NGUYÊN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC BAN TỔ CHỨC T.Ư LÊ QUANG THƯỞNG:

Công tác cán bộ cần giảm bớt và nên quy về một mối

XUÂN HẢI thực hiện |

Trao đổi với PV Báo Lao Động chiều 4.10 về Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII sẽ thảo luận về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, ông Lê Quang Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương - cho rằng, vấn đề tồn tại hiện nay đó là bộ máy nhà nước còn cồng kềnh nên hiệu quả công việc giảm sút nhưng chi phí ngân sách cho công tác cán bộ quá lớn.

- Nguyên nhân là do hiện nay việc quy định hay phân định chức năng của cán bộ chưa thuận lợi, nhiệm vụ, công việc còn chồng chéo, chức năng của cơ quan Đảng còn chồng chéo với chức năng của cơ quan thuộc chính quyền. Để khắc phục, theo tôi cần phân định rõ chức năng của ban Đảng thế nào, chức năng của chính quyền ra sao. Chức năng của cấp Đảng không được sa vào chức năng của cấp chính quyền. Thậm chí, có tình trạng Bí thư tỉnh, thành “thạo” công tác chính quyền, từng làm chủ tịch nên làm bí thư thì làm luôn chức năng của chủ tịch và bí thư, như vậy là có sự “lấn sân”, từ đó nảy sinh mâu thuẫn.

Vậy theo ông, để giải quyết vấn đề Bí thư “thạo” việc của Chủ tịch cần có giải pháp như thế nào?

- Tôi vừa nói rồi. Đó là vấn đề trách nhiệm thôi. Phải quy rõ trách nhiệm của anh được làm gì, thẩm quyền của anh tới đâu để quy trách nhiệm. Chứ hiện nay việc phân định còn chung chung, một người làm nhiều việc nhưng khi “có chuyện” xảy ra thì lại gõ đầu tổ chức, tập thể phải chịu. Nếu ta quy định rõ thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm khi có việc xảy ra chứ như hiện nay thì cả làng chịu trách nhiệm. Tức là công tác cán bộ nên giảm bớt và nên quy về một mối, chứ không thì cán bộ nhiều nhưng rất “nhênh nhang”.

Tức là sẽ thực hiện tinh gọn bộ máy, sáp nhập như mô hình Quảng Ninh đang thực hiện, thưa ông?

- Đúng vậy. Phải tinh gọn bộ máy và quy định rõ chức năng của từng ban, ngành thì sẽ bớt chi thường xuyên, chứ như hiện nay chúng ta chi cho con người nhiều quá. Ban Tổ chức kiêm luôn nội vụ. Hai cơ quan dồn một như vậy thì trong nội bộ phân ra các vụ làm nhiệm vụ từng vấn đề liên quan tổ chức Đảng và vấn đề nội vụ, như vậy sẽ giảm nhân sự, giảm từ cấp trưởng, cấp phó đến chuyên viên, nhân viên.

Tức là từ mô hình tổ chức cán bộ ở Quảng Ninh chúng ta có thể nhân rộng ra, thưa ông?

- Đúng vậy. Khi thực hiện tốt chúng ta có thể nhân rộng mô hình, quan trọng là anh bổ nhiệm cán bộ thì anh phải giám sát cán bộ của anh thì mới quản lý được. Nếu anh đề ra nhiệm vụ, đường lối chính sách nhưng không giám sát và cấp dưới không thực hiện thì “mất hết”. Bên cạnh đó, việc giám sát phải song hành giữa cấp trên giám sát cấp dưới, cấp dưới giám sát cấp trên, đó là thực hiện vấn đề dân chủ ở cơ sở. Ngoài ra, cần phát động nhân dân cùng giám sát, phối hợp với các tổ chức của cả hệ thống chính trị. Và người đứng đầu phải trực tiếp bố trí ngày để nghe dân nói chứ không giao cho cấp dưới thì mới hiểu được những bức xúc của dân, như vậy mới có biện pháp tháo gỡ, còn cứ ngồi “đút chân gầm bàn” nghe cấp dưới báo cáo thì hỏng hết.

Như ông vừa nói, tinh gọn bộ máy sẽ giảm chi phí, mới đây nhiều ý kiến cho rằng nên sáp nhập một số ban của Đảng như Ban Đối ngoại Trung ương với Bộ Ngoại giao, cũng như nhiều ban, ngành khác. Ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Tôi hoan nghênh những ý kiến đề xuất sáp nhập như vậy, có điều cần phải quy định rõ chức năng khi sáp nhập bộ máy. Và để quản lý người đứng đầu khi sáp nhập bộ máy thì cũng phải quy định rõ chức năng nhiệm vụ vai trò của người đứng đầu, nếu không quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu thì công anh hưởng, tội anh lại “chuyển” cho tập thể là không được.

Ông cũng vừa đề cập đến vấn đề xử lý trách nhiệm người đứng đầu, mới đây UBKT Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật đối với ông Nguyễn Xuân Anh - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - trước 4 vi phạm khuyết điểm đã được UBKT Trung ương công bố. Vậy ý kiến của ông về vấn đề này như thế nào?

- Tôi cho rằng, việc xử lý sẽ do Trung ương quyết định, nhưng vấn đề quan trọng là Trung ương sẽ xem xét các mức độ tùy thuộc vào sự tự giác kiểm điểm của ông Nguyễn Xuân Anh. Tuy nhiên, theo tôi để tăng niềm tin của nhân dân vào Đảng thì phải xử lý nghiêm vi phạm khuyết điểm của người cán bộ kể cả người đó đang giữ cương vị như thế nào.

- Xin cảm ơn ông!

XUÂN HẢI thực hiện
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.