nhân dân; sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch Tự do châu Âu (EFTA); triển khai có hiệu quả Chương trình Hợp tác Phát triển Việt Nam - Thụy Sĩ giai đoạn 2021-2024 và các hiệp định mà hai bên đã ký kết; tăng cường hợp tác trên các diễn đàn khu vực và quốc tế vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo Quốc hội, chính quyền và các cơ quan của Thụy Sĩ đánh giá cao chuyến thăm, làm việc của Đoàn, khẳng định chuyến thăm góp phần quan trọng củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước.

Thụy Sĩ đánh giá cao vai trò, vị trí của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới, đồng thời khẳng định Thụy Sĩ coi Việt Nam là một đối tác quan trọng hàng đầu ở khu vực Đông Nam Á, mong muốn hai nước tăng cường hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, nhất là kinh tế, thương mại, đầu tư và trên các vấn đề quốc tế vì lợi ích chung của cả hai nước.

Trao đổi kinh nghiệm trong công tác phòng chống tham nhũng, phía Thụy Sĩ giới thiệu về chiến lược chống tham nhũng giai đoạn 2021-2024 và những biện pháp cụ thể cũng như kinh nghiệm thực tiễn của Thụy Sĩ trong lĩnh vực này.

Tổng Thư ký UNCTAD Rebeca Grynspan đánh giá cao các thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, y tế và giáo dục cũng như sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, đặc biệt thông qua các nỗ lực thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDG) và cam kết đưa ra tại Hội nghị COP26 về biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo UNCTAD cũng bày tỏ vui mừng về kết quả hợp tác tốt đẹp với Việt Nam trong các lĩnh vực hoạt động của UNCTAD, đồng thời khẳng định thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác trong những chương trình, dự án hợp tác cụ thể.

Khánh Minh
TIN LIÊN QUAN

Thụy Sĩ - Việt Nam xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề

Thanh Hà |

Thụy Sĩ sẽ xúc tiến nhiều hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề. Ngoài ra, với thế mạnh về tự động hóa, công nghiệp robot, Thụy Sĩ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong sản xuất công nghiệp.

Việt Nam - Thụy Sĩ thúc đẩy sớm kí Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA

Thanh Hà |

Tại hội đàm ngày 28.6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ (Chủ tịch Hạ viện) Martin Candinas nhận định, hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Thụy Sĩ cần phát huy vai trò của nghị viện trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, sớm kí kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với tỉnh Cao Bằng

An Trịnh |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác vừa có chuyến công tác, làm việc tại tỉnh Cao Bằng.

Thanh tra chỉ ra loạt vấn đề tại Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam

ĐÌNH TRƯỜNG |

Bộ Tài chính vừa có kết luận thanh tra chuyên đề tại Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Sun Life Việt Nam. Cơ quan chức năng đã chỉ ra những vấn đề tồn tại ở doanh nghiệp này liên quan đến hạch toán chi phí và đại lý bảo hiểm, nhân viên ngân hàng không thực hiện đúng quy định;...

Nhà 1 số, ngõ 4 tên ở Hà Nội

KHÁNH AN |

Một số con phố, con ngõ ở Hà Nội đang cắm nhiều biển tên khiến người dân, du khách khó khăn trong việc tìm đường, giao hàng...

Chưa rõ ràng tiêu chí nên người giàu cũng dễ mua nhà ở xã hội

Bảo Chương |

Tình trạng vẫn có người giàu tranh suất mua nhà ở xã hội hoặc có người giàu là chủ sở hữu căn hộ chung cư nhà ở xã hội, là do các tiêu chí chưa được chặt chẽ.

VN-Index bật tăng trong phiên đầu tuần

Cẩm Hà |

Lực cầu được duy trì tốt xuyên suốt phiên giúp cho VN-Index có được phiên phục hồi đầu tuần, tăng 5 điểm lên khu vực 1.125.

Đập vỡ iPhone của sinh viên đánh rơi, tài xế xe ôm có thể bị xử lý thế nào?

Nam Dương |

Dư luận đang quan tâm đến vụ việc một người đàn ông mặc áo xe ôm công nghệ ở TP Hồ Chí Minh nhặt được điện thoại iPhone của một sinh viên đánh rơi và đòi chuộc lại với giá 9 triệu đồng. Khi sinh viên này xin chuộc lại với giá 2 triệu đồng, thì người đàn ông đã đập vỡ chiếc điện thoại nói trên. Vụ việc sau đó đã được hòa giải và người đàn ông chấp nhận bồi thường cho sinh viên.

Thụy Sĩ - Việt Nam xúc tiến hợp tác trong lĩnh vực đào tạo nghề

Thanh Hà |

Thụy Sĩ sẽ xúc tiến nhiều hơn nữa hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là đào tạo nghề. Ngoài ra, với thế mạnh về tự động hóa, công nghiệp robot, Thụy Sĩ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong sản xuất công nghiệp.

Việt Nam - Thụy Sĩ thúc đẩy sớm kí Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA

Thanh Hà |

Tại hội đàm ngày 28.6, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Thụy Sĩ (Chủ tịch Hạ viện) Martin Candinas nhận định, hai cơ quan lập pháp Việt Nam - Thụy Sĩ cần phát huy vai trò của nghị viện trong thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, chuyển đổi năng lượng công bằng, chuyển đổi số, ứng phó với biến đổi khí hậu, sớm kí kết Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA).

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc làm việc với tỉnh Cao Bằng

An Trịnh |

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc cùng đoàn công tác vừa có chuyến công tác, làm việc tại tỉnh Cao Bằng.