Chủ tịch Quốc hội Việt Nam - Campuchia hội đàm

Thanh Hà |

Chiều 12.9, phát biểu tại hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia.

Theo Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, phát biểu tại hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc tăng cường quan hệ “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” với Campuchia, cũng như quan hệ đoàn kết ba nước Đông Dương.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định quan điểm, chủ trương coi trọng hợp tác với Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), ủng hộ vai trò cầm quyền lâu dài của CPP tại Campuchia; sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ, giúp đỡ CPP trong công tác xây dựng Đảng, chuẩn bị tổ chức và giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII năm 2023.

Về phương hướng hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị: Một là về chính trị, hai bên cần duy trì trao đổi đoàn các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và giao lưu Nhân dân để tăng cường sự gắn bó, tin cậy chính trị giữa hai Đảng, hai nước, coi đây là nền tảng định hướng cho mở rộng hợp tác hai nước.

Hai là, về hợp tác an ninh - quốc phòng, thực hiện hiệu quả các Nghị định thư, Kế hoạch hợp tác quốc phòng, an ninh đã ký kết; hợp tác quản lý hiệu quả về giữ gìn an ninh biên giới, kiểm soát chặt chẽ để ngăn chặn các loại tội phạm và xuất nhập cảnh bất hợp pháp; Phối hợp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ đường biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình và hợp tác.

Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Quochoi.vn
Quang cảnh cuộc hội đàm. Ảnh: Quochoi.vn

Ba là về hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng nhất trí với Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia trong bối cảnh tình hình kinh tế, địa chính trị thế giới và khu vực có nhiều bất ổn thì hai nước cần tiếp tục tăng cường quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư.

Do đó, hai nước, hai Quốc hội tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp mỗi nước đầu tư, kinh doanh ổn định tại Việt Nam và Campuchia; phối hợp triển khai xúc tiến thương mại quy mô lớn, tổ chức các diễn đàn, giao thương để hỗ trợ doanh nghiệp hai nước kết nối đối tác; khuyến khích doanh nghiệp Việt Nam tăng nhập khẩu nông sản và đầu tư chế biến nông sản ở Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam cũng hoan nghênh và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp Campuchia đầu tư, hoạt động lâu dài ở Việt Nam.

Bốn là về giáo dục - đào tạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Campuchia ưu tiên dành nhiều học bổng về các ngành, nghề mà Việt Nam có thế mạnh như nông - lâm nghiệp, thủy sản, y, dược, công nghệ thông tin… và học bổng cho con em người gốc Việt đi học tại Việt Nam. 

Năm là về công tác phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền, thống nhất với ý kiến Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia, Chủ tịch Quốc hội đề nghị trên cơ sở thành quả  công tác phân giới, cắm mốc đã đạt 84% đường biên giới trên đất liền, mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia tiếp tục ủng hộ và tạo điều kiện hơn nữa trong việc thúc đẩy và hoàn thành công tác cắm mốc biên giới trên bộ giữa hai nước.

Sáu là về vấn đề kiều dân, Chủ tịch Quốc hội gửi lời cảm ơn và mong muốn Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia và Quốc hội Campuchia tiếp tục hỗ trợ người gốc Việt tại Campuchia về thủ tục nhập quốc tịch, ổn định cuộc sống đóng góp cho sự phát triển của 2 nước. Đồng thời, cảm ơn Campuchia đã hỗ trợ giải cứu thành công nhiều công dân Việt Nam bị lừa đảo, cưỡng bức lao động bất hợp pháp vừa qua, mong muốn hai nước tiếp tục phối hợp tốt giải quyết vấn đề này trong thời gian tới.

Bảy là, về hợp tác tại các diễn đàn đa phương, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao hợp tác hai nước tại các diễn đàn quốc tế, ASEAN, khu vực và tiểu vùng.

Việt Nam ủng hộ và hỗ trợ Campuchia trên cương vị Chủ tịch ASEAN và AIPA 2022; tin tưởng các Hội nghị cấp cao ASEAN 40-41 và Đại hội đồng AIPA-43 tại Phnom Penh 11.2022 sẽ thành công tốt đẹp, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN, nâng cao vị thế quốc tế của Campuchia. Quốc hội Việt Nam luôn sẵn sàng làm hết sức những gì có thể để hỗ trợ Quốc hội Campuchia.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đề nghị hai bên tăng cường trao đổi, tham vấn về các vấn đề chiến lược, liên quan đến an ninh - phát triển của khu vực cũng như của mỗi nước; nỗ lực duy trì đoàn kết, thống nhất và khẳng định vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực.

Thanh Hà
TIN LIÊN QUAN

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Quốc hội hai nước Việt Nam-Campuchia

Song Minh |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14.9.

Thành lập Trung tâm Việt Nam học đầu tiên ở Campuchia

Thanh Hà |

Trung tâm Việt Nam học đầu tiên sẽ được thành lập tại Trường Đại học Tổng hợp Hoàng gia Phnom Penh, Campuchia.

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác địa phương với Campuchia

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Campuchia.

Gạt bỏ áp lực từ USD, giá vàng bật tăng mạnh mẽ sau quyết định của Fed

Khương Duy |

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất điều hành thêm 0,25 điểm phần trăm bất chấp những bất ổn trong lĩnh vực ngân hàng. Sau quyết định này, giá vàng quay đầu bật tăng, trong khi đó giá USD giảm mạnh.

Hà Nội sẽ mở lại tàu du lịch hồ Tây

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội dự kiến cho phép nhiều loại hình kinh doanh mở lại ở hồ Tây, trong đó có kinh doanh tàu du lịch, thuyền, xuồng canô, xe đạp nước trên hồ.

Nhà chung cư dưới 2 tỉ đồng khan hiếm tại nội thành Hà Nội

Thu Giang |

Tình trạng lệch pha cũng cầu bất động sản ngày càng lớn khiến phân khúc nhà chung cư vừa túi tiền, có mức giá dưới 2 tỉ đồng tại nội thành Hà Nội ngày càng khan hiếm.

Ôtô gia đình không tự động gia hạn đăng kiểm khi chu kỳ kiểm định kéo dài

LÂM ANH |

Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư 02/TT-BGTVT miễn kiểm định với xe mới và giãn chu kỳ đăng kiểm, áp dụng từ ngày 22.3. Thông tư đã quy định kéo dài chu kỳ đăng kiểm đối với một số loại xe tùy thuộc vào mục đích sử dụng cũng như tuổi đời của phương tiện.

Giữ gìn sách cổ, sách quý ở Huế

Tường Minh |

Huế được gọi là “thành phố sách” bởi nơi đây, bắt đầu từ triều Nguyễn đã có những thư viện rất lớn của nhà nước, cùng với đó là những thư phòng tư nhân...

Thúc đẩy quan hệ hợp tác Quốc hội hai nước Việt Nam-Campuchia

Song Minh |

Nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Quốc hội Vương quốc Campuchia Samdech Heng Samrin dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Vương quốc Campuchia và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 12-14.9.

Thành lập Trung tâm Việt Nam học đầu tiên ở Campuchia

Thanh Hà |

Trung tâm Việt Nam học đầu tiên sẽ được thành lập tại Trường Đại học Tổng hợp Hoàng gia Phnom Penh, Campuchia.

Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hợp tác địa phương với Campuchia

Hải Anh |

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Chính phủ Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho việc thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương Việt Nam - Campuchia.