Thống kê số liệu đất quốc phòng bao gồm cả số bị tranh chấp, lấn chiếm

Vương Trần |

Hiện nay, hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự có nhiều nơi xen kẽ. Bộ Quốc phòng đã có toàn bộ số liệu đất quốc phòng bao gồm cả số bị chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng, từ đó có phương án giải quyết phù hợp.

Sáng nay (17.5), Bộ Quốc phòng tổ chức Họp báo Giới thiệu dự án Luật Quản lý, Bảo vệ công trình Quốc phòng và khu quân sự (CTQP và KQS)

Chủ trì họp báo có Trung tướng Nguyễn Văn Đức - Cục trưởng Cục Tuyên huấn; Thiếu tướng Lưu Quang Vụ - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến.

Trình bày sự cần thiết xây dựng dự án Luật, Thiếu tướng Lưu Quang Vụ - Phó Cục trưởng Cục Tác chiến - cho biết, mục đích xây dựng Luật nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong tổ chức thực hiện xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ CTQP và KQS; xây dựng chính sách hỗ trợ, ưu tiên các chương trình đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội đối với địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn bị ảnh hưởng lớn về phát triển kinh tế - xã hội, hạn chế đầu tư nước ngoài; chính sách đối với các khu vực bị hạn chế về quyền sử dụng đất và các quyền, lợi ích hợp pháp khác do yêu cầu quản lý, bảo vệ, bảo đảm an toàn cho CTQP và KQS.

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương
Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội. Ảnh: Trần Vương

Thiếu tướng Trần Đức Thuận - Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội - cho hay, Thường trực UBQPAN nhất trí về sự cần thiết ban hành Luật Quản lý, bảo vệ CTQP và KQS như đã nêu.

Việc quản lý, sử dựng và bảo vệ có hiệu quả CTQP và KQS trong giai đoạn hiện nay chính là tạo tiền đề vững chắc để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; xây dựng tiềm lực, thế trận khu vực phòng thủ, xây dựng “thế trận lòng dân” đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trả lời các nội dung liên quan tại họp báo, Thiếu tướng Lưu Quang Vụ cho biết, sau 28 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ CTQP và KQS đã phát sinh bất cập, một số nội dung quy định hạn chế quyền con người, quyền công dân trong Hiến pháp nên đặt ra yêu cầu phải có một đạo luật quản lý, bảo vệ CTQP và KQS.

Theo ông Vụ, hiện nay, hệ thống công trình quốc phòng, khu quân sự có nhiều chỗ xen kẽ. Bộ Quốc phòng đã có toàn bộ số liệu đất quốc phòng bao gồm cả số bị chồng lấn, tranh chấp, lấn chiếm, cấp chồng.

“Thậm chí có chỗ cấp chồng 3 sổ đỏ. Tức là một chỗ mà của 1 đơn vị quân đội và 2 cá nhân tổ chức nữa. Hiện nay, Bộ Quốc phòng có thống kê toàn bộ số diện tích bị cấp chồng, bị tranh chấp, lấn chiếm và đã có phương án đề nghị giải quyết” - ông Vụ cho biết.

Theo đó, nếu là giữ lại để sử dụng cho mục đích Quốc phòng thì chỗ này Nhà nước sẽ bỏ tiền ra để đền bù, giải tỏa. Đối với những khu vực không có nhu cầu sử dụng, cho nhiệm vụ quốc phòng mà ưu tiên để phát triển kinh tế - xã hội thì sẽ bàn giao lại cho các địa phương.

“Từ bài học Đồng Tâm, bài học một số vị trí khác mà phóng viên đã nêu, đấy là số liệu và biện pháp giải quyết đã có như thế. Cơ bản là chồng lấn, tranh chấp về đất thôi, công trình Quốc phòng thì không có tranh chấp” - ông Vụ nói.

Dự thảo Luật gồm 6 chương, 34 điều. Nội dung của Dự thảo Luật được xây dựng trên cơ sở 4 nhóm chính sách đó là:

Chính sách 1: Hoàn thiện quy định về nội dung quản lý, xác định phạm vi bảo vệ CTQP và KQS và nội dung quản lý, bảo vệ CTQP và KQS.

Chính sách 2: Chế độ quản lý, bảo vệ đối với khu vực cấm, khu vực bảo vệ, vành đai an toàn, vành đai an toàn kho đạn dược, hành lang an toàn kỹ thuật hệ thống anten quân sự của các CTQP và KQS.

Chính sách 3: Chuyển đổi mục đích sử dụng, phá dỡ, di dời CTQP và KQS.

Chính sách 4: Chế độ, chính sách đối với địa phương, cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân tại địa bàn, khu vực phạm vi bị ảnh hưởng do yêu cầu của công tác quản lý, bảo vệ CTQP và KQS.

Vương Trần
TIN LIÊN QUAN

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh căn cứ vào yếu tố nào?

Tuyết Lan (T/H) |

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh là một trong các trường hợp được thu hồi đất một cách hợp pháp, là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước trao quyền sử dụng đất vì mục đích quốc phòng an ninh và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Hoàn thiện nội dung về đất quốc phòng, an ninh ở dự án Luật Đất đai sửa đổi

Bảo Bình |

Các đại biểu của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan tới chính sách đất quốc phòng, an ninh như: Thẩm quyền thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; các trường hợp được giao đất không qua đấu giá; phân loại đất…

Vụ xây trái phép công trình trên đất quốc phòng: Phạt và yêu cầu khắc phục

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan vụ việc một hộ dân (thường trú ở Ninh Bình) lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất quốc phòng (ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xử phạt và yêu cầu biện pháp khắc phục.

Ngư dân lặn tìm được nhiều đĩa gốm sứ nghi cổ vật

VIÊN NGUYỄN |

Nhiều ngư dân lặn tìm được nhiều đĩa gốm sứ nghi là cổ vật ở vùng biển tỉnh Quảng Ngãi.

Duyên kỳ ngộ đưa bản dịch Nhật ký trong tù của Quách Tấn đến với bạn đọc

Vương Trần |

Nhà sử học Dương Trung Quốc đã chia sẻ mối duyên kết nối với nhà thơ Quách Tấn và bản thảo dịch của ông để tác phẩm “Nhật ký trong tù” một lần nữa đến với bạn đọc qua bản dịch mới của người thi sĩ tài hoa.

Quy hoạch điện VIII sẽ giải quyết bài toán đảm bảo an ninh năng lượng

Anh Tuấn |

Theo chuyên gia, Quy hoạch điện VIII với mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo sẽ là "cứu cánh" cho những dự án điện gió, điện mặt trời đang gặp vướng mắc hiện nay.

Dừng thu bảo hiểm xã hội đối với chủ hộ kinh doanh cá thể

Hà Anh |

Gần đây, nhiều chủ hộ kinh doanh cá thể (HKDCT) phản ánh việc tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng chưa được tính thời gian để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Liên quan đến sự việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã có thông tin phản hồi.

Mùa nhãn trổ bông trên cồn Mỹ Phước ở Sóc Trăng

Phương Anh |

Cồn Mỹ Phước từ lâu đã là một địa điểm du lịch sinh thái ở Sóc Trăng nổi tiếng với những vườn cây ăn trái sum suê trĩu quả...

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh căn cứ vào yếu tố nào?

Tuyết Lan (T/H) |

Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh là một trong các trường hợp được thu hồi đất một cách hợp pháp, là việc Nhà nước quyết định thu lại quyền sử dụng đất của người được nhà nước trao quyền sử dụng đất vì mục đích quốc phòng an ninh và theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định.

Hoàn thiện nội dung về đất quốc phòng, an ninh ở dự án Luật Đất đai sửa đổi

Bảo Bình |

Các đại biểu của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) cùng Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã tập trung thảo luận về một số nội dung liên quan tới chính sách đất quốc phòng, an ninh như: Thẩm quyền thu hồi đất; chuyển mục đích sử dụng đất; các trường hợp được giao đất không qua đấu giá; phân loại đất…

Vụ xây trái phép công trình trên đất quốc phòng: Phạt và yêu cầu khắc phục

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan vụ việc một hộ dân (thường trú ở Ninh Bình) lấn chiếm, xây dựng công trình trái phép trên đất quốc phòng (ở huyện Hà Trung, Thanh Hóa), UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định xử phạt và yêu cầu biện pháp khắc phục.