Con trai nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An được rút ngắn 16 tháng luân chuyển

QUANG ĐẠI |

Ông Trần Việt Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên - được điều động, bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An khi chưa đảm bảo thời gian luân chuyển theo quy định, còn thiếu ít nhất 16 tháng.

Theo hồ sơ tại Sở Tài chính tỉnh Nghệ An, ông Trần Việt Dũng sinh năm 1981. Tốt nghiệp Học viện Tài chính hệ chính quy, ông Dũng về công tác tại cơ quan này vào năm 2003 và được bổ nhiệm chức Phó phòng Ngân sách vào năm 2012. Tháng 10.2013, ông Trần Việt Dũng được điều động sang UBND tỉnh làm Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, hàm Trưởng phòng.

Tháng 8.2014, ông Trần Việt Dũng được luân chuyển về công tác tại UBND huyện Hưng Nguyên, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện và ngày 3.9.2014 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND huyện Hưng Nguyên, phụ trách kinh tế.

Đến ngày 24.3.2016, ông Trần Việt Dũng được điều động, bổ nhiệm về làm Phó Giám đốc Sở Tài chính Nghệ An. Hiện ông Dũng là Phó Giám đốc trẻ nhất của Sở này. Ông Dũng có bằng Thạc sĩ, tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị.

Đại diện Sở Tài chính Nghệ An cho biết, cơ quan này không có văn bản đề nghị bổ nhiệm ông Trần Việt Dũng, mà chấp hành quyết định của cấp trên. Còn lãnh đạo Huyện ủy Hưng Nguyên thông tin, quá trình điều động ông Dũng, huyện cũng không có văn bản xin về. Quá trình làm việc, ông Dũng không phải hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhưng cũng không phải yếu kém, được sự giúp đỡ của mọi người nên cũng hoàn thành nhiệm vụ.

Phóng viên trao đổi việc phân công cán bộ trẻ, không có kinh nghiệm về phụ trách kinh tế địa phương có phù hợp (?), một lãnh đạo huyện Hưng Nguyên bày tỏ: Thực chất, ở huyện có nhiều cán bộ tuổi lớn hơn, đã có kinh nghiệm, xứng đáng; nay tỉnh đưa cán bộ trẻ về, nếu không có cơ hội thăng tiến thì chiếm mất cơ hội của cán bộ cơ sở. Lãnh đạo này cũng cho biết, vẫn có nghe một số dư luận về ông Trần Việt Dũng, nhưng không xảy ra trên địa bàn.

Như vậy, ông Trần Việt Dũng thực hiện thời gian luân chuyển về cơ sở chỉ 20 tháng, chưa đủ 3 năm (36 tháng) so với quy định. Về điều này, ông Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An - cho biết: “Theo Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 15.1.2002 của Bộ Chính trị, thì thời gian luân chuyển cán bộ từ 3 năm trở lên.

Tuy nhiên, tại thời điểm đó, việc thực hiện còn chưa chặt chẽ, “cứng” như bây giờ, mà linh hoạt hơn. Có nhiều trường hợp cũng chưa thực hiện đủ thời gian 3 năm. Sau khi có Quy định 98-QĐ/TW ngày 7.10.2017 của Ban chấp hành Trung ương và trước đó Tỉnh ủy Nghệ An ban hành Nghị quyết 02-NQ/TU năm 2016, thì thời gian luân chuyển mới bảo đảm tối thiểu 3 năm”.

Theo Nghị quyết 11 năm 2002 của Bộ Chính trị và Quyết định số 66 ngày 14.10.2008 của UBND tỉnh Nghệ An, thời gian luân chuyển tối thiểu 3 năm. Việc luân chuyển đối với ông Trần Việt Dũng cũng thực hiện sau khi có Nghị quyết 02-NQ/TU ngày 15.3.2016 của Tỉnh ủy Nghệ An, trong đó quy định thời gian luân chuyển, điều động ít nhất từ 3 năm trở lên.

Được biết, ông Trần Việt Dũng là con ông Trần Hồng Châu - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An từ 2009-2015. Về một số dư luận không tốt liên quan đến ông Trần Việt Dũng, ông Lê Quốc Khánh - Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An - nói: “Trong hồ sơ đồng chí Dũng đều nhận xét hoàn thành tốt, có năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Dư luận nhưng không có tổ chức xác minh, kiểm tra gì cả nên căn cứ theo hồ sơ cán bộ”.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.