Có tình trạng doanh nghiệp, doanh nhân cấu kết với cán bộ tham nhũng, tiêu cực

Vương Trần - Thảo Phương |

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ, đạo đức, văn hóa kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của một bộ phận doanh nhân chưa cao, thậm chí vi phạm pháp luật.

Đề nghị mỗi doanh nhân phải luôn đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh

Ngày 10.5, Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì, phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Đảng đoàn Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10.10.2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, những năm qua, đội ngũ doanh nhân Việt Nam không ngừng phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, kế thừa truyền thống yêu nước, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, tinh thần cống hiến cho dân tộc.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: T.Vương
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: T.Vương

Tuy nhiên, phần lớn doanh nghiệp quy mô nhỏ, sức cạnh tranh còn thấp, hiệu quả hoạt động năng lực kinh doanh, kỹ năng quản lý còn hạn chế.

Sự phát triển của đội ngũ doanh nhân chưa thật sự đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, đặc biệt là đạo đức, văn hóa kinh doanh, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm xã hội, tinh thần dân tộc của một bộ phận doanh nhân chưa cao, thậm chí vi phạm pháp luật.

“Có tình trạng doanh nghiệp, doanh nhân cấu kết với cán bộ các cấp, nhất là cán bộ có chức có quyền thực hiện các hành vi tham nhũng, tiêu cực, chiếm đoạt tài sản, gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản, nguồn lực của Nhà nước và của nhân dân và thậm chí là tạo ra một môi trường kinh doanh thiếu lành mạnh vẫn còn diễn ra hết sức phức tạp” – ông Nguyễn Trọng Nghĩa phân tích và cho rằng “đây là điều rất đau xót nhưng chúng ta phải kiên quyết khắc phục”.

Một số vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, còn tồn đọng kéo dài xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu khép kín, có tính hệ thống, có tổ chức cả trong khu vực Nhà nước và khu vực ngoài Nhà nước gây thiệt hại rất lớn về tài sản và ảnh hưởng đến sự ổn định của nền kinh tế khiến dư luận nhân dân rất bức xúc.

Có thể đề cập đến một số vụ án xảy ra tại các tập đoàn Vạn Thịnh Phát, vụ án ở Công ty Cổ phần Xuyên Việt Oil, Tập đoàn Phúc Sơn.

Nhắc tới các mục tiêu và tầm nhìn mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, theo Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải xây dựng và phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Ông đề nghị chú trọng hoàn thiện chính sách, pháp luật, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho doanh nhân, doanh nghiệp phát triển và cống hiến; đề nghị mỗi doanh nhân phải luôn đề cao đạo đức, văn hoá kinh doanh, tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần vì cộng đồng, tinh thần đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước; ngoại giao kinh tế, đối ngoại nhân dân, quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá Việt Nam và doanh nghiệp Việt Nam ra thế giới.

Hình thành đội ngũ doanh nhân đầu ngành, doanh nghiệp ngang tầm quốc tế

Cũng tại hội nghị, ông Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch VCCI - đã trình bày về những nội dung cơ bản trong Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW.

Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI. Ảnh: T.Vương
Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch VCCI. Ảnh: T.Vương

Trong Chương trình hành động của Đảng đoàn VCCI thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW đề ra mục tiêu hình thành đội ngũ doanh nhân đầu ngành, lãnh đạo các doanh nghiệp lớn, hàng đầu quốc gia, có năng lực kinh doanh ngang tầm quốc tế, tiêu biểu về đạo đức, văn hóa kinh doanh.

Có khoảng 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỉ phú USD thế giới, khoảng 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Nêu nhiều nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị, ông Phạm Tấn Công nhấn mạnh việc tăng cường hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của doanh nhân, doanh nghiệp trong các hoạt động kinh doanh trong nước và quốc tế. Tích cực tham vấn các cơ quan hữu quan trong thực hiện chủ trương bổ sung chế tài kinh tế phù hợp để xử lý vi phạm, không hình sự hoá quan hệ kinh tế.

Vương Trần - Thảo Phương
TIN LIÊN QUAN

Đặt mục tiêu Việt Nam có những doanh nhân tỉ phú USD, quyền lực châu Á

Vương Trần - Thảo Phương |

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới được thực hiện trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.300 điểm cầu.

Việt Nam sẽ có ít nhất 10 doanh nhân vào danh sách tỉ phú USD thế giới

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết đặt mục tiêu hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh. Đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỉ phú đô la Mỹ thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân

Nhóm PV |

Tại Chỉ thị 06 ban hành ngày 15.2.2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương “Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, báo cáo Chính phủ trong tháng 2.2024”.

Điểm chuẩn học bạ năm 2024 của 21 trường đại học

Vân Trang |

Điểm chuẩn học bạ THPT năm 2024 của các trường đại học được Lao Động cập nhật nhanh chóng, chi tiết nhất.

Dự án thi công tốc độ rùa bò, dân chật vật đi lại giữa lòng thành phố

Lam Thanh |

Dù đã triển khai được hơn 1 năm qua nhưng dự án cải tạo, nâng cấp đường Thanh niên xung phong (TP Thái Nguyên) đến nay vẫn ngổn ngang đào bới, tốc độ thi công chậm chạp khiến người dân phải chịu cảnh nắng bụi, mưa lầy.

Khách Việt ấn tượng với bữa ăn “view triệu đô” trên dãy Alps ở Áo

Anh Trang |

Chuyến đi mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ như ngắm cảnh vật hùng vĩ, thưởng thức đồ ăn ngon của nước Áo.

Bản tin công đoàn: Tâm tư về lương của cán bộ, công chức phường

NHÓM PV |

Tâm tư về lương của cán bộ, công chức phường; Đề xuất tăng 15% lương: Người già mong sớm thành hiện thực; Giải pháp gỡ vướng cho doanh nghiệp khi xây nhà ở xã hội...

Vị thuyền trưởng chèo lái con thuyền đưa Bệnh viện Nhi Trung ương ra biển lớn

Lệ Hà |

Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện chuyên khoa đầu ngành, tuyến cuối trực thuộc Bộ Y tế. Hàng năm, số lượng người bệnh đến khám không ngừng tăng. Mô hình điều trị người bệnh nội trú cũng có nhiều thay đổi, cùng với đó là trình độ khoa học trên thế giới phát triển cao, bệnh viện luôn phải huy động tốt mọi nguồn lực, tích cực cập nhật kiến thức và xây dựng quy trình, phác đồ khám chữa bệnh hiện đại để cứu chữa được nhiều nhóm bệnh khó, phức tạp, bệnh mới nổi. Từng ấy công việc cần giải quyết khiến một ngày của người thuyền trưởng bộn bề hơn.

Đặt mục tiêu Việt Nam có những doanh nhân tỉ phú USD, quyền lực châu Á

Vương Trần - Thảo Phương |

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 41 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới được thực hiện trực tiếp kết hợp trực tuyến với 4.300 điểm cầu.

Việt Nam sẽ có ít nhất 10 doanh nhân vào danh sách tỉ phú USD thế giới

PHẠM ĐÔNG |

Nghị quyết đặt mục tiêu hình thành và phát triển nhiều doanh nhân lãnh đạo các tập đoàn kinh tế mạnh. Đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỉ phú đô la Mỹ thế giới, 5 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Khẩn trương xây dựng chương trình hành động, phát huy vai trò đội ngũ doanh nhân

Nhóm PV |

Tại Chỉ thị 06 ban hành ngày 15.2.2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương “Khẩn trương xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân trong tình hình mới, báo cáo Chính phủ trong tháng 2.2024”.