Cơ chế, chính sách phù hợp sẽ tạo năng lượng mới cho Đà Nẵng bứt phá

THÙY TRANG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá với tinh thần dám đương đầu khó khăn, khát vọng phát triển, cùng những chính sách, cơ chế phù hợp sẽ tạo năng lượng mới cho Đà Nẵng bứt phá.

Thành phố khát vọng phát triển không ngừng, dám đương đầu khó khăn

Chiều 11.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện Nghị quyết số 119 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng.

Qua báo cáo của Thành ủy Đà Nẵng về tình hình kinh tế, xã hội thành phố 9 tháng đầu năm cũng như những trao đổi của các bộ ngành, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá, sau 26 năm chia tách tỉnh trở thành thành phố trực thuộc trung ương, Đà Nẵng nỗ lực bứt phá đi lên, đạt được nhiều thành tựu rất to lớn và khá toàn diện trong tất cả các lĩnh vực.

Trong nhiệm kỳ này, khi thực hiện nghị quyết của Đảng, thí điểm chính quyền đô thị và một số chính sách đặc thù, thành phố đã kiên trì và đạt được những kết quả với rất nhiều nỗ lực cố gắng. Mặc dù cơ cấu kinh tế chủ yếu là dịch vụ, chịu tác động nặng nề của dịch COVID-19, có những khó khăn khi các dự án bị ách tắc sau thanh tra, kiểm tra nhưng Đà Nẵng vẫn vượt lên khó khăn, giữ được tăng trưởng tốt, giữ được tinh thần đoàn kết và khát vọng phát triển hơn nữa.

“Bằng chứng là Đà Nẵng là một trong thành phố trực thuộc trung ương đầu tiên được phê duyệt quy hoạch với tư duy, tầm nhìn rất xa. Điều này thể hiện sự tập trung, khát khao đổi mới của thành phố.

Với tinh thần đó cùng những gì đang được chuẩn bị, chúng tôi tin tưởng thành phố sẽ tiếp tục duy trì phong độ, có bước phát triển vượt bậc trong tương lai. Lần này, chúng ta có Nghị quyết 26, sắp tới là bổ sung, thay thế Nghị quyết 119 điều chỉnh bất hợp lý của chính quyền đô thị, may cái áo rộng rãi hơn cho Đà Nẵng, sẽ tạo ra được động lực mới, năng lực mới cho phát triển sau này” - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho hay.

Tìm kiếm động lực tăng trưởng mới cùng chính sách, cơ chế phù hợp

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội mong muốn Đà Nẵng tiếp tục kiên định tập trung những chỉ tiêu mục tiêu nhiệm vụ, cố gắng phấn đấu đạt chỉ tiêu cao nhất trong năm nay và 2 năm cuối nhiệm kỳ cố gắng vượt bậc để làm sao đó nhiệm kỳ 5 năm hoàn thành được mức cao nhất.

Đặc biệt, lãnh đạo Đà Nẵng cần sớm quán triệt và tổ chức triển khai quy hoạch đã được chính phủ phê duyệt. Nhất là rà soát các quy hoạch liên quan đến quy hoạch chung và quy hoạch ngành, cụ thể hoá bằng quy hoạch về đất đai, kế hoạch sử dụng đất để triển khai các chương trình, dự án. Bên cạnh đó, những động lực tăng trưởng cũ cần làm mới; tìm kiếm những năng lực sản xuất mới, động lực tăng trưởng mới.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án Cảng Liên Chiểu Đà Nẵng. Ảnh: Văn Trực
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm dự án Cảng Liên Chiểu Đà Nẵng. Ảnh: Văn Trực

Liên quan đến cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Đà Nẵng phát triển, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành ủy Đà Nẵng sớm tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 43, báo cáo kết quả sơ kết lên Bộ Chính trị và xin cơ chế nội dung cụ thể. Trên cơ sở đó, Thành ủy Đà Nẵng đề xuất với Trung ương với Bộ Chính trị chỉ đạo, bàn bạc với Quốc hội, Ban cán sự Đảng, Chính phủ cho phép xây dựng Nghị quyết mới thay thế, bổ sung cho Nghị quyết 119.

Các cơ chế, chính sách đặc thù cho Đà Nẵng cần có sự trao đổi, nghiên cứu cùng với các bộ ngành, các chuyên gia để nghiên cứu, trên cơ sở tham khảo các cơ chế của TP Hà Nội và TPHCM, phù hợp với đặc thù của TP Đà Nẵng. Cố gắng hoàn thành sớm nội dung này trước thời điểm tháng 3.2024 thì có thể trình.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng: “Nếu có các cơ chế, chính sách phù hợp thì Đà Nẵng sẽ có năng lượng phát triển cho giai đoạn mới, đạt được các mục tiêu như Nghị quyết 43 đã đưa ra cũng như các mục tiêu, chỉ tiêu trong quy hoạch Đà Nẵng đã được phê duyệt, để chuẩn bị tâm thế bước vào một kỳ đại hội mới tốt hơn”.

THÙY TRANG
TIN LIÊN QUAN

5 điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế

Hà Lê |

5 điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT, quy định về thủ tục khám chữa bệnh BHYT thuận lợi hơn, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ sở y tế và cơ quan BHXH...

Chốt nguồn kinh phí cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1.7.2024

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Mỹ nhận xét tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam

Thanh Hà |

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ và đưa ra những nhận xét tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và tỉ giá của Việt Nam.

Giờ thứ 9: Chị là mẹ của tôi - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Trên cuộc đời, có lẽ không gì có thể sánh được tình mẫu tử của người mẹ. Chỉ có người mẹ mới chịu được sự hy sinh lớn lao, đánh đổi tất cả để con cái được sống hạnh phúc.

Tranh luận xoay quanh đề xuất giảm tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội xuống 24%

Mạnh Cường |

13 Hiệp hội doanh nghiệp kiến nghị tổng mức đóng bảo hiểm xã hội hiện khá cao (32%), nên giảm xuống còn 24%. Về vấn đề này, nhiều lao động đã đưa ra các quan điểm, đồng thời đề xuất phương án phù hợp.

Cặp chị em môi giới mang thai hộ giá 1,5 tỉ đồng

Việt Dũng |

Trần Thị Bích Thuận và Trần Thị Bích Vân đứng ra tổ chức cho cặp vợ chồng muốn có người mang thai hộ, giá từ 800 triệu đồng đến 1,5 tỉ đồng tuỳ nhu cầu khách hàng.

Tuýt còi cuộc đấu giá 1.160 tỉ đồng của Tập đoàn Hoàn Cầu ở Nha Trang

Hữu Long |

Khánh Hòa - Địa phương tạm dừng các thủ tục liên quan đến hình thức "đất ở không hình thành đơn vị ở" nhưng Ngân hàng Nam Á và Công ty đấu giá hợp danh Cao Nguyên vẫn thông báo tổ chức đấu giá 75 thửa đất với số tiền hơn 1.160 tỉ đồng.

Nước máy ở các khu nhà trọ công nhân tại Đồng Nai đục như nước vo gạo

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 12.11, nhiều công nhân người lao động sinh sống tại các khu nhà trọ thuộc khu phố 6, phường Long Bình, TP Biên Hoà phản ánh tới báo Lao Động về việc nước máy bị đục như nước vo gạo, thậm chí bốc khói khi xả nước.

5 điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế

Hà Lê |

5 điểm mới về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) tại Nghị định 75/2023/NĐ-CP theo hướng tăng quyền lợi cho người tham gia BHYT, quy định về thủ tục khám chữa bệnh BHYT thuận lợi hơn, thay đổi cơ chế thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT giữa cơ sở y tế và cơ quan BHXH...

Chốt nguồn kinh phí cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 1.7.2024

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước.

Mỹ nhận xét tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ của Việt Nam

Thanh Hà |

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ khẳng định Việt Nam không thao túng tiền tệ và đưa ra những nhận xét tích cực về kết quả điều hành chính sách tiền tệ và tỉ giá của Việt Nam.