Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với một số đơn vị về quy hoạch đất quốc phòng

Vương Trần |

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu tính toán các phương án, nghiên cứu, rà soát quỹ đất bố trí cho các đơn vị diện tích phù hợp để di dời vị trí đóng quân và triển khai xây dựng doanh trại phù hợp với tổ chức, biên chế.

Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - nhấn mạnh nội dung này, trong Hội nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm việc với Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam về quy hoạch đất quốc phòng tại một số đơn vị diễn ra sáng nay (15.4), theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Phan Văn Giang đã nghe lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam báo cáo tiến độ quy hoạch, bố trí mặt bằng, vị trí đóng quân mới của một số đơn vị thuộc Binh chủng Hóa học, Quân khu 3.

Qua báo cáo cho thấy, thực hiện chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Cục Tác chiến (Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam) đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức rà soát, hoàn chỉnh quy hoạch các phương án bố trí vị trí đóng quân cho các đơn vị mới được thành lập và thay đổi vị trí đóng quân theo quyết định của Bộ Quốc phòng.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Tác chiến chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khảo sát, thẩm định hồ sơ theo quy định; trên cơ sở báo cáo, tiếp thu giải trình của các đơn vị, đã tổng hợp kết quả thẩm định, báo cáo thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét.

Sau khi nghe báo cáo của Cục Tác chiến, các đại biểu dự hội nghị đã phát biểu bổ sung, cho ý kiến với phương án quy hoạch tổng mặt bằng doanh trại của từng đơn vị. Các ý kiến tập trung phân tích, làm rõ thêm những ưu điểm, hạn chế của các quy hoạch, góp ý điều chỉnh, bổ sung thêm các phương án, nhất là về kết cấu, tổ chức giao thông; tiến độ triển khai xây dựng…

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tiếp tục khẩn trương tính toán các phương án, có thể nghiên cứu, rà soát quỹ đất bố trí cho các đơn vị diện tích phù hợp để di dời vị trí đóng quân và triển khai xây dựng doanh trại phù hợp với tổ chức, biên chế, yêu cầu nhiệm vụ của các đơn vị trong thời gian tới; đồng thời rà soát, nghiên cứu, bố trí các phương án cho hợp lý, theo quan điểm quy hoạch phải bảo đảm tính tổng thể, có tầm nhìn lâu dài; bảo đảm tính liên hoàn với các cơ quan, đơn vị quân đội khác đang đóng quân lân cận.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, địa phương nơi dự kiến đặt vị trí đóng quân cho các đơn vị để tổ chức kiểm tra, rà soát lại hồ sơ, vị trí, diện tích sao cho khi triển khai phải có đầy đủ tính pháp lý, tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp chặt chẽ, tiếp thu các ý kiến phản hồi từ các bộ, ngành, địa phương để điều chỉnh cho phù hợp; mỗi đơn vị cần xây dựng nhiều phương án ở các vị trí khác nhau để lựa chọn phương án tối ưu nhất.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng "4 không"

Vương Trần |

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; kiên định chính sách quốc phòng “4 không”.

Không hợp thức hóa vướng mắc có tính vi phạm liên quan đến đất quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 23.8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh về các nội dung liên quan đến đất quốc phòng, an ninh trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thống kê số liệu đất quốc phòng bao gồm cả số bị tranh chấp, lấn chiếm

Vương Trần |

Hiện nay, hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự có nhiều nơi xen kẽ. Bộ Quốc phòng đã có toàn bộ số liệu đất quốc phòng bao gồm cả số bị chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng, từ đó có phương án giải quyết phù hợp.

Cận cảnh tuyến cao tốc 11.024 tỉ đồng ở Lạng Sơn sẽ hoàn thiện vào năm 2026

Vĩnh Hoàng - Anh Huy |

Dự án Cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng (Lạng Sơn) có tổng mức đầu tư 11.024 tỉ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước gần 5.500 tỉ đồng. Tuyến cao tốc này sẽ được hoàn thiện vào năm 2026.

Vào công trường khoan núi vá hầm đường sắt Bãi Gió

Hữu Long - Hoài Luân |

Khánh Hòa - Nhận định địa chất xung quanh hầm đường sắt Bãi Gió phức tạp nên lực lượng chức năng quyết định khoan núi, đổ bêtông từ trên xuống để gia cố vỏ hầm. Nếu thành công, ngành đường sắt sẽ thông tuyến Bắc-Nam trong vài ngày tới.

Vợ chồng Tổng thống Mỹ công khai thu nhập

Khánh Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Đệ nhất phu nhân Jill Biden công bố hồ sơ thuế năm 2023, tiếp nối truyền thống công khai thu nhập - vốn tạm gián đoạn dưới thời người tiền nhiệm Donald Trump.

Nhà trường lên tiếng vụ bữa ăn bán trú không đảm bảo chất lượng

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Lãnh đạo Trường Tiểu học Quang Trung (TP Huế) đã có phản hồi về phản ánh của phụ huynh cho rằng bữa ăn bán trú của học sinh không đảm bảo chất lượng.

Hành vi nhận tiền đưa người lao động đi New Zealand là vi phạm pháp luật

Hà Anh |

Cục Quản lý lao động ngoài nước đã có báo cáo với Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về nội dung bài viết “Người lao động mang nợ khi đi xuất khẩu lao động chui” do Báo Lao Động đăng tải.

Đại tướng Phan Văn Giang: Việt Nam kiên định chính sách quốc phòng "4 không"

Vương Trần |

Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng - khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển; kiên định chính sách quốc phòng “4 không”.

Không hợp thức hóa vướng mắc có tính vi phạm liên quan đến đất quốc phòng

PHẠM ĐÔNG |

Chiều 23.8, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh về các nội dung liên quan đến đất quốc phòng, an ninh trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Thống kê số liệu đất quốc phòng bao gồm cả số bị tranh chấp, lấn chiếm

Vương Trần |

Hiện nay, hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự có nhiều nơi xen kẽ. Bộ Quốc phòng đã có toàn bộ số liệu đất quốc phòng bao gồm cả số bị chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng, từ đó có phương án giải quyết phù hợp.