Đại biểu Quốc hội: Tôi đang họp cũng bị cuộc gọi rác quấy rầy

Nhóm PV |

Đại biểu Quốc hội cho hay, ngay cả khi đang làm việc hay thậm chí khi đang họp nhưng vẫn nhận được cuộc gọi “rác” quấy rầy. Đây cũng là tình trạng nhiều người gặp phải.

Sáng nay (4.11), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trả lời chất vấn trước Quốc hội về các nhóm vấn đề liên quan tới lĩnh vực thông tin và truyền thông.

Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều người đó là việc quản lý các thuê bao, đầu số của các nhà mạng; công tác kiểm tra, quản lý các trang mạng, trang thông tin điện tử và các nền tảng trực tuyến khác. Việc xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi đăng tải thông tin xuyên tạc, sai sự thật trên các trang thông tin điện tử, thu thập, mua bán trái phép dữ liệu thông tin cá nhân.

Bên hành lang Quốc hội, trao đổi với PV Lao Động, Đại biểu Quốc hội Hồ Thị Minh (đoàn Quảng Trị) cho biết, thời gian qua vẫn còn tình trạng nhiều cuộc gọi “rác” làm phiền người dân.

“Ngay cả tôi khi đang làm việc hay thậm chí khi đang họp Quốc hội nhưng vẫn nhận được cuộc gọi “rác” quấy rầy. Có những lúc không phải chỉ là một cuộc gọi mà rất nhiều cuộc gọi. Cuộc gọi này chưa xong lại thấy xuất hiện cuộc gọi khác đến. Tin nhắn, cuộc gọi rác làm phiền quá nhiều” - đại biểu Minh nói.

Theo đại biểu Minh, đây là sim chính chủ, sim đăng ký nhưng vẫn có những cuộc gọi rác như vậy. Theo bà, nguyên nhân của việc này có thể do hiện nay thông tin cá nhân đang bị lộ, bị bán quá nhiều dẫn tới tình trạng trên.

Có thể chúng ta chỉ cần đi mua hàng tại siêu thị, cửa hàng hay thậm chí là click vào một đường link trên Zalo, Facebook nào đó cũng có thể bị lộ thông tin cá nhân.

Chỉ cần cung cấp thông tin để mua hàng nhưng ngay lập chỉ một thời gian sau, những thông tin này có thể đã bị bán cho một bên khác. Có lẽ chính vì vậy nên mới dẫn tới tình trạng rất nhiều cuộc rác chào mời sử dụng rất nhiều dịch vụ như mời chào chơi chứng khoán, đầu tư bất động sản…

Theo đại biểu Hồ Thị Minh, đây cũng là một nội dung mà nhiều người rất quan tâm và có thể chất vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trong phiên chất vấn. Vấn đề liên quan tới quản lý thuê bao, hạn chế sim rác, cuộc gọi rác, lộ lọt thông tin cá nhân…

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hoà (đoàn Đồng Tháp) cũng cho hay, cùng với các cuộc gọi rác, cuộc gọi quảng cáo, gần đây tình hình tội phạm công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài khoản, giả mạo tin nhắn các ngân hàng qua mạng có chiều hướng gia tăng diễn biến phức tạp và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn.

Đại biểu Hoà cho rằng, đây cũng là vấn đề được nhiều người quan tâm trong phiên chất vấn cần tư lệnh ngành Thông tin và Truyền thông đưa ra các giải pháp.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Dùng AI để hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác

VƯƠNG TRẦN |

Theo số liệu thống kê, số lượng cuộc gọi rác trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2022 lên đến 23 triệu, tăng 2,3 lần so với trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2021. Nhiều người dùng phản ánh vẫn còn tình trạng “giội bom” khách hàng với các chiêu trò tư vấn bất động sản, hướng dẫn đầu tư tài chính, giới thiệu sản phẩm... Để hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác cần ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng cần thêm tiêu chí giải quyết vấn đề lợi ích cho nhà mạng trong xử lý rác viễn thông.

Cuộc gọi rác: Càng chống… càng bùng phát

Thế Lâm |

Theo số liệu thống kê, số lượng cuộc gọi rác trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2022 lên đến 23 triệu, tăng 2,3 lần so với trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2021.

Người dân "phát khùng" vì 74 triệu cuộc gọi rác: Ngăn chặn thế nào?

Vân Trường |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện hơn 74 triệu cuộc gọi rác. Nhiều người dân cho biết, "phát khùng" vì những cuộc gọi dạng này nhưng không biết làm thế nào để ngăn chặn.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Dùng AI để hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác

VƯƠNG TRẦN |

Theo số liệu thống kê, số lượng cuộc gọi rác trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2022 lên đến 23 triệu, tăng 2,3 lần so với trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2021. Nhiều người dùng phản ánh vẫn còn tình trạng “giội bom” khách hàng với các chiêu trò tư vấn bất động sản, hướng dẫn đầu tư tài chính, giới thiệu sản phẩm... Để hạn chế các cuộc gọi rác, tin nhắn rác cần ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI). Cùng với đó, cơ quan quản lý cũng cần thêm tiêu chí giải quyết vấn đề lợi ích cho nhà mạng trong xử lý rác viễn thông.

Cuộc gọi rác: Càng chống… càng bùng phát

Thế Lâm |

Theo số liệu thống kê, số lượng cuộc gọi rác trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2022 lên đến 23 triệu, tăng 2,3 lần so với trung bình tháng trong 7 tháng đầu năm 2021.

Người dân "phát khùng" vì 74 triệu cuộc gọi rác: Ngăn chặn thế nào?

Vân Trường |

Trong 6 tháng đầu năm 2022, đã phát hiện hơn 74 triệu cuộc gọi rác. Nhiều người dân cho biết, "phát khùng" vì những cuộc gọi dạng này nhưng không biết làm thế nào để ngăn chặn.