Đạo Cao Đài làm phong phú thêm giá trị văn hóa, nêu cao tinh thần đoàn kết

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong quá trình phát triển, đạo Cao Đài đã góp phần bảo tồn và làm phong phú thêm giá trị văn hóa truyền thống và nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc, tín đồ hoạt động đồng hành cùng dân tộc.

Chiều 29.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đoàn các vị chức sắc lãnh đạo các Hội thánh và tổ chức Cao Đài. Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến.

Phát biểu tại buổi tiếp, Chủ tịch nước nhấn mạnh, đạo Cao Đài là một tôn giáo của dân tộc, ra đời ở Việt Nam. Trong quá trình phát triển, đạo Cao Đài đã góp phần bảo tồn và làm phong phú thêm giá trị văn hóa truyền thống và nêu cao tinh thần đoàn kết, tập hợp chức sắc, tín đồ hoạt động đồng hành cùng dân tộc.

Chủ tịch nước nêu rõ, Đảng, Nhà nước rất quan tâm, dành nhiều sự động viên khích lệ đối với các sinh hoạt động tôn giáo nói chung, của đạo Cao Đài nói riêng. Đến nay, Nhà nước đã công nhận tổ chức tôn giáo đối với 10 Hội thánh và cấp đăng ký hoạt động tôn giáo đối với 1 pháp môn tu hành.

Chủ tịch nước hoan nghênh và biểu dương những nỗ lực của các chức sắc đạo Cao Đài và toàn thể đồng bào đạo Cao Đài trong kết quả và đóng góp của đạo Cao Đài thời gian qua đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, bảo đảm sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật. Cùng với đó, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có đạo Cao Đài thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn nghĩa vụ của công dân.

Chủ tịch nước tặng tranh lưu niệm các Hội thánh và tổ chức Cao Đài. Ảnh: VPCTN
Chủ tịch nước tặng tranh lưu niệm các Hội thánh và tổ chức Cao Đài. Ảnh: VPCTN

Thời gian tới, Chủ tịch nước mong muốn các Hội thánh và tổ chức Cao Đài đại diện cho gần 3 triệu tín đồ tiếp tục đoàn kết, hướng dẫn tín đồ tu hành theo tôn chỉ, mục đích của đạo Cao Đài.

Đồng thời phát huy truyền thống yêu nước, tổ chức các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, thực hiện dường hưởng hành đạo gắn bỏ với dân tộc theo phương châm “Nước vinh, Đạo sáng".

Tiếp tục sát cánh với hệ thống chính trị các cấp trong đấu tranh với các thế lực thù địch lợi dụng hoạt động tôn giáo để chống phá Nhà nước Việt Nam, gây phương hại đến sự ổn định và phát triển của đất nước.

Cùng với đó là tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, vận động chức sắc, chức việc, tín đồ vừa tu hành vừa tích cực cùng toàn dân xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc, để trong đồng bào đạo Cao Đài không còn người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước tin tưởng cộng đồng tín đồ và các chức sắc đạo Cao Đài sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên đường đạo cũng như đường đời để tiếp tục phát huy truyền thống “Phụng đạo, Yêu nước". Trung thành với đạo pháp dân tộc, góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng đồng bảo cả nước xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu chức sắc Hội thánh Cao Đài

THEO TTXVN |

Chiều 29.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc các Hội thánh và Tổ chức Cao Đài.

Chủ tịch nước chỉ đạo xem xét tặng danh hiệu AHLLVT cho đại tá Bùi Văn Tùng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, xem xét việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVT) cho đại tá Bùi Văn Tùng.

Quyết định của Chủ tịch nước về tặng quà dịp 75 năm Thương binh - Liệt sĩ

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 754/QĐ-CTN ngày 29.6 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2022).

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chủ tịch nước tiếp đoàn đại biểu chức sắc Hội thánh Cao Đài

THEO TTXVN |

Chiều 29.6, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp đoàn đại biểu chức sắc các Hội thánh và Tổ chức Cao Đài.

Chủ tịch nước chỉ đạo xem xét tặng danh hiệu AHLLVT cho đại tá Bùi Văn Tùng

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, xem xét việc phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (AHLLVT) cho đại tá Bùi Văn Tùng.

Quyết định của Chủ tịch nước về tặng quà dịp 75 năm Thương binh - Liệt sĩ

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định số 754/QĐ-CTN ngày 29.6 về việc tặng quà nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947- 27.7.2022).