Chủ tịch Tập Cận Bình: Giấc mơ của Trung Quốc luôn liên kết với giấc mơ của thế giới

Vân Anh |

Phát biểu tại CEO Summit ngày 10.11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc không bao giờ từ bỏ giấc mơ, và sẽ cùng các nước xây dựng một thế giới sạch, đẹp, an toàn, hòa bình và thịnh vượng chung.

Chủ tịch Tập Cận Bình nêu rõ, ngạn ngữ cổ Trung Quốc có câu: "Đã nói là phải làm". Trung Quốc hiểu rõ trách nhiệm với tư cách nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Trung Quốc đã có những bước đi cải cách về cơ cấu kinh tế, theo đuổi phát triển chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn. Trong 4 năm gần đây, nền kinh tế Trung Quốc tăng trưởng 7.2%, đóng góp 30% cho tăng trưởng toàn cầu. Trung Quốc là động lực chính cho tăng trưởng toàn thế giới.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, Trung Quốc đã nỗ lực loại bỏ hàng rào thể chế, thông qua cải cách toàn diện với 360 sáng kiến và 1.500 biện pháp, những khuôn khổ cải cách đã được thực hiện ở nhiều lĩnh vực quan trọng, chuyển đổi mô hình ngoại thương và đầu tư nước ngoài.

"Chúng tôi sẽ nỗ lực tạo ra cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân, tiếp tục nâng cao đời sống thông qua đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân. Tạo dựng cơ sở công bằng đảm bảo an toàn, hạnh phúc cho người dân. Tiếp tục hướng đến xóa đói giảm nghèo, để chắc chắn rằng đến năm 2020, người dân nông thôn Trung Quốc sẽ thoát nghèo và mỗi người trong 1,3 tỷ dân Trung Quốc không ai bị bỏ lại phía sau" - Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định.

Nhà lãnh đạo cho biết, tất cả các doanh nghiệp trong nước cũng như nước ngoài hoạt động ở Trung Quốc đều được đối xử công bằng như nhau. Trung Quốc tiếp tục đàm phán các hiệp định với các đối tác trong đó có FTAAP, RCEP, tạo mạng lưới thuận lợi hóa thương mại toàn cầu.

Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, giấc mơ của Trung Quốc luôn liên kết với giấc mơ của người dân thế giới. "Thế giới đối mặt với nhiều thách thức, con đường phía trước không bao giờ êm ái, nhưng chúng tôi không bao giờ từ bỏ giấc mơ. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng thế giới sạch, đẹp, an toàn, hòa bình, thịnh vượng chung".

"Trung Quốc luôn coi trọng hòa bình, hài hòa giữa các quốc gia là quan trọng nhất. Chúng tôi cam kết tạo sự hòa bình, ổn định trong khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Trung Quốc sẽ tuân thủ nguyên tắc đảm bảo công bằng, hòa bình, xây dựng đối tác chiến lược trên toàn thế giới vì lợi ích của các nước, tạo khuôn khổ hợp tác quốc tế dựa trên bình đẳng, cùng có lợi" - nhà lãnh đạo Trung Quốc khẳng định, và kết luận rằng người dân Châu Á – Thái Bình Dương luôn cần được sống trong hòa bình, ổn định, thịnh vượng, những quan hệ này phải dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau, sự hợp tác dựa trên lợi ích chung.

Vân Anh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.