Điểm ưu tiên gây bất công, Bộ Giáo dục - Đào tạo nói gì?

Huyên Nguyễn |

Trước những băn khoăn về điểm chuẩn cao khiến điểm cộng ưu tiên trở nên vô cùng quan trọng, bà Nguyễn Thị Kim Phụng - Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ GDĐT - đã có những chia sẻ xung quanh vấn đề này tại buổi giao lưu trực tuyến vấn đề tuyển sinh Đại học, Cao đẳng tối 2.8.

Điểm chuẩn vào các trường đại học năm nay quá cao, đặc biệt là các trường tốp trên, như vậy có bất thường không, thưa bà?

- Điểm chuẩn năm nay có cao hơn mọi năm nhưng nói là bất thường thì không. Nếu theo dõi thường xuyên và có kinh nghiệm thì chúng ta có thể dự liệu được vấn đề điểm chuẩn tăng này. Tại sao điểm cao, bởi vì hầu hết các môn thi trắc nghiệm. Nếu như ai đã tham dự các kỳ thi khác nhau thì sẽ biết thi trắc nghiệm là hình thức thi dễ gỡ điểm cho thí sinh. Khi thi tự luận thì điểm cao sẽ dành cho các bạn học tủ, học kĩ, còn thi trắc nghiệm kiến thức sẽ dàn đều, học sinh chỉ cần học đều và hiểu bài chứ không cần nhớ máy móc. Đáp án cũng đã là 1 gợi ý rồi nên học sinh chỉ cần nắm bản chất là có thể chọn được phương án đúng. Chính vì thế, thi trắc nghiệm điểm sẽ cao hơn

Điểm cao đã gây ra tâm lí sốc và hoang mang với nhiều phụ huynh, học sinh. Bà nhìn nhận như thế nào?

- Tôi cũng không hiểu sao các em lại hoang mang vì đạt điểm cao. Nhưng khi một em đạt điểm cao mà nhìn xung quanh mình, các bạn cũng cao cả thì cũng hoang mang một chút, quan trọng là năm nay, các em được đăng kí nhiều nguyện vọng và các thông tin như phổ điểm, thống kê điểm của các môn đã được cung cấp cho các em ngay sau khi biết điểm. Trên cơ sở đó, các em có thể xác định được tương quan điểm của mình với điểm của các em khác để có những điều chỉnh phù hợp.

Năm nay xuất hiện có em đạt 30 điểm tuyệt đối vẫn trượt nguyện vọng. Bà lí giải sao về điều này?

- Đó chỉ là một điểm cá biệt và chúng ta không nên dùng nó để đánh giá cả kỳ thi. Mọi năm, ngành công an vẫn lấy điểm cao, năm nay đặc biệt hơn do ngành này chỉ lấy hệ đại học, chỉ tiêu cũng giảm 54% so với năm ngoái. Thêm vào đó, ngành công an lấy rất ít nữ, chỉ khoảng 10% thôi nên điểm cho đối tượng là nữ vào ngành công an bị đẩy lên rất cao cũng là điều dễ hiểu.

Theo bà, các thí sinh 30 điểm tuyệt đối mà trượt nguyện vọng 1 thì còn có cơ hội nào?

- Nếu các bạn đạt 30 điểm tuyệt đối mà trượt nguyện vọng 1 thì cơ hội sẽ vẫn đến với các bạn trong các lần xét nguyện vọng sau ngay trong đợt xét tuyển này. Quy chế đã rất mở để các bạn có nhiều lựa chọn.

Điểm cộng ưu tiên khu vực, đang gây 1 trở ngại lớn cho học sinh ở khu vực 3 vào các trường top. Nhiều ý kiến cho rằng, nên bỏ hoặc giảm quy định cộng điểm này?

- Điểm ưu tiên đã có ở những năm trước. Nhìn chung, khi xác định điểm ưu tiên thì mọi người nên xem xét một cách tổng thể giữa các vùng, miền và giữa các đối tượng khác nhau chứ không nhìn cụ thể một trường hợp cụ thể. Khi nào còn có sự chênh lệch ở các vùng, miền thì khi đó điểm ưu tiên còn cần thiết để đảm bảo công bằng cho thí sinh.

Nhìn tổng thể, học sinh ở vùng không được ưu tiên, tỉ lệ đỗ đại học vẫn cao hơn vùng được ưu tiên. Tuy nhiên, nói đến 1 em 29 điểm mà không đỗ đại học nguyện vọng 1 thì cũng là điều đáng tiếc. Đáng tiếc do em không tận dụng được cơ hội để chọn được vào các ngành yêu thích. Ví dụ, không vào được  ĐH Y Hà Nội, các em có thể vào ĐH Y Thái Bình, ĐH Y Thái Nguyên..., có rất nhiều trường lấy mức điểm khác nhau.

Tôi tin rằng, các em đạt điểm cao đều là người có năng lực và các em có thể chọn những cánh cửa khác phù hợp với năng lực của mình.

Có ý kiến cho rằng, cần phân lại vùng ưu tiên vì mức độ chênh lệch hiện nay đã gần lại?

- Chính phủ mới có quyết định về các khu vực ưu tiên năm 2017 thôi. Quy định không phải là quá lâu. Ưu tiên trong thi đại học cũng là xét cả quá trình học THPT chứ không phải 1 lúc ban hành chính sách mà tất cả các bạn cùng được hưởng chính sách đó.

Biện pháp hỗ trợ bằng học phí, học bổng chỉ phù hợp cho các đối tượng khó khăn về mặt tài chính, còn điểm ưu tiên là dành cho các bạn ở vùng điều kiện học tập không bằng các nơi khác.

Tất cả các quan điểm, chúng tôi sẽ lắng nghe và có một nghiên cứu, khảo sát để có những câu trả lời thoả đáng cho những người chịu ảnh hưởng bởi chính sách này.

- Trân trọng cảm ơn bà về những chia sẻ này!

Huyên Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Sơ suất trong đăng kí điểm ưu tiên, nam sinh cầu cứu Bộ GDĐT

Huyên Nguyễn |

Do sơ suất trong quá trình kiểm tra phiếu đăng kí dự thi với điểm ưu tiên, em Nguyễn Trường Nam (SN 1999, dân tộc Nùng, tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã bật khóc khi trượt nguyện vọng duy nhất vào Trường Sĩ quan Chính trị.

30 điểm vẫn trượt đại học... ngộ quá!

Huyên Nguyễn |

"Thí sinh đạt điểm tối đa nhưng trượt đại học. Điều này tạo nên bức tranh… tương đối buồn cười. Nếu tôi là hiệu trưởng của trường đó, tôi rất vui sướng khi có thể “ôm” tất cả thí sinh điểm cao. Không lấy hết được các thí sinh giỏi là điều thiệt thòi đối với các trường”, TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT cho hay.

Đề nghị kỷ luật nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng

Vương Trần |

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Nam ca sĩ sưu tầm 120 lá cờ khi du lịch vòng quanh thế giới

Chí Long |

Nhân dịp đầu năm mới 2023, ca sĩ Đoan Trường chia sẻ về hành trình du lịch vòng quanh thế giới và sưu tầm 120 lá cờ từ các nước mà anh từng đi qua.

Tài chính thông minh: Kế hoạch chi tiêu để Tết không liêu xiêu

Nhóm PV |

Nếu thiếu kinh nghiệm, bạn rất dễ bội chi và cháy túi vì tiêu xài quá nhiều trong dịp Tết. Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) này, bà Nguyễn Thùy Chi - Chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ bật mí bí quyết để có thể cùng gia đình tiết kiệm mà vẫn đón Tết ấm áp và trọn vẹn.

Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn: Cục Quản lý thị trường HN lên tiếng

NHÓM PV |

Liên quan đến loạt bài phản ánh “Đường đi của thực phẩm đông lạnh bẩn”, trao đổi với Lao Động, Cục phó Cục Quản lý thị trường Hà Nội - Trần Việt Hùng - thừa nhận: thực tế việc các đơn vị kinh doanh thực phẩm chỉ nhập một lượng nhỏ hàng hoá có hóa đơn, chứng từ rồi trà trộn thực phẩm bẩn sau đó bán ra thị trường là có tồn tại.

Thêm một giám đốc công ty đăng kiểm ở Bắc Giang bị bắt tạm giam

Vân Trường |

Công an tỉnh Bắc Giang vừa khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Tuân, Giám đốc Công ty cổ phần đăng kiểm xe cơ giới Thái Nam.

Sơ suất trong đăng kí điểm ưu tiên, nam sinh cầu cứu Bộ GDĐT

Huyên Nguyễn |

Do sơ suất trong quá trình kiểm tra phiếu đăng kí dự thi với điểm ưu tiên, em Nguyễn Trường Nam (SN 1999, dân tộc Nùng, tại huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã bật khóc khi trượt nguyện vọng duy nhất vào Trường Sĩ quan Chính trị.

30 điểm vẫn trượt đại học... ngộ quá!

Huyên Nguyễn |

"Thí sinh đạt điểm tối đa nhưng trượt đại học. Điều này tạo nên bức tranh… tương đối buồn cười. Nếu tôi là hiệu trưởng của trường đó, tôi rất vui sướng khi có thể “ôm” tất cả thí sinh điểm cao. Không lấy hết được các thí sinh giỏi là điều thiệt thòi đối với các trường”, TS Lê Trường Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Đại học FPT cho hay.