Có doanh nghiệp phải "đi đêm" để thỏa thuận giá đất cao hơn

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH |

Góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), đại biểu Quốc hội dẫn chứng về trường hợp doanh nghiệp phải mất nhiều năm để thỏa thuận, có trường hợp phải "đi đêm" để thỏa thuận với giá đất cao hơn, thiếu công bằng với số còn lại khi thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Người dân luôn cảm thấy thiệt thòi khi bị thu hồi đất

Sáng 3.11, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Phát biểu ý kiến, đại biểu Quốc hội Trần Văn Tuấn (Đoàn Bắc Giang) đề nghị, Quốc hội tiếp tục thảo luận, xem xét thông qua dự thảo luật một cách thận trọng, song cũng phải hết sức khẩn trương để giải quyết càng sớm càng tốt những khó khăn, vướng mắc đang đặt ra bởi những bất cập của Luật Đất đai hiện hành.

Đồng thời ông Tuấn cũng nêu, cần tránh những khó khăn phát sinh do tâm lý chờ đợi Luật Đất đai (sửa đổi) ban hành, bảo đảm đồng bộ với Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các luật liên quan.

Nêu vấn đề đang đặt ra từ thực tiễn đòi hỏi cần được giải quyết triệt để hơn thông qua việc sửa luật lần này, đại biểu đề nghị, tại Điều 79 quy định về các trường hợp Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng đã liệt kê 31 trường hợp cụ thể.

Tuy nhiên, đại biểu còn băn khoăn việc liệt kê các trường hợp cụ thể như vậy có thể sẽ chưa bao quát hết.

Đại biểu cho rằng, quy định như vậy vẫn chưa thể giải quyết triệt để. Bởi một trong những bất cập lớn nhất đang đặt ra là khi Nhà nước thu hồi đất, người có đất được bồi thường theo bảng giá đất do Nhà nước ban hành.

Trong khi các doanh nghiệp và người có đất thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án thì giá đất thường cao hơn. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng người dân luôn cảm thấy thiệt thòi, thiếu sự đồng thuận khi Nhà nước thu hồi đất.

Mặt khác, đối với doanh nghiệp, khi triển khai dự án phải thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng gặp không ít khó khăn. Nhiều trường hợp doanh nghiệp phải mất nhiều năm để thỏa thuận, có trường hợp phải "đi đêm" để thỏa thuận với giá cao hơn, thiếu công bằng với số còn lại.

Song doanh nghiệp nhiều lúc vẫn rơi vào cảnh "dở khóc, dở cười" khi đã thỏa thuận chuyển nhượng được trên 90% diện tích, thậm chí cao hơn mà vẫn không thể triển khai được dự án dù chỉ còn số ít không đồng thuận.

Theo đại biểu, điều này làm cho doanh nghiệp phải tăng chi phí, lãng phí nguồn lực, mất cơ hội đầu tư. Đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng khiếu kiện đơn thư phức tạp về đất đai ở các địa phương hiện nay, chiếm khoảng 75%.

Vì vậy, đại biểu đề xuất với Quốc hội xem xét chỉnh sửa, bổ sung điều chỉnh các điều khoản liên quan trong dự thảo luật theo hướng Nhà nước thu hồi đất đối với các trường hợp thực hiện dự án phát triển kinh tế - xã hội, nhất là thu hồi để chuyển đổi mục đích sử dụng thực hiện dự án.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Mai Thị Phương Hoa - Đoàn ĐBQH tỉnh Nam Định. Ảnh: Phạm Thắng

Đề nghị làm rõ các trường hợp thu hồi đất

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa (Đoàn Nam Định) đề nghị, làm rõ các trường hợp thu hồi đất là trường hợp gì và những cơ quan nào sẽ quyết định. Bởi theo đại biểu, luật thì phải rõ ràng, khách quan, minh bạch, nhất là trường hợp liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

Đại biểu Mai Thị Phương Hoa cho rằng, trường hợp mà chưa làm rõ được thì sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bổ sung sau theo thủ tục rút gọn. Vì vậy, đại biểu đề nghị tiếp tục rà soát các khoản 1 đến khoản 31 điều này.

Đại biểu Vương Thị Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang. Ảnh: Phạm Thắng
Đại biểu Vương Thị Hương - Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu ý kiến, đại biểu Vương Thị Hương (Đoàn Hà Giang) cho biết, nhiều cử tri quan tâm đến nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Dự thảo luật đã quy định cụ thể các trường hợp thật cần thiết thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc phòng đảm bảo phù hợp với quy định của Hiến pháp.

Theo đại biểu, việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi thu hồi đất phải bảo đảm công khai, minh bạch, hài hòa lợi ích của Nhà nước, người có đất bị thu hồi và nhà đầu tư. Phải làm sao để người dân có đất bị thu hồi có chỗ ở, bảo đảm cuộc sống bằng hoặc tốt hơn, phù hợp với truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư.

PHẠM ĐÔNG - THÙY LINH
TIN LIÊN QUAN

Định giá đất mới nhất thế nào khi sửa Luật Đất đai?

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đưa ra 4 phương pháp định giá đất được áp dụng trong các trường hợp khác nhau.

Chỉ thu hồi đất trong trường hợp luật định, không thu hồi đất tràn lan

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liệt kê các trường hợp thu hồi đất có ưu điểm rõ ràng cho việc áp dụng thực hiện, đồng thời, khống chế các trường hợp thu hồi đất, bảo đảm chỉ thu hồi đất trong các trường hợp luật định, không thu hồi đất tràn lan.

Sửa Luật Đất đai, người dân mong đợi giá đất thu hồi sát giá thị trường

Vương Trần - Ngô Cường |

Trao đổi với Lao Động, nhiều đại biểu Quốc hội nêu ý kiến cho rằng, một trong những điểm rất quan trọng trong sửa đổi Luật Đất đai lần này đó là định giá đất khi thu hồi phải sát giá thị trường để đáp ứng mong đợi của người dân.

Những "bà đỡ" đặc biệt đẩy lùi tục đẻ chòi nơi biên giới Việt - Lào

LÂM HƯNG THƠ - LÊ PHI LONG |

Ở bên mình, bản Pa Ling gần như tách biệt với bên ngoài khi vào mùa mưa, bởi đường đi khó, hay bị cắt đứt do nước lũ, sạt lở. Ở phía bạn Lào, bản A Sau cũng chung cảnh ngộ, khi điều kiện đường sá quá trắc trở. Vì biệt lập, xa trung tâm, nên lâu nay, mỗi khi đau ốm, bà con bên mình hay bên bạn chỉ có một sự lựa chọn - là vượt rừng, vượt núi đến Trạm quân dân y kết hợp Đồn Biên phòng A Vao (Biên phòng Quảng Trị). Ở đó, chỉ có hai cán bộ quân y với các trang bị rất khiêm tốn, nhưng ngày hay đêm, trạm quân y luôn mở, và đã giúp không biết bao nhiêu bệnh nhân vượt qua cửa tử.

Đại biểu Quốc hội: Trong lĩnh vực tiền ảo cần đi tắt, đón đầu

NHÓM PV |

Liên quan loạt bài "Vạch trần thế giới ngầm game NFT", theo Đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội, trong lĩnh vực công nghệ, cần "đi tắt, đón đầu", việc 6 năm vẫn chưa có khung pháp lý để quản lý tiền ảo, tài sản ảo là quá chậm.

Lao công, tạp vụ vui mừng khi biết sẽ nhận thưởng Tết bằng hiệu trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Trường Đại học Công Thương TPHCM đã thông báo mức thưởng Tết Nguyên đán 2024, theo đó toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động nhà trường đều được hưởng mức thưởng 20 triệu đồng.

Trại bò sữa Tuyên Quang lộ thêm điểm xả thải, người dân muôn phần bất an

Nguyễn Tùng |

Thủy điện Thác Bà dừng xả nước, những điểm xả thải ngầm từ trại bò sữa của Công ty Cổ phần Hồ Toản lộ ra dưới lòng sông Chảy cùng dòng nước thải đen ngòm, bốc mùi hôi thối cũng là lúc người dân của 2 tỉnh Tuyên Quang và Yên Bái thêm phần bất an.

1,5 tỉ USD đổ vào Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

PHẠM ĐÔNG |

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, xu hướng phục hồi ngày càng rõ nét trên cả 3 động lực của nền kinh tế. Đáng chú ý, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thu hút 41 quỹ đầu tư cam kết đầu tư 1,5 tỉ USD trong 3 năm 2023-2025.

Định giá đất mới nhất thế nào khi sửa Luật Đất đai?

PHẠM ĐÔNG - NGÔ CƯỜNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã đưa ra 4 phương pháp định giá đất được áp dụng trong các trường hợp khác nhau.

Chỉ thu hồi đất trong trường hợp luật định, không thu hồi đất tràn lan

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) liệt kê các trường hợp thu hồi đất có ưu điểm rõ ràng cho việc áp dụng thực hiện, đồng thời, khống chế các trường hợp thu hồi đất, bảo đảm chỉ thu hồi đất trong các trường hợp luật định, không thu hồi đất tràn lan.

Sửa Luật Đất đai, người dân mong đợi giá đất thu hồi sát giá thị trường

Vương Trần - Ngô Cường |

Trao đổi với Lao Động, nhiều đại biểu Quốc hội nêu ý kiến cho rằng, một trong những điểm rất quan trọng trong sửa đổi Luật Đất đai lần này đó là định giá đất khi thu hồi phải sát giá thị trường để đáp ứng mong đợi của người dân.