ĐBQH: Nhà nước mua vào định giá cao, bán ra định giá thấp, “nhiều DN bị bán với giá bèo bọt”

Khánh Hoà |

Thảo luận về việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016, đại biểu Quốc hội Leo Thị Lịch, đoàn Bắc Giang chỉ ra nhiều vấn đề trong đó có tình trạng khi nhà nước mua vào thì định giá cao mà khi bán ra lại định giá thấp để trục lợi.

Theo đại biểu này, một trong những nguyên nhân dẫn đến các vướng mắc, bất cập thậm chí sai phạm trong quá trình cổ phần hoá DNNN là do chậm thực hiện tách chức năng đại diện chủ sở hữu với chức năng quản lý và một số bộ ngành không muốn rời xa các “doanh nghiệp sân sau” của mình.

Đại biểu này cho rằng đó là một biểu hiện nhóm lợi ích khi mà các cơ quan nhà nước vừa đá bóng vừa thổi còi. Thực trạng này còn làm giảm hiệu quả kinh doanh của DNNN, tạo ra sự ỉ lại, không chịu vươn lên của DNNN từ đó làm méo mó môi trường cạnh tranh. Không chỉ vậy, hiện tượng này còn góp phần tạo ra tham nhũng lãng phí. Đại biểu này cũng chỉ ra nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước qua cổ phần hoá khi giá trị doanh nghiệp bị định giá thấp hơn giá trị thực tế. 

Nhiều giá trị vô hình như giá trị đất đai, giá trị thương hiệu, giá trị lợi thế không được đánh giá đúng khiến nhiều doanh nghiệp “bị bán với giá bèo bọt”. Bà Lịch cũng chỉ ra tình trạng khi Nhà nước mua vào thì định giá cao lên, bán ra định giá thấp đi. Đại biểu này đề nghị để khắc phục tình trạng này cần phải công khai minh bạch, bỏ các yếu tố lũng đoạn chi phối thì mới không phát sinh tiêu cực và cho rằng một số cuộc thoái vốn theo nguyên tắc trên trong thời gian qua đã mang lại kết quả tích cực. Bên cạnh đó, cũng cần rà soát tổng thể xem lĩnh vực nào nhà nước cần duy trì vốn chi phối, lĩnh vực nào không, cũng như tăng hiệu quả quá trình tái cơ cấu vốn nhà nước.

Khánh Hoà
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.