Đà Nẵng đón tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản

THÙY TRANG |

Sáng 13.6, tàu Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản - ECHIGO do Đại tá Toyota Chikara, Chỉ huy tàu dẫn đầu đã cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm chính thức TP. Đà Nẵng.

Trong thời gian thăm Đà Nẵng (từ ngày 13-19.6), thuyền trưởng và nhóm cán bộ tàu Lực lượng bảo vệ bờ biển (LLBVBB) Nhật Bản sẽ chào xã giao Ủy ban Nhân dân Đà Nẵng, Thủ trưởng BTL Cảnh sát biển, Trung tâm MRCC Khu vực 2 và có các hoạt động tại BTL Vùng Cảnh sát biển 2 như luyện tập trên hải đồ, trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật và giao lưu thể thao.

Lãnh đạo TP. Đà Nẵng chào đón hải quân Nhật Bản. Ảnh: TT

Trong chuyến thăm lần này, Cảnh sát biển Việt Nam và LLBVBB Nhật Bản cũng sẽ tổ chức luyện tập chung trên biển tình huống trấn áp tàu cá nước ngoài vi phạm.

Chuyến thăm nhằm tăng cường hợp tác, hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Lực lượng thực thi pháp luật của Việt Nam và Nhật Bản.

Tàu Echigo dài 105,4 m, rộng 14,6m, trọng tải 3100 tấn, Thuyền trưởng: Chikara Toyota và 54 thủy thủ. Đây là chuyến thăm lần thứ 4 của tàu thuộc LLBVBB Nhật Bản đến Đà Nẵng, Việt Nam.

Tàu lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản sẽ có chuyến thăm 7 ngày tại TP. Đà Nẵng với nhiều hoạt động. Ảnh: TT

Cảnh sát biển Việt Nam và LLBVBB Nhật Bản là thành viên tích cực của Hiệp định Hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền Châu Á (ReCAAP); Hội nghị những nhà đứng đầu các cơ quan thực thi pháp luật trên biển của các nước Châu Á (HACGAM).

Trong những năm qua, hai bên đã có những hợp tác chặt chẽ trong việc nâng cao năng lực thực thi pháp luật trên biển.

Chuyến thăm của tàu tuần tra LLBVBB Nhật Bản tới Đà Nẵng tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và LLBVBB Nhật Bản nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên biển trong Khu vực.

Chuyến thăm cũng là cơ hội tốt để hai Bên chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm trong thực thi pháp luật trên biển cũng như tăng cường giao lưu, hợp tác và hiểu biết lẫn nhau.

 

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.