Đại biểu Quốc hội: Tỉ lệ tiêm vaccine còn thấp, người dân đang chờ đợi

Đặng Chung |

Đánh giá cao những nỗ lực trong việc phòng chống dịch COVID-19 của ngành y tế và các địa phương, nhưng nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, hiện tỉ lệ tiêm vaccine của chúng ta còn thấp. Đặc biệt, người dân vẫn đang phải chờ đợi và hy vọng vaccine sớm đến được với toàn dân.

“Người dân vẫn đang chờ đợi, chờ đợi vaccine”

Trong bài phát biểu dài 7 phút tại phiên họp toàn thể bàn về tình hình kinh tế - xã hội vào sáng 25.7, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Đoàn TP.Hà Nội) đánh giá cao những kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của Chính phủ.

Đại biểu cũng kiến nghị tăng cường hơn nữa việc thúc đẩy giải ngân gói 26 nghìn tỉ để kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh trên tinh thần công khai, minh bạch, đúng đối tượng, đúng pháp luật…

Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (đoàn Hà Nội). Ảnh: Quốc hội

Đặc biệt, liên quan đến Dự thảo Nghị quyết về các biện pháp phòng, chống COVID-19 mà Chính phủ trình Quốc hội vào chiều 24.7, đại biểu Lưu Mai cho rằng, có 3 điểm cần xác định cụ thể.

Đó là phạm vi điều chỉnh, chỉ áp dụng đối với các biện pháp phòng, chống COVID-19. Thứ hai, cần khống chế thời hạn nhất định. Thứ ba, cần xác định cụ thể trách nhiệm, đặc biệt là có biện pháp để không lợi dụng chính sách, trục lợi, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước.

“Mọi kế hoạch có hay đến đâu, có hoàn hảo đến đâu thì điều quan trọng vẫn phải là khâu tổ chức thực hiện và yếu tố con người. Chúng ta thực sự rất cần những con người có phẩm chất, năng lực, trí tuệ để vận hành bộ máy. Đó là điều kiện tiên quyết để thực hiện thành công tất cả các kế hoạch.

Khi chúng ta ngồi đây để thảo luận về định hướng, kế hoạch thì ngoài kia, cuộc sống với dịch bệnh vẫn diễn ra vô cùng phức tạp, người dân vẫn đang chờ đợi, chờ đợi để vaccine sớm đến với toàn dân, chờ đợi để những ngày tháng khó khăn sẽ đi qua. Và người dân cũng hy vọng với bản lĩnh, trí tuệ, Chính phủ sẽ thực hiện thành công tất cả những nghị quyết, kế hoạch và chúng tôi cũng tin rằng Chính phủ cũng sẽ làm được điều đó” - đại biểu nhấn mạnh.

Đại biểu Tô Văn Tám (đoàn Kon Tum) cũng bày tỏ thống nhất cao với việc Quốc hội cho phép Chính phủ có những quyết định chưa có trong Luật để tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới.

Ông cho rằng vaccine chính là giải pháp quan trọng mấu chốt, là cứu cánh trong thời điểm hiện tại, đảm bảo sự thành công trong công cuộc phòng, chống dịch.

Tuy nhiên, theo đánh giá của đại biểu, hiện tại tỉ lệ người dân được tiêm vaccine còn thấp.

“Cả nước luôn mong Chiến lược vaccine của Chính phủ sẽ thành công và tin tưởng mục tiêu 150 triệu liều để tiêm cho 70% dân số nhằm đạt miễn dịch cộng đồng và việc sản xuất vaccine trong nước sẽ trở thành hiện thực trong thời gian gần nhất” - đại biểu Tô Văn Tám nhấn mạnh.

Đẩy nhanh chiến lược vaccine

Còn theo Đại biểu Trịnh Xuân An (Đồng Nai), với chủ trương hành động “chống dịch như chống giặc”, việc Quốc hội đồng ý cho Chính phủ thực hiện những hành động mạnh mẽ là việc làm rất cần thiết.

Đại biểu cũng băn khoăn về tiến độ tiêm vaccine hiện nay. Theo đại biểu, vaccine sẽ là chìa khóa để chiến thắng đại dịch. Dù đã vận động mọi kênh, nhưng hiện nay số vaccine chúng ta thực nhận và số người được tiêm còn rất hạn chế.

Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai thảo luận tại nghị trường.
Đại biểu Trịnh Xuân An - Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Nai thảo luận tại nghị trường. Ảnh: Quốc hội

“Đến hiện nay mới có khoảng 10 triệu liều vaccine về Việt Nam trên mục tiêu là 150 triệu liều. Hiện mới có khoảng 4,5 triệu người được tiêm, trong đó số người được tiêm đủ 2 mũi mới được khoảng 1% dân số”- đại hiểu Trịnh Xuân An dẫn chứng số liệu và đề nghị Chính phủ, Bộ Y tế cần đẩy mạnh hơn nữa việc đưa vaccine về nước. Trong đó khuyến khích, có cơ chế để doanh nghiệp tiếp cận, chung tay cùng Chính phủ đưa vaccine về Việt Nam, hoặc chủ động tiếp cận nguồn vaccine cho nhân viên.

Ngoài ra, đại biểu An cũng kiến nghị cần tập trung nghiên cứu, cấp phép khẩn cấp cho vaccine Nanocovax, để sớm có vaccine “made in Vietnam”.

Đặng Chung
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất cơ chế đặc biệt, đặc cách trong mua sắm thuốc, vaccine COVID-19

Đặng Chung |

Chính phủ đề xuất có cơ chế đặc biệt, đặc cách trong cấp phép, mua sắm thuốc, vaccine, trang thiết bị y tế, đăng ký lưu hành, thử lâm sàng thuốc, vaccine COVID-19.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân tiêm vaccine COVID-19 chậm trễ ở Việt Nam

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Với tiến độ tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam hiện nay, các chuyên gia đánh giá và đề xuất như thế nào để đạt được mục tiêu tiêm chủng tạo miễn dịch cộng đồng. Báo Lao Động đã kết nối với Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - Giáo sư Khoa Y, Đại học New South Wales (Australia), Giám đốc Chương trình Nghiên cứu di truyền dịch tễ học và loãng xương thuộc Viện nghiên cứu Y khoa Garvan.

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Người dân chen chân trong siêu thị ngày cận Tết mua hàng giảm giá, bình ổn

THUỲ TRANG |

Đà Nẵng - Với nhiều chương trình bình ổn giá, khuyến mãi, giảm giá, các siêu thị đang thu hút lượng lớn người dân đến tham quan, mua sắm Tết.

Ông Kissinger đổi lập trường, nêu kế hoạch Ukraina mới nhất

Song Minh |

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger thay đổi lập trường, ủng hộ Ukraina gia nhập NATO.

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Đề xuất cơ chế đặc biệt, đặc cách trong mua sắm thuốc, vaccine COVID-19

Đặng Chung |

Chính phủ đề xuất có cơ chế đặc biệt, đặc cách trong cấp phép, mua sắm thuốc, vaccine, trang thiết bị y tế, đăng ký lưu hành, thử lâm sàng thuốc, vaccine COVID-19.

Chuyên gia lý giải nguyên nhân tiêm vaccine COVID-19 chậm trễ ở Việt Nam

THẢO ANH - ĐỨC THIỆN |

Với tiến độ tiêm vaccine COVID-19 tại Việt Nam hiện nay, các chuyên gia đánh giá và đề xuất như thế nào để đạt được mục tiêu tiêm chủng tạo miễn dịch cộng đồng. Báo Lao Động đã kết nối với Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn - Giáo sư Khoa Y, Đại học New South Wales (Australia), Giám đốc Chương trình Nghiên cứu di truyền dịch tễ học và loãng xương thuộc Viện nghiên cứu Y khoa Garvan.