Đà Nẵng: Gia đình chính sách được hỗ trợ 20 - 60 triệu đồng để sửa chữa và xây mới nhà ở

MỸ LINH |

Sáng 26.7, UBND TP.Đà Nẵng long trọng tổ chức lễ kỉ niệm 70 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2017). Tại buổi lễ, 20 phần quà đã được UBND TP trao tặng trực tiếp cho các hộ gia đình chính sách trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng - khẳng định, ngày 27.7 hàng năm là dịp để cả nước thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã cống hiến hi sinh vì nền độc lập tự do, thống nhất đất nước. 

Hiện nay, trên địa bàn TP.Đà Nẵng có trên 100.000 người có công với cách mạng. Nhiều năm qua, UBND thành phố đã thực hiện nhiều chính sách hỗ trợ, quan tâm chia sẻ đến với những đối tượng này.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hưng - Giám đốc Sở LĐTBXH Đà Nẵng - cho biết, 20 năm thực hiện các chương trình, chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng, đến nay toàn thành phố có hơn 3.000 Mẹ VNAH được phong,  truy tặng, hiện có 226 Mẹ còn sống với mức phụng dưỡng 1 triệu đồng mỗi tháng. Ngoài tiền phụng dưỡng, các cơ quan còn tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ tiền sửa chữa nhà để mang lại cuộc sống ổn định cho các mẹ.
Bà  Hưng cho biết thêm, Quyết định về Chương trình hỗ trợ sữa chữa nhà ở đã được Trung ương hỗ trợ 80% kinh phí và địa phương là 20%, theo đó các hộ xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng còn các hộ sửa chữa lại nhà được hỗ trợ 20 triệu đồng.

Bên cạnh đó, UBND TP.Đà Nẵng còn thực hiện công tác xây dựng hỗ trợ sửa chữa nhà cho các gia đình có công với cách mạng, đồng thời quyết định tặng cho các hộ sửa chữa xây mới nhà năm 2017 mỗi hộ một chiếc tivi như món quà mừng nhà mới. Tại buổi lễ, 20 gia đình đầu tiên đã được trao tặng quà của thành phố.

Ông Nguyễn Minh Phú, một trong số những cựu chiến binh được thành phố Đà Nẵng hỗ trợ xây dựng và sửa sang nhà ở . Ảnh: Mỹ Linh

Trong những năm tới, Sở LĐTBXH Đà Nẵng cho biết, sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân, đảm bảo người có công với cách mạng có mức sống cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú. Sở cũng sẽ tiếp tục rà soát, xác minh, giải quyết dứt điểm những trường hợp hi sinh trong 2 cuộc kháng chiến; tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, các chính sách, chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, nhất là đối với chế độ chính sách mới được ban hành.

MỸ LINH
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc ấm áp nghĩa tình Ngày Thương binh - Liệt sĩ

THUỶ ĐẶNG |

Hằng năm, cứ vào dịp 27.7 Ngày Thương binh - Liệt sĩ, những hoạt động tri ân các thương bệnh binh và các Mẹ Việt Nam anh hùng đều để lại cảm xúc ấm áp.

Thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ và thương binh

T.T |

Ngày 14.7, nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam và 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã phối hợp với báo Tiền Phong và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà cho 200 gia đình liệt sỹ và thương binh là thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Khoảnh khắc ấm áp nghĩa tình Ngày Thương binh - Liệt sĩ

THUỶ ĐẶNG |

Hằng năm, cứ vào dịp 27.7 Ngày Thương binh - Liệt sĩ, những hoạt động tri ân các thương bệnh binh và các Mẹ Việt Nam anh hùng đều để lại cảm xúc ấm áp.

Thăm và tặng quà các gia đình liệt sỹ và thương binh

T.T |

Ngày 14.7, nhân kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong Việt Nam và 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ, Tập đoàn Tân Hiệp Phát đã phối hợp với báo Tiền Phong và Hội Cựu Thanh niên xung phong tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An tổ chức thăm hỏi, động viên tinh thần và tặng quà cho 200 gia đình liệt sỹ và thương binh là thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.