Dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma

Thanh Thúy |

Sau gần 1 năm thành lập, nhằm giáo dục tư tưởng cho CBCS, đoàn viên thanh niên về truyền thống của cha ông, ghi nhớ sự hi sinh của thế hệ đi trước vì hòa bình hôm nay 27.7, Chi đoàn đơn vị Công an cửa khẩu Cam Ranh tổ chức nhiều hoạt động "theo bước chân những người anh hùng"...

Kỉ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 27.7, gần 30 cán bộ chiến sĩ đoàn thanh niên Công an cửa khẩu sân bay Quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa) tổ chức dâng hương tại khu tưởng niệm Gạc Ma (H. Cam Lâm, Khánh Hòa) và thăm thân nhân các gia đình liệt sĩ trên địa bàn tỉnh.

Tập thể CBCS Công an Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Cam Ranh dâng hương tại Khu tưởng niệm Gạc Ma. (ảnh: T.T)

Tại tượng đài “Những người nằm lại phía chân trời”, các cán bộ chiến sĩ đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đến các anh hùng liệt sĩ đã hi sinh vì độc lập tự do cho đất nước hôm nay. Đoàn cũng đã dâng hương tại khu mộ gió tưởng nhớ 64 chiến sĩ hi sinh trong sự kiện Gạc Ma 1988. Tham quan khu bảo tàng ghi dấu hình ảnh, kỉ vật của các chiến sĩ đã hi sinh.

Đoàn đã đến thăm và tặng quà con gái liệt sĩ Trần Văn Phương (P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh), vợ liệt sĩ Đinh Ngọc Doanh (P. Cam Nghĩa, TP Cam Ranh) và bố mẹ liệt sĩ Võ Đình Tuấn (xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa).

Cụ Võ Ta (86 tuổi), bố liệt sĩ Võ Đình Tuấn, chia sẻ về những kỉ niệm trước khi anh Tuấn hi sinh. (ảnh: T.T)

Chia sẻ những dòng kí ức về liệt sĩ Võ Đình Tuấn, cụ Võ Ta (86 tuổi) không khỏi xúc động. Bên cạnh nỗi đau mất mát là động viên tinh thần rất lớn từ sự quan tâm thăm hỏi của các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong những ngày này, nhất là những chiến sĩ trẻ dành cho gia đình cụ.  

Trước đó, đơn vị đã triển khai vận động 100% CBCS tham gia hưởng ứng chương trình tin nhắn “Tri ân liệt sĩ”, tổ chức chương trình về nguồn “Thăm di tích tàu không số C235” (tại Hòn Hèo, xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa)… nhằm giáo dục, bồi đắp lý tưởng cách mạng, khơi gợi, phát huy lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc và trách nhiệm của đoàn viên thanh niên.

Thanh Thúy
TIN LIÊN QUAN

VPF lên tiếng về tranh cãi quảng bá tài trợ của Hoàng Anh Gia Lai

AN NGUYÊN |

Ông Nguyễn Minh Ngọc - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có những chia sẻ xoay quanh tranh cãi về việc quảng bá cho tài nhà trợ của câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai tại V.League 2023.

Ngư dân Quảng Nam đón giao thừa trên biển: Nhớ nhà, nhớ con lắm chứ

Nguyễn Linh |

Những ngày cận tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các ngư dân Quảng Nam hối hả chuyển lương thực, nước uống xuống tàu để chuẩn bị một chuyến vươn khơi xuyên Tết.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Dàn sao Việt trải lòng trước thềm năm mới Quý Mão 2023

DI PY |

Chỉ còn một ngày nữa là bước sang năm Quý Mão 2023. Trong không khí rộn ràng của những ngày Tết đến Xuân về, dàn sao Việt đã tạm gác lại những công việc bận rộn để về với tổ ấm gia đình và có những trải lòng về một năm qua.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Nhìn lại 21 ngày đêm tìm kiếm thi thể cháu bé rơi trụ bêtông sâu 35m

PHONG LINH |

Sau 21 ngày đêm nỗ lực không ngừng nghỉ, lực lượng cứu nạn cứu hộ đã đưa thành công thi thể cháu bé Thái Lý Hạo Nam (2012, xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lên mặt đất vào 1 giờ 20 phút sáng 20.1 và lo hậu sự.